Không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng Nguyễn Đình Hải, 28 tuổi, trú tại số 8, ngõ 266, đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội) vẫn là sinh viên của ĐH Giao thông Vận tải rồi tốt nghiệp loại khá.
Hải tiếp tục học cao học và nhận bằng thạc sĩ vào tháng 1. Cán bộ trẻ đầy triển vọng của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) này bị Hiệu trưởng ĐH GTVT ra quyết định thu hồi cùng lúc 2 tấm bằng đại học và cao học ngày 14/9.
Cán bộ Cục ĐBVN từ nhiều năm qua đã rất ngạc nhiên khi ông Nguyễn Đình Hải được nhận về công tác tại Cục ĐBVN với tấm bằng ĐH GTVT ngành Cầu đường.
Nhiều người biết ông Hải từng học một trường THPT tại Hà Nội rồi bỏ dở, nhưng trong nhiều hồ sơ Hải vẫn khai: Học bổ túc tại trường THPT Hoài Đức B (Hà Tây).
Nhiều lá đơn khiếu nại gửi lên Bộ GTVT, Cục ĐBVN... nhưng tất thảy đều rơi vào im lặng. Trong lá đơn gửi trường THPT Hoài Đức B ngày 19/5, ông Hải nêu lý do gia đình chuyển nhà nên thất lạc hồ sơ, bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc văn hóa để đề nghị nhà trường xác nhận việc Hải học tại trường từ năm 1991 đến 1994. Trong lá đơn này, nhà trường xác nhận “Không lưu hồ sơ về quá trình học tập của học sinh Nguyễn Đình Hải”.
Tuy nhiên, Hiệu phó nhà trường (giai đoạn 1979-1996) Nguyễn Xuân Dục lại xác nhận Hải học tại trường từ năm 1991-1994. Điều phi lý là năm 1991, Hải mới 13 tuổi làm sao có thể lên học THPT hệ bổ túc văn hóa, hệ vốn dành cho người cao tuổi hơn nhiều. Vậy mà ông Hiệu phó vẫn xác nhận.
Ngày 30/8, Bộ GD&ĐT có văn bản khẳng định: Căn cứ báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT mà Sở GD&ĐT Hà Tây báo cáo hiện lưu tại Bộ, Văn phòng Bộ đã tra cứu nhưng trong danh sách của hồ sơ tốt nghiệp không có ai mang tên Nguyễn Đình Hải...
Ngày 30/8 Sở GD&ĐT Hà Tây cũng khẳng định không có tên Nguyễn Đình Hải trong danh sách lưu ở bảng ghi tên, ghi điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa thi ngày 3/6/1994 của trường Hoài Đức B.
Căn cứ các tài liệu trên, ngày 14/9 Hiệu trưởng ĐH GTVT đã ký có Quyết định 1362: Hủy bỏ kết quả học tại ĐH GTVT thuộc ngành Cầu đường và thu hồi bằng ĐH hệ chính quy số hiệu B162381 của Nguyễn Đình Hải với lý do ông Hải sử dụng bằng giả tốt nghiệp trung học hệ bổ túc văn hóa. Cùng ngày Hiệu trưởng ĐH GTVT cũng ra quyết định hủy kết quả học tập và thu hồi bằng Thạc sĩ đối với ông Hải.
Khi được hỏi về hồ sơ đầu vào của Nguyễn Đình Hải, Phòng Đào tạo của ĐH GTVT cho biết, theo quy định bài thi vào ĐH của Hải đã được hủy.
Vậy các văn bằng như học bạ, bằng tốt nghiệp bổ túc THPT của ông Hải khi làm thủ tục nhập học do ai tiếp nhận? Ông Nguyễn Đăng Điệm, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết, theo quy định, thí sinh trúng tuyển đến nhập học sẽ được kiểm tra giấy tờ như: giấy báo điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp.
Sau khi nhập học một thời gian, nhà trường yêu cầu nộp văn bằng gốc. Tuy nhiên, sau khi ra trường ông Hải đã rút hết hồ sơ. Đây được xem là một kẽ hở lớn cho tiêu cực vì nhà trường chỉ kiểm soát văn bằng đầu vào, lưu bằng trong thời gian sinh viên học tại trường.
Còn tấm bằng đó có hợp pháp hay không thì khó có thể xác định chính xác. Khi ra trường, họ là công dân của xã hội và nghiễm nhiên với tấm bằng ĐH thì chẳng còn ai hỏi đến bằng tốt nghiệp THPT nếu như không có khiếu kiện.
Ông Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng ĐH GTVT, đồng ý với quan điểm: Nhà trường cần kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên khi nhập học bằng cách nhờ Bộ GD&ĐT thẩm định hộ. Tuy nhiên, theo ông Sử, điều này lại không có trong quy chế nên không thể thực hiện được.
Theo đơn thư mà cán bộ Cục ĐBVN gửi đến báo thì nhờ có “quan hệ” mà Hải đã được hai giáo viên ĐH GTVT giúp đỡ đầu vào. Đổi lại, số giáo viên này được “hậu tạ” nhiều quyền lợi. Thông tin này đúng hay sai còn chờ kết luận của cơ quan chức năng.
Đặc biệt, 6 năm nay Hải về làm việc tại Cục ĐBVN và đã có nhiều đơn thư đề nghị xác minh quá trình học tập của Hải, nhưng Cục đã “phớt lờ”. Chưa hết, Hải còn được ưu ái bồi dưỡng và kết nạp Đảng cho dù việc khai quá trình học tập rất mơ hồ.
Theo Tiền Phong