Thứ Bẩy, 11/08/2007 - 07:02

Thủ khoa được đăng kí nguyện vọng làm việc tại Hà Nội
(Dân trí) - Rất nhiều hoạt động có ý nghĩa sẽ được tổ chức trong dịp tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2007. Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết như vậy trong buổi họp báo chiều 10/8.

4 em là thủ khoa cả đầu vào và đầu ra

 

Theo ông Phong, đã có 102 hồ sơ được gửi về ban tổ chức lần này và đã có 98 sinh viên của 42 trường và học viện (tổng số là 48) được lựa chọn. Đây là những sinh viên tốt nghiệp với số điểm cao nhất trong số hàng vạn sinh viên tốt nghiệp năm 2007 tại các khoa, ngành đào tạo của các trường công lập và dân lập.

 

Trong số các thủ khoa này, có 17 em đạt điểm trung bình toàn khoá học trên 9,0 (chiếm hơn 17%). Số thủ khoa là nữ chiếm tới 64 em (65%). Có 4 em từng là thủ khoa đầu vào: Trần Thị Thu Trang - Học viện Báo chí tuyên truyền, Đàm Bích Lộc - Đại học Thương mại, Vũ Văn Phong - Học viện Bưu chính viễn thông, Nguyễn Thị Tươi - Đại học Ngoại thương.

 

Trong số các thủ khoa, nhiều em hội tụ đầy đủ các yếu tố như học tập, rèn luyện và có phẩm chất chính trị tốt. Có 44 em là Đảng viên, 34 em làm cán bộ đoàn - hội... Theo ông Phong, nhiều gia đình không muốn cho con em hoạt động xã hội, hoạt động đoàn, nhưng con số trên là một minh chứng ngược lại.

 

Nhiều thủ khoa là những sinh viên có tinh thần vươn lên, vượt khó trong học tập, đoạt những giải thưởng lớn trong các kì thi quốc gia, quốc tế, có sáng kiến ứng dụng khoa học kĩ thuật...

 

Thành phố đang cần tuyển khối ngành kĩ thuật

 

Theo kế hoạch, tối 19/8 sẽ tổ chức lễ ghi danh Sổ vàng và toạ đàm về chính sách thu hút nhân tài của thành phố.

 

Ngày 20/8 tổ chức các hoạt động về nguồn tại Đền Hùng, Phú Thọ.

 

Ngày 21, Lễ báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ tuyên dương tại Văn Miếu (buổi tối).

Nét mới của năm nay theo ông Nguyễn Văn Phong là các thủ khoa sẽ được đăng kí nguyện vọng về làm việc tại Hà Nội. Thành phố sẽ căn cứ vào lĩnh vực đào tạo của các em cũng như căn cứ vào nhu cầu thực tiễn để tuyển dụng.

 

Theo con số thống kê, từ năm 2003-2005 có 15 thủ khoa đã được tuyển dụng về làm việc ở Hà Nội, riêng năm 2006 có 24 em. Nhưng sau đó có một số ít em đã xin chuyển sang làm việc tại các doanh nghiệp. Cũng có em về làm tại doanh nghiệp của thành phố, dù hưởng mức thu nhập 4-5 triệu vẫn xin ra ngoài làm.

 

Theo ông Phong, thực tế có khoảng 60% thủ khoa sau khi tốt nghiệp đã được giữ lại trường. 15-20% đã xin được việc làm hoặc đi học tiếp ở trong nước và nước ngoài. Chỉ có khoảng 10-15% thủ khoa có nhu cầu xin việc tại các cơ quan ở trung ương, Hà Nội hoặc các địa phương khác và điều này lí giải cho việc có ít thủ khoa làm việc tại thủ đô.

 

Theo bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội, đa số các thủ khoa về Hà Nội làm việc tại các khối bệnh viện, trường học... Các thủ khoa khối ngành kĩ thuật như qui hoạch kiến trúc, công nghệ thôn tin, giao thông rất ít em về Hà Nội làm việc, trong khi thành phố đang có nhiều nhu cầu về khối ngành này.

 

Cũng theo bà Vinh, hiện tại thành phố chưa có cơ chế lương đặc biệt cho các thủ khoa như hưởng lương cao hơn nhiều lần so với những người khác, nhưng đã có nhiều cơ chế khác để thu hút các em. Chẳng hạn, khi về thành phố, nếu đi học tiếp trong nước được hưởng 1,5 lương cơ bản; làm luận văn thạc sĩ được hưởng gấp 30 lần lương, luận văn tiến sĩ gấp 80 lần... Khi được cử đi học nước ngoài, sẽ được vay tiền và nếu đạt bằng giỏi, không phải hoàn trả, đạt bằng khá chỉ phải hoàn trả 30%...

 

Mạnh Cường