Thứ Hai, 27/08/2007 - 10:27
Vì sao không được nộp hồ sơ trực tiếp tại trường?
(Dân trí) - Ngày 25/8 là là ngày đầu tiên các trường ĐH, CĐ nhận đơn xét NV 2, tuy là thứ bảy nhưng thí sinh vẫn hối hả đi tới các bưu điện, một số thí sinh chạy thẳng tới trường để nộp hồ sơ cho nhanh nhưng đã không được chấp nhận.
Vì sao thí sinh không được trực tiếp nộp hồ sơ tại trường?
Theo quy định của Bộ GD-ĐT từ 7 năm thực hiện 3 chung thì trong mọi trường hợp, các trường chỉ được nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh qua đường bưu điện. Vào năm 2002, khi quy định này bắt đầu được áp dụng đã nổ ra tranh cãi tại nhiều trường ĐH, đặc biệt là các trường ĐH dân lập vì họ luôn sợ quy định này sẽ làm khó các thí sinh và sẽ làm thí sinh nản lòng khi đi xét tuyển.
Về quy định này, Thứ trường Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã giải thích: Quy định nộp hồ sơ xét tuyển của thí sinh chỉ được thực hiện thông qua đường bưu điện chuyển phát nhanh không phải là quy định làm khó cho thí sinh mà chính là để đảm bảo sự công bằng cho thí sinh.
Trên phong bì chuyển phát nhanh có ghi rất rõ ngày thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển. Sau khi đã xem xét các kết quả thi của mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, các trường sẽ căn cứ vào mốc thời gian có trên các phong bì chuyển phát nhanh này để biết thí sinh đó nộp hồ sơ xét tuyển sớm hoặc muộn thế nào so với các mốc thời gian xét tuyển NV 2, 3 để ra quyết định cuối cùng về cơ hội trúng tuyển của thí sinh đó.
|
Trong trường hợp còn xảy ra việc một số bưu điện từ chối nhận gửi lệ phí kèm theo hồ sơ xét tuyển của thí sinh thì để kịp thời gian, thí sinh cứ gửi hồ sơ trước còn lệ phí có thể nộp tại trường sau một vài ngày. Tuy nhiên, hồ sơ xét tuyển thì tuyệt đối không được nộp trực tiếp.
Đó là thông báo mới nhất của lãnh đạo Vụ ĐH&SĐH về những giải pháp khắc phục cho rắc rối của nộp hồ sơ xét tuyển NV 2 vừa mới phát sinh bắt đầu từ ngày 25/8 vừa qua. |
Nếu để thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường thì sẽ xảy ra trường hợp các thí sinh ở gần trường sẽ nộp sớm hơn các thí sinh ở xa trường và sự mất công bằng có thể xảy ra vì việc xét tuyển NV 2, 3 của nhiều trường còn khuyến cáo: ưu tiên những thí sinh nào nộp hồ sơ xét tuyển sớm.
Trong 7 năm qua, số lượng các trường có thông báo xét tuyển NV 2 ngày càng nhiều. Số trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển cũng đã ngày càng nhiều. Nếu như năm 2002 chỉ có 8 trường ĐH dân lập và 27 trường CĐ không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển thì đến năm 2006, đã có 69 trường trong đó có 20 trường ĐH và 49 trường CĐ chỉ xét tuyển và năm 2007, con số này đã lên đến 71 trường.
Việc xét tuyển NV2, 3 cũng được thực hiện ngày càng suôn sẻ và công bằng cho thí sinh hơn. Cũng trong năm 2002 là năm đầu tiên thực hiện 3 chung, việc thực hiện xét tuyển nguyện vọng gặp khá nhiều khó khăn và trục trặc như: máy tính xử lý dữ liệu có nhiều sai sót, việc cho phép hạ điểm trúng tuyển làm kéo dài thời gian xét tuyển...
Nhìn chung, đến năm 2006, việc xét tuyển NV 2, 3 đã đi vào “nền nếp” với với 100.994 thí sinh được trúng tuyển “vớt” theo NV 2, 3 trong tổng số 285.254 thí sinh trúng tuyển vào hệ chính quy các trường ĐH, CĐ (không kể các trường thuộc khói quốc phòng và các trường mới thành lập).
Tại nhiều trường ĐH không tổ chức thi thì việc gọi thí sinh trúng tuyển chủ yếu trông chờ vào NV 2, 3.
Tuy nhiên, NV 2, 3 vẫn là những cơ may rất hiếm hoi và không phải thí sinh nào có kết quả khá cũng đều được “vớt”. Trong thời điểm từ nay cho đến 10/9, thí sinh cần hết sức thận trọng và nghe ngóng thông tin, tránh tình trạng nộp hồ sơ vội vã để chạy đua theo “lời đồn” để tranh được những rủi ro đáng tiếc.
M.M