Thứ Ba, 02/05/2006 - 9:06 AM

Ngân hàng hết tiền, sinh viên hết vay!

Trong những năm qua, chương trình vay vốn dành cho sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ sinh viên rất nhiều. Tuy nhiên, nguồn vốn vay này sẽ không còn tiếp tục phát huy hiệu quả của nó vì theo ngân hàng, quỹ tín dụng đào tạo đã cạn kiệt.

Bắt đầu từ năm 2003, quỹ tín dụng đào tạo dành cho chương trình vay vốn của sinh viên từ Ngân hàng Công thương được chuyển sang cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ chương trình này mà nhiều sinh viên nghèo đã có thể thực hiện ước mơ hoàn thành chương trình đại học. Với mức cho vay tối đa là 300.000 đồng/tháng, trung bình mỗi học kỳ, những sinh viên nghèo đã có thể xoay xở được gánh nặng học phí hiện tại tương đương 1 triệu đồng/học kỳ.

 

Sinh viên Lê Văn Lộc, lớp 04X1A, khoa Xây dựng dân dụng công nghiệp Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết: "Gia đình khó khăn, em vừa đi học vừa phải làm thêm để nuôi em cũng đang học đại học nên trong 3 học kỳ vừa qua, số tiền vay được tương đương 3 triệu đồng ở Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp em có đủ tiền đóng học phí".

 

Trên thực tế, nhu cầu vay vốn để hỗ trợ học tập của sinh viên là rất lớn. Chỉ riêng ở TP Đà Nẵng, dư nợ tính đến thời điểm này đã là 6,458 tỉ đồng (với 2.720 sinh viên). Tuy nhiên, hiện tại, việc thực hiện công tác này đã trở nên quá khó khăn vì "quỹ tín dụng đào tạo đã hết, chưa có nguồn bổ sung". Cũng có nghĩa là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ khó có điều kiện tiếp tục theo học đại học. Ông Đàm Lê Văn, Phó trưởng phòng nghiệp vụ tín dụng - Ngân hàng Chính sách xã hội T.Ư bày tỏ: "Nhu cầu của sinh viên quá lớn nhưng nguồn vốn của quỹ có giới hạn. Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã có đề nghị với Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tài chính xin thêm nguồn vốn giải quyết nhu cầu vay vốn của sinh viên. Ở Đà Nẵng, chúng tôi được phân bổ thêm 100 triệu đồng để có thể tiếp tục giải ngân. Tuy nhiên nếu so với số lượng sinh viên đang có nhu cầu thì số tiền đó cũng chỉ đủ để giải quyết chưa đầy 50%".

 

Trong khi đang chờ chính sách tín dụng mới thay thế Quyết định số 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập quỹ tín dụng đào tạo, bắt đầu từ ngày 1.2.2006, Ngân hàng Chính sách xã hội cho sinh viên vay thông qua hộ gia đình, gia đình trực tiếp nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ. Mỗi gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có con đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp được vay vốn tối đa 3 triệu đồng/năm học, với lãi suất ưu đãi như cho vay đối với hộ nghèo.

 

Tuy nhiên theo đại diện của Ngân hàng Chính sách TP Đà Nẵng, việc thực hiện vay vốn thông qua hộ gia đình này chỉ được áp dụng cho các sinh viên vay vốn lần đầu tiên. Còn đối với những sinh viên đang tiếp tục hợp đồng tín dụng thì họ chỉ tiếp tục thực hiện quản lý, thu hồi nợ, phía ngân hàng sẽ không tiếp tục giải quyết để sinh viên chuyển hình thức vay vốn thông qua hộ gia đình.

 

Theo ông Trần Nguyên Vinh, Phó trưởng phòng đào tạo công tác sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng thì: "Việc cắt đứt nửa chừng các hợp đồng tín dụng này sẽ gây ra không ít khó khăn cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục các điều kiện để học tập". Còn theo phía ngân hàng thì đây đã là vấn đề vượt ngoài tầm của họ, thiết nghĩ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nên đứng ra để kiến nghị xem xét giải quyết vấn đề này.

 

Theo Vũ Phương Thảo

Thanh Niên