(Dân trí) - Giáo viên Anh cho rằng, học sinh của họ đang phải chịu sức ép lớn và phải có quyền được hưởng tuổi thơ. Các thành viên của Hiệp hội giáo viên và giảng viên ATL nói các quyền của trẻ ví như quyền được giáo dục, phải bao gồm cả quyền được hưởng tuổi thơ.
Kay Johansson, một giáo viên ở Denbighshire, phía bắc xứ Wales nói rằng: "Học sinh bây giờ dường như ngại chơi". Một giáo viên khác ở trường Rhyl lại có ý kiến: "Ở các sân trường nơi tôi thường thấy trẻ chơi đùa, dạy chúng các kỹ năng xã hội và kích thích trí sáng tạo thì giờ đây tôi chỉ thấy bọn trẻ tụ tập để tán chuyện xem ai có đôi giày đắt nhất hay ai có điện thoại di động đời mới nhất”.
Bà Johansson, một chuyên gia trong ngành quảng cáo hơn 40 năm nói, khi bọn trẻ càng tiếp cận với thế giới của người lớn thì chúng càng tin rằng mình là người lớn. Suy nghĩ này càng được minh chứng bởi các công ty sản xuất đồ lót gợi cảm cho trẻ lên 6 hay cung cấp nhạc chuông điện thoại di động. Bà này nói thêm rằng, những điều này chẳng giúp ích gì cho các giáo viên và bọn trẻ đang bị đánh cắp tuổi thơ của mình.
Maxine Bradshaw, ở Ysgol Llywelyn,Denbighshire cho rằng, không có ranh giới rõ ràng giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Bà trích một câu thơ của một học sinh 8 tuổi viết " Hạnh phúc là khi ta có khả năng để trả vay thế chấp" và nói đâu là quyền của trẻ có tuổi thơ để tránh khỏi những vấn đề của người lớn.
Ngọc An
Theo BBC