Thứ Tư, 23/04/2008 - 10:07
“Giỏi nhờ... tự học”
Đó là tâm sự của Nguyễn Sĩ Hiếu (học sinh lớp 12A2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) người vừa đoạt giải nhất tại cuộc thi giải toán trên máy tính toàn quốc khu vực miền Trung được tổ chức ở Phú Yên tháng 3/2008.
Hiếu còn là học sinh giỏi trong suốt gần 12 năm liền và gặt hái nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi học sinh giỏi.
Để có được thành tích học tập đỏ chói điểm 9, 10, Hiếu cho biết: “Từ nhỏ, Hiếu đã tự rèn cho mình thói quen tự học và tìm sự yêu thích trong học tập. Ngoài giờ học ở trường, mình dành nhiều thời gian cho việc ôn lại bài học ở lớp, làm bài tập và giải các bài toán nâng cao. Do bài vở học bữa nào “xào” ngay bữa đó nên mình không bị “hụt” kiến thức”.
Với cách học này, suốt 5 năm theo học tại trường Tiểu học Nguyễn Du, Hiếu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong kỳ thi tuyển học sinh giỏi trường THCS Nguyễn Khuyến, em đạt giải nhất để vào học tại trường này - một ngôi trường chuyên nổi tiếng của thành phố. Tại đây, thành tích học tập ấy tiếp tục được phát huy.
Ngay trong năm đầu cấp THCS này, em đạt giải nhất tại cuộc thi HSG cấp trường về môn toán. Lên lớp 9, Hiếu có mặt trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp TP và đạt giải khuyến khích môn toán, đồng thời đoạt luôn giải khuyến khích tại kỳ thi giải toán trên máy tính do TP. Đà Nẵng tổ chức.
Những thành tích học tập trên đã giúp Hiếu vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Hiếu cho biết mình bắt đầu yêu thích môn Toán, đặc biệt là giải toán trên máy tính từ năm lớp 7. Niềm yêu thích này do chính anh trai Hiếu đã truyền cho em. Anh trai Hiếu học trên em 2 lớp, từng đạt giải nhì kỳ thi giải toán trên máy tính toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Tại cuộc thi giải toán trên máy tính toàn quốc năm 2008 khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa qua, đề thi có 10 bài, Hiếu đạt giải nhất với 48/50 điểm. Ban giám khảo nhận xét Hiếu là một thí sinh có lời giải toán hay và ngắn gọn nhất.
Ngoài việc học, Hiếu còn tham gia vào Đội công tác xã hội tại trường, cùng các bạn thường xuyên đi quyên góp, vận động để giúp đỡ các em HS nghèo vùng khó khăn, đến thăm và chăm sóc các cụ già neo đơn ở viện dưỡng lão thành phố...
Phương pháp tự học của Hiếu là nắm chắc kiến thức cơ bản rồi từng bước bổ sung, nâng cao dần kiến thức qua các bài toán nâng cao... Hiếu mơ ước sẽ thi đậu vào Đại học Ngân hàng và sau này làm việc tại Đà Nẵng để vừa phụ giúp gia đình, vừa góp phần bé nhỏ của mình vào sự phát triển của thành phố.
Theo Khởi Nguyên
Giáo dục TPHCM