Bất chấp những nỗ lực của Bộ GD-ĐT và công an, các “chợ phao” nổi tiếng Hà Nội vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Vài ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2008 bắt đầu, các “chợ phao” hoạt động càng ráo riết và lắm “chiêu” hơn.
“Quay được là đỗ chắc!”
Chúng tôi vừa bước vào cửa hàng photocopy cạnh ĐHSP Hà Nội, chủ quán ra "tiếp thị": "Ở đây có tất cả các khối”. Rồi, chị ta đưa ra một chồng phao". “Bảng giá” được đọc ngay: Tài liệu cho khối C là 50.000đ/môn, mua cả bộ là 120.000đ/bộ; khối A,B rẻ hơn, chỉ 25.000đ/môn, cả bộ có 50.000đ/bộ. Tài liệu được photo trong những trang A4 có chia thành 5 cột để tiện cắt "ruột mèo". "Phao" bị nhăn mờ rất nhiều trang - dấu hiệu của việc bị photo lại rất nhiều lần. Chủ quán còn "nhiệt tình" giới thiệu về chất lượng của "phao": "Đây là văn của thầy Đ, sử thầy L, toàn là các giáo viên giỏi của trường Sư phạm Hà Nội đấy. Mua ở đây, quay được là đỗ chắc!".
Vào hiệu photocopy trong ngõ 336 đường Nguyễn Trãi (cạnh ĐH KHXH&NV Hà Nội), bà chủ quán lấy ngay túi “phao” để trên máy photo. Hỏi "dày thế này làm sao mà em quay được?" thì chị ta cười: "Cắt theo cột rồi dính lại với nhau thành một dây; gấp ruột mèo rồi để trong lòng bàn tay; đảm bảo bí mật tuyệt đối". Vừa nói, chị ta vừa cầm kéo cắt và gấp thử cho tôi xem. Giá phao một môn ở đây là 40.000 đồng (mua lẻ), còn cả bộ là 100.000 đồng.
Tại các quán photocopy trong khu tập thể ĐH Kinh tế Quốc dân thì gía còn rẻ hơn: Chỉ 20.000 đồng/môn, cả bộ là 60.000 đồng. Tuy nhiên, hoạt động bán "phao" ở “chợ” này lại kín đáo hơn. Khi chúng tôi vào hỏi một quán photocopy trong ngõ này thì được người đàn ông đứng photo phía ngoài chỉ vào gian trong. Người phụ nữ đang lúi húi soạn giấy phía trong ngẩng lên nhìn… soi xét, rồi quát: "Mua thì lấy luôn, không được xem lâu".
Không có chế tài xử phạt
Ông Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết: "Bộ đã triển khai phối hợp với công an Hà Nội; cụ thể là công an 5 phường Bách Khoa, Đồng Tâm, Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), Quan Hoa (Cầu Giấy) bố trí lực lượng truy quét và ứng trực 24/24 giờ tại các “chợ phao”.
Tuy nhiên, thực tế tại các “chợ phao”, họa hoằn lắm chúng tôi mới thấy màu áo cảnh phục của công an. Ông Nguyễn Văn Cáp - đội trưởng Đội an ninh nhân dân, công an quận Cầu Giấy cho biết, đội kiểm tra liên ngành cấp quận chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các điểm bán phao. Thời điểm này, đoàn thanh tra tập trung chủ yếu vào các cửa hàng photocopy, nhưng lực lượng cũng chỉ thanh tra được 3 ngày/tuần.
Điều đáng nói là việc kiểm soát các cửa hàng bán “phao” hiện chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Nghị định 56/2006 của Chính phủ về việc xử phạt các vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá không có điều khoản nào để xử phạt việc in và bán “phao” thi. Nếu muốn xử phạt, phải áp dụng các hình thức khác.
Tiến sỹ Đặng Hảo Tâm - Giảng viên khoa Ngữ Văn trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: "Khi chấm bài, việc phát hiện một bài văn có sử dụng tài liệu là rất đơn giản. Những bài văn có sử dụng tài liệu thường được chắp ghép rất lủng củng, thậm chí ngớ ngẩn”. Theo TS. Tâm, các giáo viên luyện thi đại học cũng chỉ là dạy cách phân tích, củng cố, hệ thống kiến thức cho học sinh, chứ không cho chép các bài trả lời mẫu.
Thầy Đoàn Phúc Thanh - Trưởng ban Đào tạo Học viện Báo chí tuyên truyền thì cho biết: "Quy chế thi hiện nay rất chặt chẽ. Việc thi sinh kỳ vọng vào việc quay cóp là hoàn toàn không thể và sẽ bị đình chỉ thi. Có nhiều trường hợp, kiến thức có sẵn trong đầu nhưng thí sinh không chịu suy nghĩ, cứ chăm chăm lo giở tài liệu, thế là bị lập biên bản hoặc không bị bắt thì cũng hỏng cả bài thi".
Theo Nông Thôn Ngày Nay