Thứ Sáu, 24/08/2007 - 09:13
12 năm tù cho lái xe truy sát cảnh sát
(Dân trí) - Cố ý không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lạng lách bỏ chạy mà không thoát, lái xe Cao Văn Minh đã lao thẳng xe vào môtô cảnh sát, gây thương tích. Hôm qua 23/8, Minh bị TAND Hà Nội kết án 12 năm tù giam về tội giết người.
Hai cảnh sát gặp nạn trong buổi chiều ngày 23/10/2006 đó không có mặt tại phiên tòa, cũng không có người đại diện của cơ quan chủ quản. “Nhân vật” chính gần như hết sinh khí, mềm oặt người trước vành móng ngựa, giữa những tiếng thút thít không ngớt của thân nhân phía dưới phòng xử án.
Cao Văn Minh (SN 1976, quê Như Xuân, Thanh Hóa) là tài xế điều khiển xe ôtô khách BKS 36L-7864, chở 20 khách rời Bến xe Giáp Bát đi Thanh Hóa lúc 13h ngày 23/10/2006. Khi đi qua khu vực ngã ba Pháp Vân - Yên Sở, Minh dừng xe đón 2 khách.
Phát hiện thấy xe ôtô của Minh dừng đón khách không đúng quy định, hai cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh - Công an quận Hoàng Mai là Bùi Đức Việt và Nguyễn Quân điều khiển môtô vượt lên chặn xe Minh, ra hiệu dừng xe. Lái xe không chấp hành hiệu lệnh, rồ ga, tăng tốc rồi lượn, lách tìm cách chạy thoát. Khi đầu ôtô tiến sát đuôi xe cảnh sát, Minh phanh gấp khiến hành khách trên xe lao về phía trước.
Sau hai lần dền dứ, tăng tốc rồi lại phanh gấp “dọa dẫm” ngay sát đuôi xe cảnh sát mà không thể “cắt đuôi”, lần thứ ba, Minh tăng tốc lao thẳng vào xe môtô cảnh sát. Chiếc xe đổ xuống đường, 2 cảnh sát Việt và Quân bị cuốn vào gầm ôtô, chiếc môtô bị kéo rê trượt về phía trước gần 10m.
Minh tiếp tục chạy chừng 20 mét nữa rồi dừng lại, bỏ xe chạy lấy người. Đến 18h cùng ngày, Minh đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú.
Được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời, hai cảnh sát bị đâm xe thoát “án tử hình” với mức thương tật: Quân 44,3%, Việt 59%.
Bị cáo lắp bắp chối tội rằng lần thứ ba do xe không phanh được nên mới đâm vào hai cảnh sát. Nhưng HĐXX nhận định diễn biến vụ án rất nhanh cho thấy Cao Văn Minh đã hoàn toàn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Đến lần thứ ba quyết định tăng ga đâm thẳng vào môtô của cảnh sát, bị cáo đã thể hiện mục đích giết người, mang tính quyết liệt. Việc nạn nhân không bị thiệt mạng hoàn toàn nằm ngoài ý thức chủ quan của bị can. Tòa khẳng định, VKS truy tố bị cáo về tội “giết người” là có căn cứ xác đáng.
Không thể biện minh thêm, lái xe truy sát cảnh sát cúi đầu nhận 12 năm tù giam. Không rơi nước mắt nhưng gương mặt bị cáo trắng bệnh.
P.Thảo