Thứ Năm, 21/09/2006 - 18:41
ĐH Điện lực: Điểm cao thì trượt, điểm thấp lại đỗ
Gần đây, nhiều ý kiến phản ánh về việc Trường ĐH Điện lực xét tuyển sinh đầu vào bậc đại học không theo nguyên tắc nào. Có thí sinh đạt 14 điểm thì được xét tuyển, nhưng có những em đạt 19 điểm lại không được xét tuyển.
Giải thích về vấn đề này, TS Đàm Xuân Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Sau khi được thành lập, ngày 21/6/2006, Bộ GD-ĐT mới cho phép trường mở hai chuyên ngành đào tạo hệ ĐH là ngành hệ thống điện (mã D01) và ngành quản lý năng lượng (mã D02). Mãi đến ngày 9/8, Bộ Kế hoạch Đầu tư mới cấp chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2006 cho trường.
Vào thời điểm này, tất cả các trường ĐH đã hoàn tất việc tuyển sinh, nên ĐH Điện lực không thể tự tổ chức tuyển sinh vào trường được. Vì lẽ đó, ngày 11/8, trường đã có công văn số 482/BC-ĐHĐL-ĐT gửi Bộ GD-ĐT, Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Điện lực về phương án tuyển sinh bậc ĐH năm 2006-2007 và đã được chấp thuận là 200 chỉ tiêu; trong đó, ngành hệ thống điện là 150 chỉ tiêu, ngành quản lý năng lượng 50 chỉ tiêu.
Việc tuyển sinh được thực hiện theo dạng xét tuyển từ kết quả điểm thi tuyển sinh ĐH chung trên toàn quốc.
Vậy tại sao lại xảy ra trường hợp có những thí sinh 14 điểm được xét tuyển vào ĐH, nhưng lại có những thí sinh 19 điểm vẫn không được vào học?
Như trên đã nói, trước khi xét tuyển, chúng tôi đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT về việc xét tuyển vào ĐH, trong đó có nội dung: Những thí sinh nào đã đăng ký NV1 học hệ CĐ - ĐH Điện lực nếu có kết quả thi từ điểm sàn ĐH trở lên có thể xin điều chỉnh đăng ký NV1 CĐ thành NV1 hệ ĐH theo cùng ngành đã đăng ký học hệ CĐ và đã được Bộ GD-ĐT chấp nhận.
Việc làm này nhằm mục đích tìm kiếm thí sinh có tâm huyết với nghề điện, biểu hiện bằng việc ngay từ đầu đã đăng ký vào học nghề điện, nhưng vẫn có kết quả thi bằng hoặc trên mức điểm sàn trúng tuyển vào ĐH mà Bộ GD-ĐT đã công bố.
Khi xét tuyển, chúng tôi được phép xét tuyển tới 10% tổng số sinh viên vào hệ ĐH từ những thí sinh đã đăng ký NV1 hệ CĐ, nhưng kết quả thi trên mức điểm sàn ĐH.
Tuy nhiên khi chính thức xét, chúng tôi quyết định dừng lại ở mức 8,5%. Vì lẽ đó, đã có trường hợp thí sinh đạt 14 điểm NV1 vẫn được xét vào ĐH trong khi đó NV2, NV3 phải đạt 19,5 điểm mới đủ tiêu chuẩn. Việc này hoàn toàn đúng với Quy chế tuyển sinh.
Theo C.Tùng
Lao Động