Thứ Sáu, 02/05/2008 - 09:59

Tăng giá sách giáo khoa 10%
(Dân trí) - Sách giáo khoa (SGK) sẽ tăng giá lên gần 10% trong năm học tới là điều đang được dư luận quan tâm và điều này tác động thế nào với học sinh nghèo?

Có phải là giọt nước tràn ly?

Giá SGK được ổn định trong vòng 6 năm qua (từ năm 2002 đến năm 2007) và đến năm học 2008- 2009, giá sách sẽ tăng bình quân 10%. Nếu tính cụ thể thì mỗi bộ sách sẽ tăng 3.000 - 12.000 đồng tùy theo mỗi cấp lớp vì mỗi cấp lớp có một số lượng đầu sách khác nhau. VD: Bộ SGK lớp 1 giá cũ 37.400 đồng, nay có giá 40.800 đồng, tăng 3.400 đ; SGK lớp 2 có giá cũ 35.600 đồng, nay có giá là 38.900 đồng, tăng 3.300 đồng…

Trần tình về việc SGK phải tăng giá, trong cuộc họp báo về vấn đề này, ông Vũ Bá Hòa, Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục cho hay: “Năm nay chúng tôi phải tổ chức đấu thầu hai lần mới xong việc in ấn. Đó là do lượng giấy khan hiếm, giá giấy tăng đột biến nên hàng chục nhà in trúng thầu đã ngưng in trong quí 1-2008 và đề nghị điều chỉnh giá các gói thầu. Hiệp hội In VN cũng có kiến nghị điều chỉnh giá vật tư cho nhà in. Trước tình hình giá giấy tăng, giá công in tăng theo, NXBGD đã xin ý kiến và được các ngành chức năng xem xét, thẩm định, chấp thuận cho phép chúng tôi điều chỉnh giá SGK in năm 2008”.

Giá SGK tăng không phải lên mức “quá đáng” và lý do để tăng giá cũng không có gì là bất hợp lý, nhưng tuyên bố tăng giá sách trong thời điểm này rất dễ khiến người dân hoảng hốt. Chính vì thế, giá sách dù tăng 10%,  5% hay thậm chí chỉ là 1 hay 2 % cũng sẽ khiến cho họ không thể đồng tình bởi đã thành “phản xạ” trong vài ba tháng nay, cứ nghe thấy tăng giá là họ sợ.

Giá SGK mới lẽ ra không phải là giọt nước tràn ly trong cuộc bão giá nhưng có lẽ NXBGD đã quá vội vàng trong cách chọn thời điểm công bố SGK tăng trong khi phải 4 tháng nữa mới bắt đầu đến thời điểm năm học mới. Giá cả đang có dấu hiệu chững lại vào tháng 4 và sẽ dần ổn định vào những tháng tới, tăng vài nghìn cho mỗi bộ SGK lúc đó có lẽ cũng là điều ít băn khoăn hơn với người dân so với lúc này.

Sách cũ lên ngôi

Năm học 2008-2009 sẽ là một năm học “tiết kiệm”. Trao đổi với Dân trí, Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho hay - Thực ra dù không tăng SGK thì những người nghèo đã gặp khó khăn khi phải mua SGK mới cho con, nhất là các gia đình có đông con đi học. Chính vì thế, từ những năm trước, ngay khi chúng ta đã có một bộ SGK ổn định thì Bộ GD- ĐT đã hết sức khuyến khích học sinh sử dụng lại SGK cũ. Năm nay, Bộ cũng đã có công văn gửi các sở GD-ĐT đề nghị thực hiện mạnh mẽ hơn việc vận động sử dụng lại SGK cũ. Nếu không tận dụng là lãng phí.

SGK cũ chắc chắn sẽ lên ngôi khi NXBGD lần đầu tiên thực hiện “chiến lược”vận động học sinh bán lại SGK cũ cho NXBGD.

Bắt đầu từ ngày 10/5 đến 30/6/2008, NXBGD sẽ tiến hành mua SGK cũ từ lớp 1 đến lớp 11 (không gồm sách tập viết, tập vẽ, sách bài tập, sách bổ trợ, sách tham khảo); Sách được mua là sách được in trong năm 2006 và 2007; sách còn nguyên vẹn, không bị rách bìa và các trang ruột, không bị mất trang; sách không bị dây bẩn như bị cắt dán, viết, dây mực… trên các trang bìa và các trang ruột của cuốn sách.

Việc mua và giá mua sẽ được thực hiện thông qua các Công ty Sách-Thiết bị trường học địa phương tính toán để đảm bảo giá bán hợp lý cho các nhà máy giấy hoặc các đơn vị mua lại theo nguyên tắc giá mua: bằng 25%-30% giá bìa và giá bán ra: bằng 35%-40% giá bìa.

Học sinh nghèo sẽ vẫn có được một bộ GSK đầy đủ, không rách rời, chắp vá với giá chỉ bằng 35 đến 40% so với giá mới. Học sinh nghèo hơn sẽ được cấp SGK miễn phí vì trong năm học tới, NXBGD cũng dành 3,5 tỉ đồng để mua SGK tặng thư viện trường học ở các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa (học sinh được mượn sách của thư viện để học, không cần phải mua); học sinh nghèo ở vùng khó khăn, học sinh con liệt sĩ, con thương binh loại 4/4 được tặng mỗi em một bộ SGK.

Mai Minh