(Dân trí) - Tiếp tục thắc mắc về điểm chuẩn? Thắc mắc về xin dấu xác nhận hồ sơ ĐKDT, cụm thi? Ngành Sinh học - Y dược học gì? Đăng kí dự thi được bao nhiêu trường? Thi vào trường Học viện Quân y? Thắc mắc về thi trắc nghiệm?...
Hỏi: Em trúng tuyển ngành quản trị kinh doanh trường A năm 2006 với điểm chuẩn là 22 (năm đó em thi được 26 điểm) em được biết cũng năm đó ngành quản trị kinh doanh trường B điểm chuẩn là 24. Vậy em muốn hỏi là sang năm em có thể xin chuyển qua học trường B được không? (cattrangbinhyen2001@yahoo.com)
* Trả lời:
Theo quy chế đào tạo ĐH, CĐ chính quy thì sinh viên chỉ được phép chuyển trường nếu không thuộc vào các diện sau:
- Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;
- Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;
- Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;
- Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
Điều kiện để được chuyển trường:
- Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;
- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;
- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến sẽ quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
Với những gì em nếu trên thì em hoàn toàn có cơ hội được chuyển trường.
Cho em hỏi điểm tuyển sinh của tất cả các khoa trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội các năm trước? (buonviban_dtm09@yahoo.com.vn)
Dân trí đã và tiếp tục đăng tải điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ năm 2007. Bên cạnh đó có đăng tải toàn cảnh điểm chuẩn của các trường năm 2006. Em chịu khó đọc và tham khảo thêm nhé.
Em là thí sinh tự do, ở Nghệ An nhưng hiện tại đang ở Hà Nội. Khi em nộp hồ sơ thì có cần phải về Nghệ An để xin dấu địa phương không? Em muốn dự thi ở Hà Nội thì hồ sơ có thể nộp ở Hà Nội và Nghệ An có phải không?(thi_anh_89@yahoo.com)
Hồ sơ ĐKDT bắt buộc phải có dấu xác nhận. Nếu có thể thì em nên về địa phương để xin dấu xác nhận hồ sơ ĐKDT. Trong trường hợp không thể về địa phương xin dấu em có thể xin dâu tại nơi mình đăng ký tạm trú tạm vắng dài hạn.
Theo ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ ĐH và SĐH thì những thí sinh tự do đang ôn thi tại các địa phương khác, mặc dù có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh theo quy định cho từng cụm không phải trở về các cụm để dự thi. Có nghĩa thí sinh ở Quảng Bình đang ôn thi tại Hà Nội có thể dự thi ở Hà Nội, không cần về Vinh...
Việc em nộp hồ sơ ở Nghệ An hay ở Hà Nội cũng không ảnh hưởng đến việc em thi ở đâu.
Em muốn hỏi trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM, khoa Sinh học Y dược của ngành Công nghệ sinh học Khối A, khi đậu mình học cái gì và sau khi ra trường mình có thể làm những công việc nào? (hoangminhtkd@yahoo.com)
Ngành Sinh học Y dược là một chuyên ngành hẹp của ngành Công nghệ sinh học. Ngành Sinh học Y dược nói riêng và ngành Công nghệ sinh học nói chung đều nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân có kiến thức ở nhiều lĩnh vực:
Công nghệ di truyền và các ứng dụng của nó, chẩn đoán phân tử dùng trong y học và pháp y, cải thiện các giống cây trồng và vật nuôi bằng công nghệ chuyển gen, công nghệ Enzyme, chế biến thực phẩm, xử lý nước thải, sản xuất vaccin, nuôi cấy tế bào động vật, tạo giống mới....
Ra trường sinh viên có thể công tác tại các Viện Kiểm nghiệm, Viện Nghiên cứu, các cơ quan y tế, các bệnh viện, xí nghiệp dược, các công ty chế biến thực phẩm, nông lâm nghiệp, bảo vệ sinh môi.
Em thi khối A, vậy em có thể đăng kí vào 2 trường được không? (khanh6.7.1990@gmail.com)
Việc em đăng kí dự thi bao nhiêu trường là không hạn chế. Tuy nhiên ứng với mỗi khối thi em chỉ có thể lựa chọn một trường duy nhất để dự thi.
Em hiện đang là thí sinh tự do. Năm nay em muốn thi vào Học Viện Quân Y thì em phải làm hồ sơ ĐKDT như thế nào và bao giờ sẽ làm hồ sơ dự thi. Em là thí sinh nam thì tiêu chuẩn để dự thi là gì? Em có thể làm hồ sơ dự thi ở Hà Nội được không? (ngonduocthan_kh_89@yahoo.com.vn)
Học viện Quân Y là một trường thuộc khối quân đội, trường đào tạo hai hệ: hệ quân đội và hệ dân sự.
- Đối với hệ dân sư em làm hồ sơ ĐKDT tương tự như các trường ĐH ngoài quân đội khác. Mẫu hồ sơ ĐKDT theo mẫu của Bộ GD-ĐT. Em có thể nộp hồ sơ ở bất kì điểm thu nhận hồ sơ nào gần nơi mình cư trú. Đối với hệ dân sự thì không cần tiêu chuẩn ĐKDT. Thời gian làm hồ sơ theo quy định của Bộ GD-ĐT
- Đối với hệ quân đội thì em bắt buộc phải sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự địa phương, nơi mình có hộ khẩu thường trú. Mẫu hồ sơ hệ này không theo mẫu của Bộ GD-ĐT. Chỉ khi nào thí sinh đủ tiêu chuẩn của vòng sơ tuyển mới được Ban chỉ huy quân sự cấp phát và hướng dẫn làm hồ sơ.
Điều kiện sơ tuyển là: Có đủ sức khoẻ, cao từ 1m65 trở lên, lý lịch rõ ràng…
Em nên liên hệ với Ban chỉ huy quân sự địa phương trước ngày 1/3 để được cung cấp thông tin thêm.
Em xin hỏi, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có ngành khoa học ngoài sư phạm khối C không? Nếu có thì năm nay có tuyển sinh không vàmã ngành là bao nhiêu?(galaxy_trinhs@yahoo.com)
Theo Ban tư vấn thì không có ngành học nào gọi là ngành khoa học cả. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 chỉ đào tạo cử nhân khoa học (nghĩa là mang tính nghiên cứu) các ngành sau: Toán học (mã ngành 105); Tin học (103); Văn học (603); Tiếng Anh (751); Hoá học (202); Sinh học (302); Vật lý (106); Lịch sử (604) và Việt Nam học (605).
Em thấy mấy năm gần đây các môn lần lượt chuyển sang thi trắc nghiệm, vậy cho em hỏi: Năm nay liệu môn toán có thi trắc nghiệm không và sẽ cho trắc nghiệm phần nào?(bupbebeconno.1@gmail.com)
Ban tư vấn xin nhắc lại, năm nay không thi trắc nghiệm môn Toán. Các kì thi năm nay vẫn thi trắc nghiệm 4 môn gồm: Hoá, Lý, Sinh, Ngoại ngữ. Các môn thi còn lại thi theo hình thức tự luận.
Ban Tư vấn Tuyển sinh