Thứ Tư, 18/10/2006 - 08:22

Bắc Kạn:

Thiếu giáo viên ở hầu hết các bậc học
(Dân trí) - Mặc dù mở rộng việc thi tuyển công chức nhưng do không có nguồn tuyển nên cho dù năm học mới đã triển khai được gần 2 tháng xong việc thiếu giáo viên giảng dạy ở các cấp học, bậc học đang là những khó khăn của ngành giáo dục tỉnh Bắc Kạn.

Theo nguồn tin từ Sở GD-ĐT Bắc Kạn thì hầu hết các bậc học đều thiếu giáo viên, đặc biệt là khối PTTH.

 

Năm học 2006-2007, nhu cầu cần tuyển của bậc giáo dục mầm non của tỉnh này là 115 người, tuy nhiên do không đủ nguồn nên cả tỉnh mới chỉ tuyển được 67 giáo viên. Ở bậc tiểu học và THCS hiện nay còn thiếu giáo viên các môn như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Toán-Lý, Toán-Tin, Sử-Địa.

 

Riêng khối THPT thì hầu hết thiếu giáo viên ở các môn học. Theo kế hoạch năm học mới toàn tỉnh cần tuyển thêm 166 giáo viên nhưng chỉ tuyển được 66 giáo viên.

 

Cụ thể, môn Toán cần tuyển 36 giáo viên thì chỉ tuyển được 10 giáo viên; môn Vật lý nhu cầu tuyển là 22 giáo viên, chỉ tuyển được 6 giáo viên; Tin học nhu cầu tuyển 15 giáo viên nhưng chỉ tuyển được 2 giáo viên...

 

Như vậy trong năm học này, tình trạng thiếu giáo viên đang là vấn đề mà ngành GD-ĐT tỉnh Bắc Kạn cần tìm biện pháp khắc phục. Đây cũng là những khó khăn chung của các tỉnh miền núi do nhu cầu đi lại khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất.

 

Để giải quyết vấn đề trên ngành GD-ĐT tỉnh Bắc Kạn đã đề ra một số biện pháp khắc phục tạm thời như: Tận dụng các giáo viên tỉnh ngoài vào dạy hợp đồng ở các trường THPT. Ngoài ra trưng tập các giáo viên ở các huyện lên dạy, kể cả giáo viên đã nghỉ hưu hoặc những giáo viên còn nợ môn nên chưa được thi tốt nghiệp; còn lại không có nguồn tuyển nên các giáo viên phải dạy tăng giờ.

 

Song đây chỉ là giải pháp trước mắt, để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên ở tỉnh Bắc Kạn nói riêng và ở các tỉnh miền núi nói chung thì Bộ GD-ĐT nên kết hợp với chính quyền địa phương đào tạo nhân lực tại chỗ có như vậy mới đảm bảo chất lượng dạy và học và đặc biệt là việc phổ cập tin học cho các địa phương có địa bàn khó khăn.

 

Trần Huy