(Dân trí) - Thắc mắc về việc dự thi lại ĐH? Điểm chuẩn 2007 của một số trường? ĐH Sài Gòn có thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT? Thi trắc nghiệm chọn một đáp án có được điểm?... Đây là những câu hỏi của các bạn thí sinh gửi về Dân trí trong những ngày gần đây.
Hỏi: Em đang học hệ CĐ của 1 trường ĐH, năm 2008 em muốn thi lại vào 1 trường ĐH khác nhưng trường em đang học đã thu Bằng tốt nghiệp bản chính hồi nhập học. Vậy em có được thi ĐH tiếp không khi không có bằng tốt nghiệp bản chính? (green_dragon0910@yahoo.com)
* Trả lời:
Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì khi tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh chỉ cần mang bản sao bằng tốt nghiệp THPT là đủ.
Tuy nhiên, nếu em trúng tuyển thì bắt buộc khi nhập trường phải có bằng tốt nghiệp THPT gốc để đối chiếu.
|
Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời. |
Em là học sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng hiện giờ em đang ở xa nhà. Vậy em muốn tìm mã trường THPT của mình học ngày trước thì xem ở đâu?(
vandungcomputer2@yahoo.com.vn)
Hiện nay Bộ GD-ĐT có website http://www.http:/ts.edu.net.vn phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ. Những thông tin về các trường, mã trường THPT… đều được cập nhật ở đây.
Tôi thi môn Văn, Anh, Toán có đăng ký thi trường ĐH Lao động và Xã hội được không? Điểm chuẩn năm 2007 là bao nhiêu? Trường ĐH Lương Thế Vinh có thi 3 môn trên không? Năm 2007 điểm chuẩn là bao nhiêu? Năm 2007 trường nào lấy điểm thấp nhất trong số các trường thi Toán, Anh, Văn? (luantn.htqt@mard.gov.vn)
3 môn thi nói trên thuộc khối thi D1. Năm 2007, trường ĐH Lao động - Xã hội và trường ĐH Lương Thế Vinh đều tuyển sinh khối D1 và năm 2008 cũng sẽ như vậy.
ĐH Lao động - Xã hội tuyển sinh khối D1 ở 4 chuyên ngành đào tạo, dưới đây là thông tin chi tiết từng ngành kèm theo điểm chuẩn NV1 và NV2 năm 2007:
|
Ngành đào tạo |
Điểm chuẩn |
|
NV1 |
NV2 |
|
Quản trị nhân lực |
16 |
18 |
|
Kế toán |
17 |
19 |
|
Bảo hiểm |
16 |
18 |
|
Công tác xã hội |
15 |
17 |
ĐH Lương Thế Vinh có 7 chuyên ngành tuyển sinh khối D1, mức điểm chuẩn năm 2007 tương đương với điểm sàn của Bộ GD-ĐT, tức là 13 điểm.
Điểm chuẩn thấp nhất của khối D1 năm 2007 là 13 điểm (bằng với mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT). Đa số các trường ĐH dân lập, tư thục đều ở mức điểm chuẩn này.
Em đang học năm 1 tại 1 trường ĐH nhưng do không phù hợp nên sang 2008 em quyết định thi vào 1 ngành khác của trường cũ. Xin cho hỏi, nếu em thi đậu vào ngành mới thì em có phải làm thủ tục thôi học ngành cũ hay không?
Em có nghe người ta nói khi bị thôi học ở 1 trường thì sẽ vĩnh viễn không được vào học ở trường đó nữa.(tranphuonganh2007@gmail.com)
Thông tin em nghe hoàn toàn không chính xác. Tuy thuộc vào từng trường hợp bị thôi học cụ thể mà sẽ có ràng buộc nhất định. Ví dụ trong quá trình học sinh viên bị buộc phải thôi học do vi phạm pháp luật sẽ bị cấm thi 1 hoặc 2 năm…
Đối với trường hợp em bỏ học ngành này để thi lại ngành khác thì hoàn toàn không bị ràng buộc gì, em không nhất thiết phải làm thủ thục thôi học ngành cũ.
