(Dân trí) - Mặc dù phải tham dự họp Quốc hội kín lịch nhưng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD- ĐT Nguyễn Thiện Nhân cũng sẽ đích thân đi thị sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 diễn ra trong các ngày từ 28 đến 30/5. Tất cả các “phó tướng” của ông cũng sẽ “xung trận”...
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được dự báo là sẽ diễn ra trong cảnh vừa nắng nóng dữ dội, vừa mưa dông xối xả. Tại nhiều điểm thi của miền Trung, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C. Đến ngày 29/5 sẽ có dông và lốc tại nhiều điểm thi thuộc miền núi phía Bắc...
Nhưng, bỏ qua những dự báo khắc nghiệt về thời tiết, phương châm của lãnh đạo Bộ trong kỳ thi này là: “Xuất tướng” bí mật, “hạ gục” nhanh, “tiêu diệt” gọn để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay còn “sắt đá” hơn kỳ thi năm trước!
Trong cả hai ngày đầu thi tốt nghiệp là ngày 28 và 29, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ đi thị sát tại một số điểm thi. Nhưng đến điểm thi nào để thị sát thì đến thời điểm này, ngay cả Thư ký của ông cũng không được biết ông sẽ định đi đâu. Kế hoạch này họ chỉ được biết vào 5h mỗi buổi sáng.
Trong cả 3 ngày thi, Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long cùng đoàn lãnh đạo, chuyên viên của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng và Thanh tra Bộ tạo thành một “mũi nhọn” khác bí mật thâm nhập địa bàn.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển vừa trực thi, vừa “hỏa tốc” đột kích cùng công tác thanh tra thi...
Xuất tướng bí mật - Cực khó?
|
Gần 3 tỷ chi cho Thanh tra ủy quyền của Bộ
Với 8.500 Thanh tra Bộ, mức chi cho mỗi Thanh tra là khoảng 330 nghìn đồng, Bộ GD- ĐT sẽ phải chi trả khoảng gần 3 tỷ đồng. Nếu kể cả số tiền phải chi trả cho giám thị và Thanh tra các Sở GD- ĐT ở từng địa phương thì số tiền để đảm bảo cho bước 1 của kỳ thi nghiêm túc, an toàn sẽ lên đến hàng chục tỷ đồng. |
“Binh pháp” bí mật không phải là mới, là lần đầu tiên áp dụng. Vào những năm trước, lãnh đạo Bộ cũng đã áp dụng “binh pháp” này. Nhưng, như lời kể của một Thanh tra Bộ thuộc đoàn tùy tùng của một trong những “tướng quân” ra trận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước thì khi xe của Thanh tra Bộ còn cách địa điểm thi tới 15, 20 km đã thấy điện thoại í ới từ cơ sở gọi đến hỏi: “Các bác đã đến đâu để chúng em còn tiếp đón! Đoàn đi mấy người thế ạ? Khẩu vị bữa trưa của các bác thế nào, bác lên danh sách hộ em kẻo không trưa nắng nôi thế này, không ăn được gì thì mệt lắm!”.
Cả đoàn quay ra căn vặn lẫn nhau xem thông tin… rò rỉ ra từ đâu nhưng cuối cùng cũng đành chịu. Lại phải họp rút kinh nghiệm để lần sau phải tuyệt mật hơn nữa!
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân “tập kích” ở trường THPT Quốc Oai, Hà Tây sau đó ông đã đi một loạt điểm nóng ở địa phương này như Phùng Khắc Khoan, Xuân Mai. Chuyến đi này của ông bí mật đến nỗi không một phóng viên báo chí nào biết, chỉ đến khi Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Tây sau khi tiễn Bộ trưởng về đã “khoe” : “Bộ trưởng khi đến kiểm tra đã rất hài lòng và rất vui…Điều duy nhất ông nhắc nhở chúng tôi là cần lưu ý đến sức khoẻ của học sinh”. Lúc ấy, báo chí mới biết cuộc hành quân này của Bộ trưởng được xuất phát từ hơn 4h sáng ở trụ sở Bộ GD- ĐT và ông lặng lẽ đi như “bay” trong quang cảnh còn mờ sương như vậy nên chỉ mới chưa hết một buổi mà ông đã giám sát được tới 3 điểm thi.
Năm trước, với quyết tâm xóa đi tiếng xấu, Hà Tây đã trở thành một trong những địa phương có công tác chuẩn bị thi tốt nhất. Khi đó, giám đốc Công an tỉnh Hà Tây đã chỉ thị cho toàn bộ công an các huyện, thị trên địa bàn tỉnh phải trực 100% quân số để bảo vệ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ xuống tăng cường cho công an các huyện, thị...
