Thứ Hai, 18/02/2008 - 10:57 AM

Làm sao để đỗ khi chọn các trường Kinh tế?

(Dân trí) - Các trường Kinh tế có còn giữ thế “thượng phong” trong lựa chọn của thí sinh năm nay? Hội nhập sâu vào WTO, phải chăng, sinh viên Kinh tế sẽ càng ngày càng có giá và cũng chính vì thế, thi vào đây cũng khó khăn hơn?

Đó là những câu hỏi thường gặp của thí sinh dự thi khối A, D.

Để thí sinh có thêm dữ liệu trong thời điểm lựa chọn trường thi, Dân trí có tổng hợp một số nét cơ bản về các trường Kinh tế.

Điểm chuẩn vào trường Kinh tế ngày càng cao?

Nếu như năm 2006, điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế TPHCM chỉ là 17,5 điểm chung cho tất cả các ngành thì năm 2007, điểm chuẩn đã cao hơn đến 4 điểm với mức 21,5 điểm.

Tương tự, trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), điểm chuẩn năm 2006 là 17, thì năm sau đã tăng thêm 3 điểm thành 20 điểm; một số ngành như tài chính, ngân hàng của trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng có mức điểm từ 22-22,5.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), điểm chuẩn của tất cả các ngành thấp nhất là 24 điểm, trong khi năm 2006 chỉ là 21,5 điểm (trừ hai ngành kế toán - kiểm toán và ngân hàng - tài chính).

Nhìn chung, các trường ĐH Kinh tế và các trường có “họ hàng” với nó như ĐH Ngân hàng TPHCM, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại... điểm chuẩn năm 2007 đều tăng so với năm 2006.

Chỉ trừ có ĐH Ngoại thương là điểm chuẩn không có thay đổi đáng kể, lý do vì điểm chuẩn của ĐH Ngoại thương năm nào cũng là quá cao với mức 26 điểm rồi nên không thể tăng lên đươc nữa!

Thích kinh doanh, thi vào đâu thì vừa sức?

Hiện nay, ngành Kinh tế và những ngành liên quan đến nó như Tài chính, Ngân hàng... là những lĩnh vực có số trường tham gia đào tạo nhiều nhất. Số lượng sinh viên tốt nghiệp từ những ngành này cũng có số lượng đông nhất (chiếm khoảng 30% trong tổng số sinh viên tốt nghiệp hàng năm).

Ở những lĩnh vực đào tạo này cũng thường có mức điểm chuẩn “co giãn” lý tưởng nhất đối với mọi ngưỡng học lực của thí sinh. Điểm chuẩn ở mức không thể cao hơn (trung bình gần 9 điểm/ môn mới đỗ) như ở ĐH Ngoại thương cũng có nhưng cũng có nhiều trường chỉ cần đạt sàn là đỗ như ở môt số trường ĐH vùng và ĐH dân lập.

Cụ thể dưới đây là điểm chuẩn của một số trường:

- Top trên có những trường như: Học viện Ngân hàng: 22; ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội): A: 24,5, D: 24; Học viện Tài chính: 21,5; , D:27; ĐH Ngoại thương: A:26,5, D:23,5; ĐH Thương mại: 21,5. ĐH Kinh tế TPHCM: 21,5; ĐH Ngân hàng TP.HCM: 22,5...

- Top giữa và top dưới có các trường như: Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM): điểm chuẩn 2007 là 19; ĐH Kinh tế (ĐH Huế): 20,5; ĐH Hà Nội: A:20; ĐH bán công Marketing: A:15, D:13; ĐH Công nghiệp TPHCM: 21; ĐH Mở TPHCM: 16...

Điểm chuẩn của những ngành “hot” như tài chính - ngân hàng cũng chỉ ở mức sàn là các trường: ĐH dân lập Duy Tân, ĐH dân lập Hùng Vương, ĐH dân lập Phú Xuân; ĐH dân lập Lương Thế Vinh; ĐH dân lập Phương Đông; ĐH tư thục Thăng Long; ĐH tư thục Chu Văn An; ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội...

Vì sao đào tạo chứng khoán chưa “lên ngôi”?

Nếu như cách đây khoảng 5 năm, ngành Kế toán giữ vị trí đầu bảng của thí sinh khi chọn thi vào các trường Kinh tế thì trong khoảng 3 năm nay, xu hướng lựa chọn này của thí sinh thiên về ngành Tài chính - Ngân hàng. Điều này thể hiện rõ qua điểm chuẩn đầu vào của những nhóm ngành này luôn cao chót vót. Như trong năm 2007, điểm chuẩn các ngành ngân hàng - tài chính của trường ĐH Kinh tế quốc dân đã lên 26,5 điểm!

Ngành tài chính - ngân hàng, trường ĐH Ngân hàng TPHCM, điểm chuẩn năm 2007 đã tăng 2,5 điểm so với năm 2006 với mức điểm chuẩn là 22,5 điểm.

Ngược với dự đoán của nhiều người, năm 2007 ngành Kinh doanh chứng khoán sẽ lên ngôi cùng với sự “bùng nổ” của các sàn chứng khoán ở Việt Nam, số thí sinh dự thi vào ngành này năm 2007 chỉ ở lượng cầm chừng và lẻ tẻ. Như tại ĐH Ngoại thương, ngành chúng khoán là một trong những ngành có ít thí sinh nhất.

Sự “bùng nổ” lượng thí sinh theo học ngành chứng khoán chỉ ở những khoá học ngắn hạn và cấp tốc. Chứng khoán chưa thực sự là một ngành học hấp dẫn đối với thí sinh

Nguyên nhân, theo lý giải của GS Cao Cự Bội (trường ĐH Kinh tế quốc dân) là vì, muốn học được chứng khoán phải nắm được rất sâu về nghiệp vụ ngân hàng, kinh tế vĩ mô và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, người học chứng khoán còn phải rất cần các kiến thức khác như tâm lý học, xã hội học và nhân văn vì trong chứng khoán, ngoài kiến thức còn có cả sự may rủi. Người muốn giỏi về chứng khoán thì không chỉ giỏi về định lượng mà còn phải rất giỏi về định tính. Nói tóm lại, chứng khoán là một ngành học đòi hỏi tính bền vững và lâu dài.

Thí sinh lao vào ngành học này là không nên, chỉ có những ai ngây thơ thì mới lao vào học như vậy. Muốn học giỏi thực sự ngành chứng khoán là rất khó, còn nếu học chỉ để có bằng như hiện nay thì là vô cùng lãng phí. Sinh viên ngành chứng khoán trong 5 năm qua rất khó tìm được việc làm.

Mai Minh
(Tổng hợp)