Thứ Ba, 23/12/2008 - 09:43
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc với 2 trường ĐH
(Dân trí) - Ngày 22/12, tại buổi làm việc với ĐH Kinh tế TPHCM và ĐH KHXH &NV TPHCM, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của 2 trường về việc đào tạo theo nhu cầu xã hội.
TS Nguyễn Việt, Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TPHCM cho rằng: “Hệ chính quy của trường nếu cứ tiếp tục với mức học phí như hiện nay, càng đào tạo nhiều thì các trường càng lỗ. Toàn bộ hoạt động đào tạo cơ bản của trường trong năm 2008 khoảng 68 tỷ đồng nhưng nguồn thu học phí từ sinh viên chính quy chỉ đảm bảo được hơn một nửa, vẫn thiếu 32 tỷ đồng”.
Qua đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị trường ĐH Kinh tế TPHCM sớm công bố chuẩn đầu ra và cũng nên tăng cường việc đào tạo tuyển dụng tiến sĩ và đào tạo theo nhu cầu xã hội. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực của trường trong việc tự chủ tài chính. Tại đây ông cũng đã tham dự một giờ học của sinh viên.
Còn tại buổi làm việc chiều cùng ngày với trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, người đứng đầu ngành giáo dục cũng đã tham dự một số giờ học của sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, trò chuyện với sinh viên về tiết học.
Đến 15h, ông và đoàn cán bộ cấp cao của Bộ, lãnh đạo ĐHQG TPHCM đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với lãnh đạo và giảng viên của nhà trường. Thay mặt nhà trường, PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng trường đã báo cáo với đoàn làm việc về vấn đề tài chính cũng như việc đào tạo theo nhu cầu xã hội của trường trong thời gian qua.
PGS.TS Sen cho biết: “Việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, những ngành dễ kiếm việc làm thường là được đào tạo 1 nghề hoặc có trình độ ngoại ngữ tốt. Các ngành khó kiếm việc làm thường là khoa học cơ bản hoặc nhu cầu xã hội không cao”.
Phó Thủ tướng khuyến khích trường nhân rộng việc điều tra, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên mới ra trường trong từng ngành để có ứng xử tốt nhất với những ngành có nhu cầu cao và ngành có nhu cầu thấp trong quá trình đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cần tránh đào tạo không có nhu cầu, gây lãng phí thời gian và công sức.
Đoàn Quý