Thứ Tư, 27/07/2005 - 15:30
Đội ngũ làm phim Việt Nam mỏng và chưa chuyên nghiệp?
Ngành điện ảnh Việt Nam đã có bề dày trên 50 năm. So với thời bao cấp, điện ảnh Việt Nam hiện nay vẫn chưa có gì tiến bộ và đổi mới cả chất lẫn lượng. Hết năm này đến năm khác, ngành điện ảnh luôn có những bức xúc, trăn trở mà không tháo gỡ được bao nhiêu.
Công bằng mà nói, cơ chế mới hiện nay thoáng hơn, đã có hãng phim tư nhân và nhiều dịch vụ làm phim trên cả nước nhưng phim Việt Nam vẫn không ăn khách ngay trong nước mình. Mỗi lần sắp đại hội, các thành phần hội viên lại rộ lên nhiều ý kiến về đội ngũ làm phim, về kịch bản, về đạo diễn, diễn viên… nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Giáo sư Trần Luân Kim, Tổng thư ký Hội Điện ảnh VN nhấn mạnh: Trọng tâm đại hội này sẽ thảo luận về việc nâng cao cả số lượng và chất lượng các thể loại phim Việt Nam. Đội ngũ làm phim của nước ta vẫn còn mỏng và khập khiễng.
Các bộ phận và công đoạn chính để hoàn thành bộ phim không đồng bộ nên chất lượng không thể tốt được. Từng đoàn làm phim phải tự lo, tự xoay xở để làm từ khâu đầu tiên đến cuối cùng. Các dịch vụ làm phim không chính quy nên càng hạn chế việc ra đời một bộ phim có chất lượng tốt.
|
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ VI sẽ làm việc trong ba ngày từ 28 đến hết 30/7 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. 500 đại biểu chính thức và khoảng 100 khách mời sẽ về dự đại hội. |
Kịch bản, khâu đầu tiên của một bộ phim thường bị các đạo diễn phàn nàn: không có kịch bản hay. Tuy ngành điện ảnh đã có nhiều cuộc thi viết kịch bản, nhưng hiếm có kịch bản phù hợp để làm phim có chất lượng. Thực tế là chúng ta chưa có tiêu chí cụ thể cho kịch bản điện ảnh như các nước khác. Hơn nữa, kịch bản phim của ta ít bám sát thực tế cuộc sống và không hề được đầu tư chiều sâu.
Ông Trần Luân Kim cũng cho rằng, đầu tư chiều sâu cho kịch bản là vô cùng cần thiết. Bởi vì ý tưởng tốt, đề cương hay, nhưng đầu tư phải tốt thì thực hiện mới có chất lượng. Không nên theo hình thức đầu tư bình quân cho kịch bản.
Còn tính chuyên nghiệp của đội ngũ đạo diễn và diễn viên? Từ trước đến nay, ngoài một số phim (khá lâu rồi) do diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp đóng vai, còn lại phần lớn diễn viên xuất thân từ sân khấu. Vì không được đào tạo chuyên về điện ảnh, nên hầu hết các diễn viên đều diễn khá giống nhau.
Còn đạo diễn? Đã có không ít diễn viên chuyển sang làm đạo diễn sân khấu và đạo diễn điện ảnh. Nhưng thực tế thì sản phẩm của lớp đạo diễn này cũng không mang tính chuyên nghiệp.
Một yếu tố khác không kém phần quan trọng khiến nền điện ảnh nước nhà không bứt phá được, đó là phương thức hoạt động đã quá cũ của hội được duy trì từ ngày thành lập đến giờ. Đến lúc này, các chi hội điện ảnh vẫn hoạt động theo cơ chế hành chính chứ không theo chuyên ngành.
Đã đến lúc phương thức hoạt động của Hội Điện ảnh nên thay đổi cho phù hợp với môn nghệ thuật tổng hợp này, nhằm tạo ra những tác phẩm có chất lượng tốt phục vụ nhân dân.
Theo Thủy Vân
Sài Gòn Giải Phóng