Thứ Tư, 17/09/2008 - 12:51

Xét tuyển NV2: Bất ngờ và tiếc nuối
(Dân trí) - Khi các trường ĐH công lập có xét tuyển NV2 công bố điểm chuẩn trúng tuyển, nhiều thí sinh ngẩn ngơ tiếc vì điểm chỉ cao hơn NV1 có 0,5 đến 1 điểm. Ngược lại, nhiều trường ngoài công lập đã có những thang điểm “vượt vũ môn” ngoạn mục ở đợt xét tuyển NV2.
 >> Chỉ tiêu xét tuyển NV3 của 55 trường ĐH, CĐ

Có thể nói, điểm chuẩn NV2 năm nay gây nhiều bất ngờ cho thí sinh. Mức điểm trúng tuyển NV2 của hầu hết các trường công lập đều không cao so với điểm sàn xét tuyển. Hơn nữa, trong đợt xét tuyển NV2 này các trường ngoài công lập lại “bội thu NV2”, kể cả nhóm ngành Kinh tế vốn từ trước thường có điểm chuẩn rất cao.

Điển hình như ĐH Bách Khoa TPHCM, mức điểm trúng tuyển NV2 vào tất cả các ngành xét tuyển thêm chỉ cao hơn điểm chuẩn NV1 là 0,5 điểm. Điểm trúng tuyển NV2 của trường này đã làm không ít thí sinh ngạc nhiên. Bên cạnh đó, hệ CĐ của trường điểm chuẩn cũng chỉ bằng sàn: 10 điểm.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, điểm chuẩn NV2 cũng chỉ “nhỉnh” hơn NV1 chỉ 1 điểm. 

Trao đổi với Dân trí, nhiều thí sinh không ngờ rằng điểm chuẩn NV2 của trường ĐH Bách khoa TPHCM lại chỉ cao hơn điểm NV1 có nửa điểm. Một số trường công khác điểm chuẩn NV2 cũng chỉ chênh lệch NV1 khoảng 1 điểm. Tuy nhiên, mặc dù để lại nhiều nuối tiếc nhưng điều này cũng phản ánh một thực tế đáng mừng là các thí sinh đã biết lựa sức mình chọn trường, chọn nguyện vọng để không bỏ lỡ những cơ hội trong tầm với.

Thí sinh Nguyễn Văn Thành (Bình Dương) khá tiếc nuối khi điểm trúng tuyển NV2 hệ CĐ Tin học của ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM chỉ là 11,5 điểm. Thành cho biết: “Em được 12 điểm, nếu nộp hồ sơ xét tuyển vào hệ CĐ Tin học của trường Khoa học Tự nhiên là em đậu rồi. Học phí cũng đỡ cao hơn trường ngoài công lập. Tiếc quá anh ạ, em không nghĩ là điểm trúng tuyển lại thấp thế”.

Có lẽ, mức điểm chuẩn NV2 của một ĐH danh tiếng như ĐH Bách khoa TPHCM làm nhiều thí sinh “ấm ức” nhất. Không một thí sinh nào nghĩ rằng điểm chuẩn NV2 của trường này chỉ nhỉnh hơn NV1 có nửa điểm.

Phan Văn Hợp (Hà Tĩnh) nói: “Em thấy tiếc quá, không nghĩ điểm trúng tuyển NV2 của ĐH Bách khoa lại thấp như vậy. Em thi khối A được 18 điểm, nhưng sợ như những năm trước nên em không dám nộp hồ sơ xét tuyển. Giờ thì đâu đã vào đó rồi…”.

Bên cạnh những thí sinh nước mắt “chảy ngược” vì tiếc nuối khi biết một số trường công điểm chuẩn không hề cao như những năm trước thì lại có khá nhiều thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào một số ngành như Công nghệ hóa dầu, Công nghệ thực phẩm… của ĐH Công nghiệp TPHCM nước mắt “chảy xuôi” vì không lựa được sức mình.

Bởi một lẽ, khá nhiều ngành của trường này có điểm chuẩn NV2 cao hơn điểm sàn xét tuyển từ 3-4 điểm. Như ngành Công nghệ hoá dầu, điểm chuẩn NV1 chỉ 18 điểm, trong khi đó điểm chuẩn NV2 là 23,5 điểm; ngành Công nghệ thực phẩm điểm chuẩn NV1 là 17 điểm và điểm chuẩn NV2 lên đến 23 điểm; cao nhất là ngành Công nghệ môi trường, điểm chuẩn NV1 chỉ là 15 điểm nhưng điểm chuẩn NV2 lại tới 23 điểm.

Trường công cũng xét tuyển NV3

Kỳ tuyển sinh năm nay, khá bất ngờ với việc các trường ĐH công tuyển NV3. Trong những lần tuyển sinh năm trước, các trường ĐH công chỉ cần xét tuyển NV2 là đủ chỉ tiêu.

Năm nay, lần đầu tiên Trường ĐH Nông Lâm phải xét tuyển NV3 với 350 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo với mức điểm xét tuyển chỉ khoảng từ 15-16 điểm. ĐH Sư phạm TPHCM cũng phải xét tuyển thêm 247 chỉ tiêu NV3 cho các ngành Sư phạm tin học, Công nghệ thông tin và điểm sàn xét tuyển từ 16,5-17 điểm.

ĐH Đà Nẵng cũng vừa thông báo xét tuyển hơn 300 chỉ tiêu NV3 vào các trường thành viên ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm và khoa Y Dược.

Một số trường công phải xét tuyển NV3 mới đủ chỉ tiêu thì các trường ngoài công lập như Hùng Vương, Văn Lang lại không còn chỉ tiêu cho NV3. Trong khi, những trường này trong một vài đợt tuyển sinh trước, khi xét xong NV2 vẫn còn “đuối” chỉ tiêu các ngành khối ngoại ngữ và chỉ tiêu NV3 khá nhiều.


Đoàn Quý