Thứ Năm, 15/03/2007 - 08:00

Đầu tư chứng khoán sẽ trở thành ngành “hot” nhất!
(Dân trí) - “Cơn sốt” đầu tư chứng khoán đang khiến nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ngành này trở nên đắt giá. Mùa thi năm nay sẽ có 4 trường đại học tuyển sinh chuyên ngành chứng khoán. Dự báo mức “chọi” trong các phòng thi sẽ căng thẳng chẳng kém không khí trên sàn.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Thị Quy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Ngoại thương về vấn đề đào tạo nhân lực trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Bà cho biết: Trong những năm gần đây, do thị trường tài chính phát triển, rất nhiều nhà đầu tư, công chúng, các doanh nghiệp và giới trẻ có nhu cầu đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư chứng khoán nên chúng tôi đã đề xuất nhà trường và Bộ GD-ĐT cho mở chuyên ngành Đầu tư chứng khoán, và sẽ tuyển sinh trong năm nay.

Trường ĐH Ngoại thương là một trong những cơ sở đào tạo khá danh tiếng về lĩnh vực tài chính ngân hàng, tuy nhiên đến 2007 mới tuyển sinh đào tạo chuyên ngành đầu tư chứng khoán liệu có quá muộn?

Tôi nghĩ, nếu nói muộn chỉ đúng một phần vì thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời và hoạt động từ năm 2000 đến nay đã 7 năm nhưng chỉ thật sự phát triển có xu hướng rõ nét trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2006. Sở dĩ đến 2007 chúng tôi mới tuyển sinh chuyên ngành đầu tư chứng khoán bởi khoa Tài chính - Ngân hàng mới ra đời từ hơn 1 năm qua.

Như vậy, đối với nhà trường thì đó là một bước tiến khá nhanh bởi chúng tôi luôn đào tạo theo xu hướng hội nhập, ngành nghề đào tạo sẽ phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Tôi nghĩ chuyên ngành này sẽ nhanh chóng thu hút được các bạn trẻ muốn được đào tạo chuyên sâu về đầu tư chứng khoán.

Hiện nay, Việt Nam đang rất thiếu nhân lực trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính ngân hàng. Vậy chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường sẽ chỉ có khoảng 100 sinh viên cho chuyên ngành đầu tư chứng khoán liệu có quá ít?

Theo chỉ tiêu chung của ĐH Ngoại thương, năm nay trường sẽ tuyển sinh khoảng 2.300 sinh viên hệ chính quy cho cả 2 miền Nam - Bắc. So với năm ngoái, chỉ tiêu năm nay không tăng nhưng để đăng ký cho ngành nào theo tỷ lệ bao nhiêu sẽ phụ thuộc ở điểm đầu vào và nguyện vọng của sinh viên.

Chúng tôi sẽ không hạn chế nguyện vọng được theo học đúng chuyên ngành của sinh viên nếu điểm của các em đạt chuẩn. Nếu điểm đầu vào của các em tốt thì số lượng đào tạo ngành đầu tư chứng khoán không chỉ giới hạn ở con số 100 mà có thể lên đến 200-300 em.

Mùa tuyển sinh năm ngoái, chuyên ngành tài chính quốc tế dự kiến lấy khoảng 200 chỉ tiêu nhưng sau đó do điểm đầu vào của các em rất tốt nên chúng tôi đã tuyển đến 300 em. Riêng đối với chuyên ngành đầu tư chứng khoán, chúng tôi cũng sẽ không quá cứng nhắc về chỉ tiêu nếu thị trường lao động thực sự cần nhân lực được đào tạo bài bản về chứng khoán.

Sinh viên chuyên ngành đầu tư chứng khoán sẽ được đào tạo như thế nào, thưa bà?

Sinh viên sẽ được đào tạo dựa trên chương trình khung của bộ về đào tạo tài chính - ngân hàng. Trong đó, chia ra làm 2 nội dung. Thứ nhất là cơ sở ngành Tài chính - Ngân hàng. Thứ 2 là các môn học thuộc về chuyên ngành như: Thị trường chứng khoán, phân tích báo cáo tài chính, phân tích đầu tư chứng khoán…

Chúng tôi đã xây dựng thành một chương trình rất bài bản với 195 đơn vị học trình. Tóm lại, sinh viên sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương sẽ có đủ năng lực nghiên cứu, hoạch định chiến lược vài giải quyết các vấn đề trong ngành Tài chính - Ngân hàng nói chung và đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư nói riêng.

Trong đào tạo đại học nói chung thường có tình trạng giáo trình rất lạc hậu, trong khi đó, lĩnh vực chứng khoán phát triển rất nhanh. Do đó, sẽ khó khăn cho sinh viên sau khi ra trường?

Đối với chuyên ngành đầu tư chứng khoán tại trường Đại học Ngoại thương, chúng tôi cam kết sẽ không có tình trạng đó. Trên cơ sở chương trình khung của Bộ, chúng tôi đã soạn thảo ra các giáo trình, tài liệu đảm bảo trang bị đầy đủ cho sinh viên những kiến thức “nền” vừa căn bản vừa chuyên sâu và liên tục được cập nhật theo tình hình mới.

Ngoài ra, sinh viên học tại trường sẽ có nhiều cơ hội thực hành, trong đó sẽ tập phân tích kỹ thuật trên máy với nhiều tình huống như trên “sàn”. Tiếp đó, chúng tôi cũng đang chuẩn bị một dự án xin tài trợ của Ngân hàng Thế giới để thành lập sàn giao dịch chứng khoán “ảo”. Qua đó, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội cọ xát với thực tế hơn.

Theo dự báo, đầu tư chứng khoán sẽ trở thành ngành “thời thượng” hiện nay, bà có bình luận gì?

Vấn đề này thì không chỉ riêng tôi mà nhiều người cùng có ý kiến. Thị trường tài chính Việt Nam và một số nước trên thế giới đang là một điểm nóng ở một số lĩnh vực hoạt động hết sức nhạy cảm như những cam kết hội nhập, phát triển một nền an ninh tài chính bền vững quốc gia…

Những vấn đề “nóng” này đang đặt lên vai các nhà đào tạo, đặc biệt là đối với những chuyên ngành đòi hỏi có cách xử lý nhạy bén và thông tin chính xác như đầu tư chứng khoán. Vì thế, đào tạo tài chính quốc tế, trong đó có đầu tư chứng khoán là một ngành rất được quan tâm hiện nay.

Tôi cho rằng chuyên ngành này sẽ có rất nhiều thí sinh dự thi và sức nóng của nó sẽ không thua kém mấy so với sức nóng trên sàn chứng khoán hiện nay. 

Chuyên ngành đầu tư chứng khoán có mã ngành là 411, thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng, chỉ tiêu dự kiến là 100. Thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên ngành này theo hai khối A và D. Điểm chuẩn sẽ lấy theo mức điểm chuẩn chung trúng tuyển vào trường và được xác định theo khối thi, trong mỗi khối có điểm trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành.

 

Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đã đăng ký nếu đủ điểm chuyên ngành khác sẽ được chuyển. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐH Ngoại thương năm 2007 là 2.300 sinh viên. Trong đó, tuyển tại Hà Nội là 1.650, tại TPHCM là 650 chỉ tiêu.

Thái Sơn - Trần Đức