(Dân trí) - Hôm qua, 11/10, tại Hội trường Thành ủy TPHCM đã diễn ra Đại hội Hội doanh nghiệp trẻ TPHCM lần 6 và tọa đàm gặp gỡ doanh nhân trẻ. Với sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân, vấn đề được toàn thể các đại biểu quan tâm chính là mối liên hệ giữa các doanh nghiệp và ngành giáo dục.
Mặc dù một bên là nguồn cung ứng nhân lực, một bên cần sử dụng nhân lực nhưng bấy lâu nay giữa doanh nghiệp Việt Nam và ngành giáo dục chưa có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vì thế xảy ra một tình trạng đáng buồn là nguồn nhân lực của chúng ta không đáp ứng đủ nhu cầu doanh nghiệp về mặt chất lượng.
Tại nhiều hội chợ việc làm, doanh nghiệp thường tuyển dụng được rất ít lao động kỹ thuật theo yêu cầu, mà hầu hết số tuyển được đều phải đào tạo lại. Tình trạng này làm hao tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Trong khi đó, theo mục tiêu của Chính phủ đề ra thì chúng ta phải phấn đấu đến năm 2010 phát triển 500.000 doanh nghiệp. Vì thế, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam Phương Hữu Việt đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác và hành động trong đào tạo hướng tới mục tiêu 500.000 doanh nghiệp. Đây là cái bắt tay đầy hữu nghị giữa các doanh nghiệp và ngành giáo dục hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Việt Nam khó lòng có thể cạnh tranh với các nước bằng vốn và công nghệ. Chúng ta chỉ có thể cạnh tranh bằng lao động giá rẻ, chi phí cho lao động thấp mà chất lượng vẫn tốt. Điều này liên quan trực tiếp tới ngành giáo dục đào tạo.
Từ nay tới năm 2010 để có được 500.000 doanh nghiệp thì mỗi tháng phải có 6.000 doanh nghiệp mới, mỗi ngày mỗi tỉnh thành phải có 3 doanh nghiệp mới ra đời. Trong khi trên thực tế các năm vừa qua, sau 3-5 năm hoạt động cứ 10 doanh nghiệp thì 8 doanh nghiệp phải đóng cửa.
Để khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng đưa ra một số giải pháp. Thứ nhất là phải làm cho giới trẻ tin rằng người Việt Nam có thể làm kinh doanh. Tập hợp các tài liệu về các doanh nghiệp trẻ Việt Nam thành công trong những năm qua, làm thành sách, CD để tuyên truyền cho giới trẻ. Thứ hai là cần cho sinh viên học những kiến thức thực tế trước khi ra trường. Thứ ba là cần có nhiều sách hướng dẫn kinh doanh, có nhiều buổi gặp gỡ giữa sinh viên và doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. Và thứ tư là nhà trường cần phối hợp với doanh nghiệp để tạo kênh thông tin.
Đại biểu Nguyễn Thành Nhân, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ TPHCM đặt câu hỏi với Bộ trưởng rằng trong bao lâu thì có thể hình thành kênh thông tin để doanh nghiệp tiếp xúc được với các trường đại học và kiến nghị trong trường nên có giáo trình dạy về hành vi tổ chức.
Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng cho biết các giáo trình về hành vi tổ chức đều đã được giảng dạy trong nhà trường. Còn các doanh nghiệp thì phải tự trả lời câu hỏi thứ nhất bằng cách trực tiếp đến trường để đề đạt nhu cầu của mình. Như vậy chúng ta mới khắc phục được tình trạng ngành giáo dục đào tạo theo khả năng chứ không theo yêu cầu của nền kinh tế.
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết trong tháng 12 này Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội thảo làm thế nào để đào tạo theo nhu cầu xã hội và đề nghị các doanh nghiệp đóng góp ý kiến.
Trong buổi gặp gỡ này, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam cũng phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 6. Cho tới nay các doanh nghiệp đã đóng góp được 487.500.000 đ. Đây thực sự là hành động rất có ý nghĩa góp phần hướng tới ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.
Song Khuê