Thứ Ba, 25/12/2007 - 17:24
Nhiều trường ĐH ở Huế thiếu giảng đường
(Dân trí) - Hàng ngày, nhiều sinh viên Huế phải đi nhiều nơi hay học trong những phòng quá cũ do các trường đại học thiếu giảng đường.
Có trường nhưng thiếu lớp
Khi mới thành lập, các trường đại học “trẻ” phải học nhờ hay thuê cơ sở phân tán ở các nơi. Điển hình là Trường ĐH Ngoại ngữ Huế. Thành lập năm 2004 bằng việc sáp nhập các khoa, tổ ngoại ngữ từ hai trường ĐH Sư phạm và ĐH Khoa học. Vì đang chờ được quy hoạch tới cơ sở ổn định tại Làng Đại học ở phường An Cựu (nay là phường An Tây) nên phải thuê nhờ từ các “trường mẹ”. Ngoài ra, trường phải thuê mặt bằng ở 27 Phan Đình Phùng làm trụ sở, thuê phòng học ở Cung Văn hóa Thiếu nhi… làm lớp học cho sinh viên.
Việc phân tán này làm sinh viên phải đi lại nhiều nơi theo sự phân công lịch, lớp học. Có khi một buổi phải học hai nơi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của sinh viên, nhất là vào mùa thi.
Hiện nhà trường đang cố gắng tập trung sinh viên về cơ sở mới ở 57 Nguyễn Khoa Chiêm, nhưng đến nay mới hoàn thành một dãy nhà với 15 phòng học, bằng 1/3 kế hoạch để cho gần 3.839 sinh viên có thể học ổn định một nơi.
Cùng cảnh như vậy là Khoa Thể chất. Tách từ trường ĐH Sư phạm đã 5 năm lên trực thuộc ĐH Huế, Khoa lấy trụ sở tại Trường Bia nhưng nơi đây lại học chung thể dục cho toàn ĐH Huế.
Ngoài học ở Trường Bia, mấy năm nay Khoa phải thuê phòng ở cư xá Đống Đa làm lớp học luân phiên sáng chiều…
Giảng đường đã cũ
Không riêng gì các trường mới thành lập, các trường đại học lớn cũng khốn đốn vì giảng đường cũ và sinh viên ngày một tăng nhanh.
Trường ĐH Khoa học Huế học ở 3 dãy nhà là B, H và E. Khu nhà E vốn là nhà cấp 4 xây dựng đã lâu, trước là KTX nhưng do sinh viên ngày một đông nên mới phải “nâng cấp” làm phòng học. Khu nhà B vốn xây dựng từ thời Pháp thuộc làm trường dòng, đến nay đã quá cũ, xuống cấp nhiều. Tuy nhiên nó vẫn được sử dụng vì giảng đường H mới xây với 40 phòng cũng không đủ. Với lại nó chống nóng, chống lạnh, chống ồn hơn cả và chỉ có 12 phòng nhà B mới đủ sức “chứa” các lớp từ 60-80 sinh viên.
Không những thiếu, các trường ĐH lớn còn phải thực hiện san sẻ giảng đường cho các trường mới. Trường Sư phạm, Khoa học san sẻ cho Ngoại ngữ. Trường Nông Lâm thì mới vừa thoát khỏi sự thuê nhờ của trường Kinh tế đầu năm nay… Vì thế việc thiếu giảng đường vẫn đang là bài toán khó cần được giải quyết.
Chỉ có hai trường ĐH Y và ĐH Nghệ thuật là độc lập nhưng mỗi trường lại gặp những khó khăn riêng. ĐH Y quỹ đất eo hẹp, còn ĐH Nghệ thuật thì vẫn đang chờ từ năm 1998 đến nay để được chuyển xuống Làng Đại học…
PGS-TS Lê Mạnh Thạnh, Phó Giám đốc ĐH Huế cho biết: “Việc thiếu giảng đường là vấn đề khó tránh khỏi vì ĐH Huế đang trong quá trình sắp xếp lại. Dự án Làng Đại học đã hoàn thành bước 1 giai đoạn 1 và đang triển khai bước 2. Khi dự án hoàn thành, việc thiếu giảng đường sẽ được giải quyết dứt điểm”.
Lê Huy