Thứ Sáu, 24/10/2008 - 15:42
15.000 Hiệu trưởng được đi học bồi dưỡng về quản lý
(Dân trí) - Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ năm học 2008-2009 kéo dài đến 2010, 15.000 hiệu trưởng các trường THPT trên cả nước sẽ được cử đi học lớp bồi dưỡng về quản lý giáo dục.
Kế hoạch này đuợc thực hiện bởi "Đề án Bồi dưỡng hiệu trưởng" được bắt đầu từ khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam ký với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Singapore một biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT trong tháng 4/2007. Theo đó, Singapore sẽ phối hợp giúp đỡ Việt Nam trong việc bồi dưỡng hiệu trưởng các trường phổ thông.
Ông Trương Đình Mậu, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho biết: Nội dung các chuyên đề bồi dưỡng hiệu trưởng được xây dựng dựa trên mô hình trường học ưu việt đã áp dụng thành công tại Singapore trên cơ sở kế thừa và đúc rút kinh nghiệm giáo dục tiên tiến của nhiều nước trên thế giới, phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam.
Được biết, năm 1974, Chính phủ có quyết định về công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD). Tuy nhiên, từ đó đến năm 1997, văn bản vẫn không thay đổi. Sau đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành một chương trình dùng để bồi dưỡng cho CBQLGD các cấp gồm 4 phần được thực hiện trong vòng 3 tháng với 450 tiết và được thực hiện cho đến ngày nay. Tuy nhiên, các lớp bồi dưỡng này chủ yếu vẫn theo phương pháp truyền thống.
Từ năm 2000 đến nay, tuy đã có những chuyển biến nhất định nhờ có nhiều dự án tập trung đầu tư cho lĩnh vực này nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Thậm chí, có những cán bộ quản lý giáo dục đến hàng chục năm sau vẫn chưa được bồi dưỡng lại.
Trong năm 2008, Bộ sẽ bồi dưỡng cho 150 giảng viên nguồn cấp quốc gia và 320 giảng viên nguồn cấp tỉnh, thành phố với phương thức 1 tuần học ở Việt Nam và 2 tuần tại Singapore.
Tuy nhiên, việc đưa tất cả các hiệu trưởng sang Singapore học tập thì không có đủ kinh phí. Do vậy, Bộ sẽ tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nguồn của Việt Nam tại Singapore. Kết thúc khóa học, đội ngũ này có trách nhiệm vừa xây dựng chương trình, vừa tham gia giảng dạy lại tại các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông ở trong nước - ông Mậu cho biết.
Kinh phí thực hiện có từ các nguồn chính: Quỹ Tamasec của Singapore, nguồn hỗ trợ từ ngân sách của Bộ GD-ĐT đối với chi phí ăn ở, học tập trong nước,nguồn địa phương hỗ trợ.
Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THPT Nhân Chính, Hà Nội là một trong số 25 hiệu trưởng đầu tiên trong cả nước tham gia khóa đào tạo thí điểm của đề án cho biết: "Đây là chương trình cần thiết cho các hiệu trưởng. Chương trình bồi dưỡng thêm về kiến thức quản lý, kỹ năng quản lý và tầm nhìn về quản lý nhưng những kiến thức này phụ thuộc nhiều điều để ứng dụng vào trong thực tế như điều kiện từng trường, điều kiện từng địa phương, năng lực của người học tập.
Sau khoá học, tôi ứng dụng được nhiều điều như công tác quản lý chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. Những năm trước mình tự do viết kế hoạch chiến lược không có tính thuyết phục nhưng sau khi được học và đi thực tế ở Singapore thì tôi viết kế hoạch chiến lược sát thực hơn, đưa ra được tầm nhìn xứ mệnh nhà trường, xây dựng được tầm nhìn văn hoá trong nhà trường".
Hồng Hạnh