Năm nay em muốn thi lại CĐSP TPHCM, Ban tư vấn cho em hỏi đề thi của trường này có phải là đề thi chung của Bộ hay không? Vì theo em được biết thì CĐSP đã lên thành ĐH Sài Gòn, như vậy thì em có thể ĐKDT được hay không do em chưa có hộ khẩu tại TPHCM.(frienship_2008@yahoo.com)
Năm nay trường ĐH Sài Gòn sẽ thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT nếu trường có tổ chức thi tuyển.
Việc em có được thi hay không còn phụ thuộc vào vùng tuyển sinh của trường.
Theo Ban tư vấn được biết, trường có một số ngành tuyển sinh cả nước nên chắc chắn em được phép ĐKDT vào các ngành này. Tuy nhiên để có thông tin chính xác em nên đợi quyển cẩm nang “Những điều cần biết” phát hành vào tháng 3/2008 tới nhé.
Cho em hỏi, trong các môn thi trắc nghiệm em đánh câu trả lời theo một dòng (Ví dụ: Câu trả lời toàn bộ là A) thì có được điểm không? (haohangiangho_123@yahoo.com)
Đối với môn thi trắc nghiệm thì quyền chọn đáp án là của thí sinh. Thí sinh trả lời đáp án đúng sẽ được điểm ở câu đó.
Việc em chọn toàn bộ câu trả lời là A sẽ hoàn toàn được điểm nếu trong sự lựa chọn này có câu trả lời là đúng.
Cổng thông tin thi và tuyển sinhcủa Bộ GD-ĐT cung cấp Bảng thống kê điểm thicủa các trường. Tuy nhiên em muốn biết các Trường Đại học (thuộc khối A và Khối B) trên toàn quốc có điểm tuyển sinh (Điểm chuẩn, NV2, NV3) năm 2006, 2007 là bao nhiêu để em có điều kiện tham khảo trước mùa tuyển sinh 2008.(mobilis_in_mobile_90@yahoo.com.vn)
Dân trí đã đăng tải “Toàn cảnh điểm chuẩn năm 2006” nên em hoàn toàn có thể tham khảo ở đây.
Trong thời gian sắp tới, Dân trí sẽ cập nhật “Toàn cảnh điểm chuẩn năm 2007” do đó em chịu khó chờ nhé.
Những yếu tố quan trọng nào quyết định đến điểm chuẩn của từng ngành của các trường? Yếu tố nào là quan trọng nhất? Năm 2007, ngành nào của trường ĐH Kinh tế TPHCM có điểm chuẩn thấp nhất và là bao nhiêu?(bnc188_ht@yahoo.com.vn)
Theo Ban tư vấn thì có rất nhiều yếu tố quyết định đến điểm chuẩn của từng ngành các trường như: chất lượng thí sinh ĐKDT đầu vào, xu hướng ngành nghề của xã hội,…
Hiện nay nhiều người cho rằng tỷ lệ chọi sẽ quyết định đến việc điểm chuẩn cao hay thấp nhưng theo Ban tư vấn thì khâu quyết định nhất chính là chất lượng thí sinh ĐKDT đầu vào. Em có thể tham khảo thêm ở bài viết “Tỷ lệ chọi có quyết định điểm chuẩn?”
Thông thường chất lượng thí sinh ĐKDT đầu vào sẽ chịu tác động rất lớn của xu hướng ngành nghề xã hội. Thực tế ở mùa tuyển sinh năm 2007 những ngành nghề được ưa chuộng như tài chính-ngân hàng; kế toán; công nghệ thông tin…có điểm chuẩn khá cao.
Năm 2007, trường ĐH Kinh tế TPHCM lấy điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành với 21,5 điểm.
Ban Tư vấn Tuyển sinh