(Dân trí) - Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ dự thi vào các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thêm 7 ngày nữa để đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường ĐH, CĐ mình định dự thi.
Có nên nộp nhiều hồ sơ?
Đây chính là thời điểm được xem là “nóng bỏng” nhất cho mỗi cơ hội chọn trường của thí sinh. Nhiều thí sinh vào những giờ phút chót này đã tỏ ra bối rối trong quyết định chọn trường nên đã nộp rất nhiều hồ sơ vào nhiều trường khác nhau. Phần lớn thí sinh đều nộp trên 2 bộ hồ sơ, hồ sơ “ảo” vì thế tăng lên nhiều.
Một thí sinh có tối đa 2 nguyện vọng 1, nếu thí sinh đăng ký dự thi vào hai trường ĐH thuộc hai khối có lịch thi khác nhau thì 2 bộ hồ sơ của thí sinh đó sẽ không bị bỏ phí. Đây là một cách vừa giải toả được tâm lý muốn nộp hồ sơ cho “chắc ăn” của thí sinh, vừa hạn chế được phần nào lãng phí.
Nhưng, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh đăng ký dự thi kiểu như vậy hàng năm chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ; và cũng rất ít trong số này trúng tuyển cả hai trường thuộc hai khối khác nhau. Kể cả khi đã trúng tuyển cả hai trường, mỗi thí sinh cũng chỉ được chọn 1 trường thôi. Như vậy, cách duy nhất để giảm lãng phí là mỗi thí sinh chỉ nên nộp duy nhất một bộ hồ sơ.
|
Theo quy luật của tuyển sinh ĐH, CĐ thì số hồ sơ "ảo" phát sinh chủ yếu vào giai đoạn cuối. Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2006, đã có tới gần 350 nghìn bộ hồ sơ "ảo".
Với số tiền đi cùng mỗi bộ hồ sơ là 40.000 đ, số tiền lãng phí đã lên đến hơn 14 tỷ đồng. Cộng với số tiền 7 tỷ đồng mà mỗi trường ĐH, CĐ phải bỏ ra để thuê địa điểm và các điều kiện khác phục vụ thi cho những thí sinh "ảo" - số tiền đó thừa đủ để xây mới thêm 10 ngôi trường phổ thông cho vùng sâu, vùng xa. |
Nhiều thí sinh khi hết hạn nộp hồ sơ tại các Sở GD-ĐT vào ngày 10/4, đã lập tức dùng 7 ngày còn lại rong ruổi qua các thành phố có trường ĐH để nộp hồ sơ. Việc làm này vô tình đã gây khó khăn cho chính thí sinh. Chưa kể những tốn kém về tài chính, thời gian; bản thân việc nộp nhiều hồ sơ, nhận nhiều giấy báo dự thi một lúc đã khiến thí sinh bị hoang mang, không tập trung trong ôn tập. Có thí sinh nhận cùng lúc tới 5 giấy báo dự thi, không biết chọn trường nào, đành phải dùng cách… bốc thăm.
Giảm thiểu chi phí cho mỗi bộ hồ sơ
Năm nay, Bộ GD-ĐT đã tạo điều kiện hết sức cho thí sinh về quy định địa điểm nộp hồ sơ. Thí sinh (không phải là học sinh lớp 12) dù ở nơi nào cũng có thể nộp hồ sơ, không nhất thiết phải theo hộ khẩu thường trú.
Quy định về dự thi cũng rất mềm dẻo. Năm 2007, Bộ GD-ĐT tổ chức 5 cụm thi: Hà Nội, TPHCM, Vinh, Quy Nhơn và Cần Thơ. Nhưng không phải tất cả thí sinh đều phải dự thi theo cụm mà có thể dự thi theo hộ khẩu thường trú hoặc theo nơi tốt nghiệp THPT.
Cụm thi tại TP Vinh (dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Vinh và các trường ĐH đóng tại khu vực Hà Nội, thí sinh có hộ khẩu tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thi tại cụm này); Cụm thi tại TP Quy Nhơn (dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Quy Nhơn và các trường ĐH đóng tại khu vực Hà Nội và TPHCM, thí sinh có hộ khẩu tại Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam thi tại cụm này);
Cụm thi tại TP Cần Thơ (dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Cần Thơ và các trường ĐH đóng tại khu vực TPHCM; thí sinh có hộ khẩu tại Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, TP Cần Thơ thi tại cụm này)
M.M