Thứ Sáu, 10/08/2007 - 18:07

Nguyện vọng 1: Kẻ khóc, người cười
(Dân trí) - Với mức điểm sàn Bộ GD-ĐT đưa ra, có một thực tế rất ngược đời xảy ra, đó là việc nhiều trường ĐH thậm chí chỉ tuyển được... 1 chỉ tiêu. Trong khi đó, nhiều trường khác, mặc dù điểm chuẩn vượt xa mức sàn nhưng vẫn “gạt” không xuể số thí sinh đã dự thi vào trường.

Mặc dù số thí sinh khối A, B năm nay có kết quả thi khá cao với 32,16% thí sinh khối A và 40,82 thí sinh khối B có kết quả thi từ 15 điểm trở lên nhưng tại nhiều trường ĐH, không chỉ dân lập mà ở cả một số trường công lập, nếu lấy mức điểm sàn 15 làm điểm chuẩn vẫn không thể tuyển đủ chỉ tiêu.

 

Có thể kể đến một loạt trường lâm vào tình trạng này ở khối A là:

 

1. ĐH Dân lập Yesin Đà Lạt chỉ tuyển được 2 thí sinh trong tổng số 380 CT

2. ĐH Dân lập Văn Hiến chỉ tuyển được 5 thí sinh trong tổng số 200 CT

Khoa Khoa học tự  nhiên (ĐH Thái Nguyên) chỉ tuyển được 58 thí sinh trong tổng số 300 CT

3. ĐH Trà Vinh chỉ tuyển được 128 thí sinh trong tổng số 500 CT

4. ĐH Quang Trung chỉ tuyển được 11 thí sinh trong tổng số 450 CT

5. ĐH FPT chỉ tuyển được 29  thí sinh trong tổng số 400 CT

6. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chỉ tuyển được 131 thí sính trong tổng số 500 CT

7. Học viện Công nghệ Bưu chính viến thông (phía Nam) chỉ tuyển được 383 thí sinh trong tổng số 600 CT...

 

Đối với khối B, tình tình trạng này có khá hơn nhưng cũng nhiều trường như ĐH Quang Trung chỉ tuyển được 9/50 chỉ tiêu, ĐH Bà Rịa Vũng Tàu 3/40 chỉ tiêu. ĐH Hùng Vương tuyển được 59/220 chỉ tiêu. Hàng chục trường ĐH dân lập khác cũng đều chỉ tuyển được lác đác một vài chỉ tiêu.

 

Tại khối C, với mức điểm sàn 14, đã có 20 trong tổng số 56 trường ĐH nếu chỉ tính mức điểm chuẩn bằng sàn vẫn không thể lấp đầy chỉ tiêu. Các trường dân lập đã đành, cũng có tới 8 trường ĐH công lập lâm vào tình trạng này là ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), Khoa Khoa học Tự nhiên (ĐH Thái Nguyên), ĐH Vinh, ĐH Đà Lạt, ĐH Quy Nhơn, ĐH Hải Phòng, ĐH Tiền Giang, ĐH Văn hoá TPHCM.

 

Đối với khối D, mức điểm sàn chỉ là 13 nhưng vẫn có tới 36 trường ĐH không thể tuyển đủ chỉ tiêu. Thậm chí có trường như ĐH Dân lập Phú Xuân chỉ tuyển được 1/ 330 CT, ĐH Dân lâp Lương Thế Vinh chỉ tuyển được 2/360 CT, ĐH Quang Trung tuyển được 14/400 CT...

 

Hay như tại ĐH Hà Nội - một trong những trường được coi là cái “nôi” về đào tạo ngoại ngữ thì nếu điểm chuẩn chỉ cần nhích trên sàn 1 điểm, tức là nếu lấy điểm chuẩn của ĐH Hà Nội là 14 đối với khối D2 thì trường chỉ tuyển được đúng... 1 thí sinh trong tổng số 105 chỉ tiêu.

 

Ngược lại với tình cảnh lấy điểm sàn làm mức chuẩn của những trường ĐH trên thì tại nhiều trường ĐH khác, mặc dù lấy mức điểm chuẩn vào trường vượt xa mức sàn đến mưới mấy bậc vẫn có hàng chục nghìn thí sinh trên sàn trượt.

 

ĐH Kinh tế TPHCM nếu lấy mức điểm chuẩn là 21,5 đã có tới 16.693  thí sinh còn trên mức sàn đã trượt, ĐH Thương mại nếu lấy điểm chuẩn là 20,5 sẽ có 6.682 thí sinh trên sàn vẫn trượt. ĐH Kinh tế quốc dân nếu lấy điểm chuẩn là 23,5 sẽ có 16.993 thí sinh trên sàn đã trượt....

 

Trên thực tế, nhiều trường hàng top này còn lấy điểm chuẩn cao hơn và càng khiến số thí sinh có mức điểm trên sàn thi tại những trường này trượt nhiều hơn.

 

Tuy vậy, không phải thí sinh nào trượt ở các trường top trên cũng đều đỗ vào các trường top dưới và đành chấp nhận sự thua cuộc trong chặng đua vào ĐH. Một số em chấp nhấn sự thua cuộc này là vì không thích lựa chọn những trường kém hơn trường mình đã thi nhưng phần lớn trong số đó là vì các em đã không biết cách lựa chọn và “tính toán” đúng trong việc nộp hồ sơ xét tuyển NV 2.

 

Và nếu như bi kịch của NV 1 rơi vào các trường thì bi kịch của NV 2 lại rơi vào thí sinh. Lúc này, lời khuyên bổ ích nhất cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV 2, theo Thứ trường Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long chính là “Các em phải hết sức theo dõi thông tin xét tuyển NV 2 ở các trường và phải luôn biết lượng sức mình khi nộp hồ sơ xét tuyển”.

 

M.M