(Dân trí) - Đó là lời khẳng định của ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT về kỷ luật trong phòng thi của kỳ thi ĐH, CĐ trước giờ thí sinh bước vào thi.
Chỉ còn 1 ngày nữa là các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi đại học 2007. Vậy, trong kỳ thi đại học này thí sinh cần chú ý điều gì, thưa ông?
Tôi cũng mong muốn bằng thực lực của mình, các thí sinh sẽ tự lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học này, không nên dựa vào “phao”, sẽ hỏng cả đợt thi của mình. Những trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp đã bị xử lý, thí sinh coi đó là những “vết xe đổ” cần phải tránh trong kỳ thi tuyển sinh này.
Quy chế tuyển sinh đã quy định rất rõ: Thí sinh sẽ bị đình chỉ nếu như đã bị cảnh cáo nhưng vẫn tái phạm, mang theo phương tiện thu phát, mang tài liệu vào phòng thi, dù chưa sử dụng; sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp, có hành vi hành hung giám thị coi thi… Giám thị nếu vi phạm quy chế thi cũng sẽ bị xử lý.
Đối với những trường hợp giám thị để xảy ra tiêu cực trong phòng thi mà không phát hiện ra, tuỳ theo từng trường hợp mà hội đồng thi xem xét xử lý. Bộ sẽ không nương nhẹ tay đối với mọi trường hợp vi phạm quy chế thi.
Mức độ vi phạm quy chế thi ngày càng nghiêm trọng và tinh vi cộng với các phương tiện công nghệ hỗ trợ ngày càng hiện đại, thanh tra có được trang bị kiến thức để phát hiện kịp thời những gian lận trong thi cử không?
Bộ cũng đã tập huấn cho các thanh tra của mình. Các trường cũng phải tập huấn đến từng cán bộ coi thi về vấn đề này. Đồng thời, giữa các trường và lực lượng an ninh cũng có sự phối hợp chặt chẽ. Các trường chính là nơi cung cấp tư liệu, tài liệu cho lực lượng công an điều tra, xác minh.
Đợt thi này, Bộ đã thành lập 17 đoàn thanh tra lưu động sẽ trực tiếp xuống các hội đồng tuyển sinh trong cả nước và 25 cán bộ thanh tra giám sát các cơ sở in sao đề thi. Như vậy, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT huy động gần 100 cán bộ làm công tác thanh tra lưu động và thanh tra giám sát để đảm bảo một kỳ thi tuyển sinh an toàn và nghiêm túc.
Năm nay có thêm 3 môn thi trắc nghiệm, liệu việc in sao đề thi của các trường có đảm bảo được không, thưa ông?
Năm nay thi trắc nghiệm nhiều nên in sao đề có phức tạp hơn, số lượng mã đề nhiều hơn đề tự luận. Việc in sao, sắp xếp, đóng gói đã được Bộ chỉ đạo kịp thời. Bộ cũng phối hợp với lực lượng an ninh văn hoá giáo dục ở các địa phương đảm bảo khâu in sao đề thi.
Công việc tập huấn cho cán bộ in sao đề thi đã diễn ra nhiều năm, năm nay có thêm thuận lợi, một số cán bộ của các trường đã làm công tác giám sát in sao đề thi từ kỳ thi tốt nghiệp, nên đã có kinh nghiệm trong việc này.
Xin cảm ơn ông!
Hồng Hạnh