(Dân trí) - Ngày 28/5 tới, hơn 1,3 triệu thí sinh cả nước sẽ tham dự kì thi tốt nghiệp THPT, THBT năm 2008. Theo quan điểm của Bộ GD-ĐT thì kì thi sẽ được tổ chức một cách nghiêm túc và khắt khe. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là làm khó thí sinh.
Chưa năm nào kì thi tốt nghiệp THPT lại “nóng” như thời điểm hiện tại, trong khi Bộ GD-ĐT thì đang tiến hành khẩn trương rà soát các khâu để tổ chức kì thi một cách an toàn, nghiêm túc, thì những học sinh cuối cấp đang vật lộn với bài vở trong cái nắng oi bức của mùa hè.
“Điểm nóng” sẽ được giám sát khắt khe
Theo TS. Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ GD-ĐT thì Bộ đã từng có phương án huy động cán bộ giảng viên các trường ĐH, CĐ cùng tham gia coi thi tốt nghiệp THPT trong kì thi năm nay.
Bởi nếu làm như thế sẽ nâng cao tính khách quan, nghiêm túc của kỳ thi, và bước đầu để các trường ĐH, CĐ yên tâm hơn nếu năm tới áp dụng kỳ thi THPT quốc gia - sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển vào ĐH. Tuy nhiên, để làm được việc này, Bộ GD-ĐT sẽ phải huy động hàng chục nghìn cán bộ trường ĐH, CĐ với kinh phí dự kiến lên tới 24 tỉ đồng.
Sau khi cân nhắc về điều kiện kinh phí và khả năng sẽ gây sự xáo trộn cho các địa phương trong việc chủ động phân công kế hoạch tổ chức thi, cũng như ảnh hưởng tới kế hoạch giảng dạy của các trường ĐH, CĐ nên Bộ GD-ĐT chỉ huy động khoảng 8.500 người của các trường ĐH, CĐ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.
Số giảng viên được huy động lần này tăng khoảng 2.800 người so với năm 2008. Tuy nhiên, chỉ có những điểm được coi là nóng sẽ bố trí lực lượng thanh tra dày hơn.
Chẳng hạn như: Nghệ An sẽ có 443 người, Thanh Hóa có 461 người, Thành phố HCM có 414 người , Hà Tây có 319, Hà Nội có 291...
Một điểm mới trong công tác thanh tra trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay là trưởng đoàn thanh tra ủy quyền của các trường ĐH, CĐ có quyền chủ động phân công các trường thành viên trong đoàn đến thẳng các điểm thi. Đặc biệt, sẽ tăng cường lực lượng thanh tra cho các "điểm nóng" về thi cử trong những năm trước. Bên cạnh đó còn có 6 đoàn thanh tra đột xuất những điểm thi "có vấn đề", do người dân hoặc báo chí thông tin.
Đây là việc làm nhằm thắt chặt kỷ luật phòng thi từ trong ra ngoài, bất kì điểm thi nào có sự cố đều sẽ được xử lý triệt để chứ không thụ động giống như các năm trước đây.
Siết kỷ luật chặt nhất từ trước đến nay
Năm nay được coi là năm kỷ luật phòng thi được siết chặt nhất từ trước đến nay. Theo cách giải thích của Bộ GD-ĐT thì đây có thể coi là cuộc tập dượt cuối cùng để hướng tới tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2009 nếu như Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.
Để thực hiện lộ trình này, Bộ GD-ĐT đã chính thức đưa vào quy chế về tính bảo mật của đề thi. Theo đó, năm nay quy định đề thi là “tài liệu tối mật theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ cho đến thời điểm hết giờ làm bài của môn thi”.
Quy định này nhằm giải quyết tình trạng ở các kì thi trước đây đó là một số hội đồng thi đã lúng túng trong việc xử lý trường hợp đề thi ra khỏi phòng thi nhưng vẫn chưa ra khỏi khu vực thi.
TS. Nguyễn An Ninh nhấn mạnh: “Quy định mới này sẽ áp dụng trong suốt quá trình diễn ra kì thi. Chỉ có thí sinh ngồi trong phòng là được phép có đề. Giám thị trong phòng thi có thể giữ đề dư, nhưng không được phép xem. Và đề thi dư trắc nghiệm sẽ mau chóng được thư ký hội đồng thi thu lại và niêm phong”
Cách đây không lâu, cùng nhằm mục đích thực hiện kì thi một cách nghiêm túc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã có công văn hoả tốc gửi các Sở GD-ĐT và các bộ ngành liên quan, trong đó nhấn mạnh: “Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi”.
Sẽ không “làm khó” thí sinh
Theo Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008 sẽ là năm thứ 2 sau khi phát động cuộc vận động “hai không”.
Do đó kì thi năm nay sẽ tổ chức thanh tra, giám sát một cách nghiêm túc nhằm đánh giá đúng chất lượng giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, việc làm chặt chẽ như vậy không có nghĩa là làm khó thí sinh. Những thí sinh nào có kiến thức tối thiểu chắc chắn sẽ vượt qua kì thi tốt nghiệp.
Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết: “Như nhiều năm trước đây, đề thi tốt nghiệp nằm trong chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đề thi về cơ bản nằm trong chương trình lớp 12, tuy nhiên không bao giờ tuyệt đối trong lớp 12 mà có liên kết những kiến thức giữa các lớp học của cấp THPT”.
“Bộ GD-ĐT có lưu ý các thầy làm đề thi là làm sao phải đảm bảo những kiến thức cơ bản để học sinh có thể vận dụng được kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. Đề thi tốt nghiệp không quá khó, không đánh đố, đảm bảo yêu cầu cơ bản của những kiến thức đã được học. Việc ra đề làm sao đảm bảo sự phân hóa, để những HS ở những vùng có điều kiện tốt có điểm cao. Đối với những HS khác đảm bảo ở mức cơ bản với kiến thức trung bình đều có thể làm được”, Thứ trưởng Long tiết lộ.
|
Về việc xử lý những cán bộ coi thi và thanh tra vi phạm quy chế thi, ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cuộc trao đổi với Dân trí:
Chế tài xử lý đã được cụ thể và thống nhất trong một quy chế nên việc xử lý không phức tạp như những năm trước. Do đó, mọi đối tượng vi phạm đều xử lý theo quy chế.
Cán bộ có hành vi vi phạm quy chế thi bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi, nếu có đủ chứng cứ, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức và Nghị định 35 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
Đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm. Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi trong lúc đang thi; Gian lận thi có tổ chức.
Vừa qua Bộ đã tổ chức 7 đoàn đi kiểm tra công tác thi và cho thấy, các địa phương chuẩn bị rất nghiêm túc, tích cực, tuân thủ theo quy định của Bộ. Đặc biệt, qua quá trình vận động “hai không”, thì thầy cô giáo, học sinh đã ý thức hơn trong việc Bộ quyết tâm tuyên chiến với nạn thi cử.
Lãnh đạo các địa phương đều thể hiện quyết tâm của mình trong việc đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Các tỉnh đều bố trí trưởng Ban chỉ đạo thi của các tỉnh là Phó Chủ tịch tỉnh, Phó ban là giám đốc Sở và lãnh đạo các ban ngành như Bưu chính Viễn thông, Điện lực, Đài phát thanh và truyền hình…Bộ chủ trương là trước kỳ thi, các tỉnh phải tổ chức họp báo, tuyên truyền cho kỳ thi.
Hồng Hạnh |
Nguyễn Hùng