Thứ Bẩy, 26/09/2009 - 11:25
Chiến lược “hút” SV nước ngoài của các trường châu Á
(Dân trí) - Hồng Kông, Malaysia, Singapore đang là lựa chọn mới của nhiều sinh viên muốn du học. Chất lượng đào tạo và chi phí giá rẻ là lợi thế cạnh tranh của họ với các trường đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, Úc.
Cô gái Bao Qianqian, 25 tuổi đến từ thành phố phía đông của Ning Ba, Chiết Giang, Trung Quốc chia sẻ: Cha tôi từng nói “Tại sao con cứ muốn ở Trung Quốc? Hãy mở rộng tâm trí của con, hãy nhìn ra thế giới”.
Bao được định sẵn những sự lựa chọn thông thường. Cô có thể đến Úc và Anh nhưng Bao quyết định chọn một điểm đến mà cô có thể được ở gần nhà và tốn ít chi phí hơn. Mặc dù vậy, nó vẫn mang lại cho Bao cơ hội cải thiện trình độ tiếng Anh và được trò chuyện với những người nói tiếng Trung Quốc. Bao đã chọn Malaysia. Hiện cô đang là sinh viên thương mại năm thứ ba tại Đại học HELP.
Cả Singapore, Malaysia và Hong Kong đều muốn thu hút thêm hàng ngàn sinh viên quốc tế. Malaysia muốn đẩy con số lên đến 100.000 sinh viên nước ngoài, Singapore hy vọng sẽ có 150.000 sinh viên nước ngoài trong năm 2015. Riêng Hong Kong không có mục tiêu cụ thể nhưng gần đây Hong Kong cũng đã tăng gấp đôi hạn ngạch cho các sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học công lập tại đây.
Để đạt được mục tiêu này, cả Singapore, Malaysia và Hong Kong đều đang nỗ lực cung cấp một nền giáo dục đại học bằng tiếng Anh và có chi phí thấp hơn so với các cơ sở giáo dục phương Tây. Tuy nhiên, mỗi nơi lại có những đặc điểm riêng biệt.
Singapore hiện chỉ có 3 trường đại học công. Quốc gia này đã thu hút sự tham gia của các trung tâm, tổ chức nước ngoài quan tâm đến dự án “Global Schoolhouse” (Học viện toàn cầu) với tham vọng xây dựng ngôi trường thế giới của quốc đảo sư tử. Ông Toh Wee Khiang, Giám đốc phụ trách nguồn nhân lực của Ủy ban Phát triển kinh tế Singapore cho biết cách làm này của chính phủ không chỉ thu hút và phát triển nhân tài, mà còn giữ chân nhân tài.
Hong Kong có vị thế tốt hơn trong việc thu hút sinh viên quốc tế với ba trường trong top 50 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Time năm 2008. Một phần là nhờ vào chính sách nới lỏng quota cho sinh viên nước ngoài tại các trường đại học công. Năm học 2008-2009, Hong Kong đã ghi danh khoảng 8.400 sinh viên bên ngoài, trong đó hơn 90% đến từ Trung Quốc đại lục.
Hiện nay, Malaysia đang có lợi thế cạnh tranh về chi phí học tập. Ông Morshidi Sirat, Giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc gia về giáo dục đại học tại Đại học Sains Malaysia xác định Thái Lan và Việt Nam sẽ là các ứng viên trong tương lai cho các địa điểm học giá rẻ. Nhật Bản cũng đã cho phép một lượng lớn sinh viên Trung Quốc và Hàn Quốc nhập học khi số lượng sinh viên bản địa đang giảm sút.
Các nghiên cứu giáo dục chỉ ra rằng sau sự kiện ngày 11/9/2001, chính phủ Mỹ đã thắt chặt các quy định thị thực, một số sinh viên đã bắt đầu tìm đến các lựa chọn khác để thay thế. Trong đó, giáo dục giá rẻ, chất lượng quốc tế ở các quốc gia châu Á rất có thể là ưu tiên hàng đầu của họ.
Võ Hiền
Theo New York Times