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hà Tây có trên 40 nghìn thí sinh. Đây cũng là tỉnh có đông thí sinh dự thi và nhiều hội đồng thi đứng thứ 5 trong toàn quốc. Công an tỉnh Hà Tây năm nay cũng được huy động không khác gì năm trước, thậm chí còn căng hơn so với năm trước.
Năm nay, liệu người đứng đầu ngành Giáo dục có “đột kích” Hà Tây nữa hay không thì điều đó vẫn còn nằm trong vòng bí mật!
Nhưng, theo “bật mí” của một thanh tra Bộ thì những tỉnh thường nằm trong “tầm ngắm” như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây... thường được vinh dự đón lãnh đạo Bộ nhất trong những ngày diễn ra kỳ thi, năm nay, quy luật này có thể thay đổi.
Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn - Còn khó hơn?
Quyết tâm hạ gục nhanh của Bộ đối với tiêu cực xem ra trong kỳ thi này vẫn là một thử thách rất lớn. Như năm 2007, kỳ thi đầu tiên sùng sục không khí “hai không” với quyết tâm phải tuyệt đối nghiêm túc. Ấy thế, nhưng khi đối mặt với tiêu cực, dù Thanh tra đã được trang bị “vũ khí” đến tận răng nhưng vẫn khá loay hoay trong thế trận.
Chẳng hạn như vụ việc ở Hội đồng thi của Trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài (Bắc Ninh). Trong buổi thi cuối cùng, đoàn Thanh tra đột xuất của Bộ do Thứ trưởng Bành Tiến Long dẫn đầu đã vi hành không báo trước tại Bắc Ninh.
Tại 2 hội đồng Thuận Thành 1 và 2, không khí yên ả của một vùng quê thanh bình hiện rõ. Ngoài hàng rào, không một ai quan tâm đến thi cử tụ tập. Tường rào các trường này thuộc loại xoàng. Hỏi ra mới biết dân ở đây không có thói quen tụ tập quanh trường.
Đến điểm thứ 3, cả đoàn được phó Chánh thanh tra Trần Bá Giao hướng dẫn đi Lương Tài thì mới là choáng!
Đây là Hội đồng thi mà đề thi được giải ngay trong Hội đồng rồi phát tập thể. Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục Thường xuyên Lương tài là chủ mưu. Chủ tịch Hội đồng là người điều từ nơi khác về, đứng trước việc gian lận có tổ chức này, ông Chủ tịch thấy bất lực và định... lờ đi. Sự việc gian lận tày trời như vậy nhưng cũng phải mất mấy ngày Thanh tra cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ Bộ mới dẹp yên được.
Theo tâm sự của một Thanh tra ủy quyền Bộ thì: Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn? Khó lắm!
Năm trước là năm đầu tiên có kiểu thanh tra này, nên các Hội đồng thi có vẻ làm nghiêm túc hơn chủ yếu do yếu tố tâm lý: e ngại, dè dặt, có phần sợ mà Thanh tra còn thấy luống túng.
Hơn nữa, Thanh tra lại theo hình thức Sở chỉ đạo các Hội đồng phải lo chu cấp ăn-ở-đưa đón thanh tra thì khó cho thanh tra quá nếu muốn làm nghiêm.
|
Hà Nội: Không để công an, y tế phục vụ vào phòng thi
Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp năm nay Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 43.452 em. Do đó, công tác chuẩn bị và đảm bảo kỳ thi cần phải thắt chặt hơn nữa.
Ông Nguyễn Quang Đông Thành, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Do năm nay có thí sinh dự thi đông, để phòng ngừa tối đa sự tiêu cực nên Sở yêu cầu các bộ phận như công an, y tế, phục vụ không được vào trong phòng thi.
Bên cạnh đó, các giám thị ở đơn vị sẽ được đổi chéo sau mỗi môn thi. Các hội đồng coi thi liên trường được ghép ít nhất từ 2 trường trở lên, trừ các trường thực hiện thí điểm phân ban”.
Được biết, Hà Nội năm nay có 43.452 thí sinh, với 1839 phòng thi. Bộ phận phục vụ và đảm bảo an toàn cho kỳ thi lên đến 5508 người, trong đó giám thị là 4327 người, thanh tra của Sở là 162 người, thanh tra do bộ ủy quyền là 291 người và bộ phận phục vụ kỳ thi là 728 người.
Hồng Hạnh |
Mai Minh