Thứ Sáu, 20/06/2008 - 7:29 AM

Học trò Singapore cũng có “học kỳ 3”

(Dân trí) - Kỳ nghỉ giữa năm kéo dài bốn tuần lễ ở Singapore vừa bắt đầu nhưng nhiều học sinh và giáo viên ở đảo quốc sư tử vẫn phải đến trường. Thông thường, thầy trò phải học thêm bắt buộc trong 1-2 tuần lễ thì mới được nghỉ.

Một khảo sát của tờ Straits Times với 25 trường tiểu học và cấp 2 ở Singapore cho thấy hầu hết những trường này đều vẫn đang có một số loại hình lớp học, hầu hết dành cho những học sinh lớp cuối cấp. Chỉ có hai trường là không có lớp học nào.

Nhiều bậc cha mẹ có con phải đi học những lớp “bắt buộc” trong kỳ nghỉ giữa năm cho biết họ không thấy những lớp học này có mục đích, giá trị gì, đặc biệt là khi con em họ không phải chuẩn bị cho những kỳ thi lớn vào cuối năm.

Một bậc phụ huynh có con trai học lớp 5 trường Tao Nan đã rất bối rối khi biết rằng con bà phải học lớp bắt buộc trong 3 ngày vào cuối kỳ nghỉ, nếu em nào vắng mặt phải trình giấy nghỉ ốm. Vị phụ huynh này đặt ra câu hỏi: “Con trai tôi mới học lớp 5. Tại sao cháu vẫn phải đi học trong kỳ nghỉ giữa năm trong khi vào năm học cháu đã có những buổi học thêm bắt buộc rồi? Tôi cảm thấy rất có lỗi khi con trai tôi hỏi tôi tại sao cháu không thể chơi thoải mái trong kỳ nghỉ. ”

Ông Tony Tan, hiệu trưởng trường Tao Nan, giải thích rằng các lớp này là lớp học bù cho những tiết học bị thiếu khi các em đi cắm trại tháng trước.

Một phụ huynh khác có con gái đang học lớp 4 thì quyết định không cho con đi học thêm theo quy định của nhà trường vì gia đình bà có kế hoạch đi du lịch. Bà đã viết đơn cho nhà trường xin miễn học thêm cho con gái.

Tại trường cấp 2 Trung Hoa, học sinh lớp 4 và 5 bắt buộc phải đi học hàng ngày từ 8h sáng đến 3h15 chiều trong hai tuần lễ đầu tiên của kỳ nghỉ. Hiệu trưởng Dolly Ong cho biết ngay từ đầu năm học, nhà trường đã khuyên các vị phụ huynh không cho con đi nghỉ vào dịp này. Lý do là nhà trường muốn cho học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi, đặc biệt là những học sinh học kém.

Một hiệu trưởng trường tiểu học lý luận rằng, các vị phụ huynh muốn con mình được vui chơi, nhưng cũng muốn chúng phải học tốt.

Nhiều phụ huynh phản đối các lớp học thêm trong kỳ nghỉ, song vẫn có một số phụ huynh ủng hộ các lớp này. Bà Susan Kiew, 49 tuổi, làm nội trợ, nói rằng các lớp học thêm bắt buộc sẽ có ích cho cô con gái của bà chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ O level (tương đương với lớp 10 tại Việt Nam) vào cuối năm nay. Đi học thêm ở lớp thì tốt hơn ở nhà vì con tôi có thể hỏi trực tiếp giáo viên những phần nó không hiểu” - bà Susan cho biết.

Xuân Vũ
Theo Straits Times