Thứ Năm, 15/03/2007 - 16:00

7 nhóm trường cùng tên nhưng khác “giá”
(Dân trí) - Theo thống kê ngành học và điểm chuẩn của các trường ĐH năm 2006, có 7 nhóm trường và ngành chủ yếu đào tạo “na ná” nhau nhưng chất lượng đào tạo và mức điểm chuẩn co giãn rất khác nhau.

1. Các trường ĐH Kinh tế:

Nếu như ĐH Kinh tế quốc dân có mức điểm chuẩn năm 2006 là ngành cao nhất lên đến 26 điểm thì cũng mang tên ĐH Kinh tế nhưng thuộc ĐH Thái Nguyên, mức điểm chuẩn này chỉ là 15,5, ĐH Kinh tế thuộc ĐH Huế ngành cao nhất cũng chỉ có mức điểm chuẩn là 18.

2. Các trường ĐH Y:

Nhóm các trường ĐH Y cũng có là nhóm trường có mức điểm chuẩn chênh lệch nhau khá xa. Chẳng hạn như ĐH Y Hà Nội có mức điểm chuẩn ngành cao nhất là 25,5 điểm nhưng ĐH Y Thái Bình ngành cao nhất cũng chỉ lên đến 22,5 điểm, ĐH Y Hải Phòng ngành cao nhất cũng chỉ lên đến 20,5 điểm.

3. Các trường ĐH Bách khoa:

Trong khi ĐH Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn là 22,5 điểm  thì điểm chuẩn của ĐH Bách Khoa thuộc ĐH Đà Nẵng chỉ có mức là 17, ĐH Bách Khoa thuộc ĐH Quốc gia TPHCM có ngành chỉ lấy đến 16 điểm...

4. Các trường Sư phạm:

ĐH Sư phạm Hà Nội II có mức điểm chuẩn trong khoảng từ 15 đến 20 điểm; ĐH Sư phạm Hà Nội có mức điểm chuẩn từ 18 đến 24 điểm; ĐH Sư phạm của ĐH Thái Nguyên có mức điểm chuẩn từ 13 đến 22 điểm; ĐH Sư phạm của ĐH Huế từ 14 đến 18,5 điểm...

5. Các trường kỹ thuật - công nghiệp:

ĐH Công nghiệp có điểm chuẩn từ 16 đến 22 điểm, ĐH Công nghiệp TPHCM có điểm chuẩn từ 15 đến 17,5 điểm. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: 18 điểm. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: 15 đến 19,5, ĐH Kỹ thuật công nghiệp thuộc ĐH Thái Nguyên: 13- 15 điểm

6. Nhóm các trường có đào tạo công nghệ thông tin:

Khoa công nghệ thông tin của ĐH Công nghệ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội: 25 điểm, của ĐH Hồng Đức: 13 điểm;  của ĐH Thái Nguyên: 14 điểm;

7. Nhóm ngành Quản trị kinh doanh và kế toán:

Đây là nhóm có nhiều trường ĐH đào tạo nhất và diễn biễn điểm chuẩn cũng là “sinh động” nhất. Ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Kinh tế quốc dân là 21,5; của Viện ĐH Mở có mức điểm chuẩn là 17,5; ĐH Công đoàn: 16; ĐH Hồng Đức: 14; của trường ĐH Khoa học kỹ thuật thuộc ĐH hải Phòng: 15 điểm, ĐH Hùng Vương: 13 điểm...

Riêng về ngành kế toán thì có tới hơn 1/3 trường ĐH tương đương với khoảng 40 trường đều có mở ngành này với mức rất khác nhau theo kiểu rất “thượng vàng hạ cám” với mức điểm chuẩn từ sàn trở lên đến 24-25 điểm.

Như vậy, với việc nhiều trường ĐH tên “na ná” nhau nhưng có các nhóm ngành giống nhau đã và đang tạo cảm giác cho nhiều thí sinh “mộng mơ” về việc được học đúng ngành nghề mà mình yêu thích cho dù có sự khác biệt “đẳng cấp” rõ rệt giữa các trường.

Nguyễn Hùng