Thứ Sáu, 03/03/2006 - 11:22
Khám xét tất cả các cơ sở SITC trên toàn quốc
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, tất cả các cơ sở của SITC đang được Công an các địa phương khám xét. Tại Hà Nội, chiều qua cơ quan an ninh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở của SITC trên toàn thành phố.
Việc khám xét cả 3 trung tâm tại Hà Nội là số 6 Bích Câu, số 24 Đại Cồ Việt và số 532 đường Láng diễn ra cùng một thời điểm. Tại cơ sở số 6 Bích Câu lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ khá nhanh chóng.
Toàn bộ số bàn ghế đã được chuyển xuống tầng 1. Mỗi tầng chỉ còn 1 chiếc máy điều hòa nhiệt độ gắn trên tường là có giá trị. Cơ sở này đang được chủ nhà sửa chữa lại để cho một đơn vị khác thuê.
|
Michael Yu - chủ SITC Việt Nam là tên tội phạm lừa đảo Quốc tế mang 2 quốc tịch Burkina Phaso và Singapore. Y không chỉ bị Cơ quan công an Việt Nam truy nã mà cảnh sát các nước Singapore, Đài Loan cũng đang vào cuộc.
Ngày 24/2 vừa qu, Michael Yu đã bị Cảnh sát Đài Loan bắt tại sân bay Đài Bắc. |
Tại cơ sở 24 Đại Cồ Việt, lực lượng chức năng thu được một số giấy tờ. Tài sản tại đây đã được chuyển đi nơi khác. Theo xác nhận của cơ quan CSĐT thì số tài sản ở đây đã bị 4 nhân viên (trong đó có 1 là trợ lý của Michael Yu, thay Michael Yu điều hành cơ sở này) chuyển đến một địa chỉ tại khu vực phường Thanh Lương. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu hồi số tài sản trên vào thời điểm gần nhất.
Tại cơ sở 532 đường Láng, thu được 7.371.000 đồng, 1 tấm biển hiệu quảng cáo "Trường đào tạo Anh ngữ quốc tế SITC - chất lượng hoàn hảo", vài bộ bàn ghế và 1 số sổ sách giấy tờ. Trong đó có 2 cuốn séc mở tại 2 ngân hàng, nhưng trong những tài khoản này chỉ còn 1 số tiền rất nhỏ, chỉ đủ để tồn tại số tài khoản.
Theo ông Trịnh Hữu Chung - chủ nhà tại đường Láng, tới thời điểm bỏ trốn Michael Yu đã nợ 1 tháng tiền thuê nhà của ông là 9.000 USD, ngoài ra ông còn phải chi 10 triệu đồng để trả tiền điện nước, điện thoại và Internet... chưa kể tiền ông phải thuê dọn dẹp "hiện trường" đập phá, "hôi" tài sản mà các nhân viên, học viên để lại.
Chị Đỗ Thị Thu Hà, kế toán tại chi nhánh đường Láng cũng cho biết, đến thời điểm cuối tháng 1/2006 Michael Yu đã nợ đến 16.500 USD lương giáo viên và 4.000 USD lương nhân viên trong chi nhánh.
Cơ quan CSĐT đã lập biên bản thu giữ 1 cuốn sổ thống kê tài sản của SITC và một số tài liệu, giấy tờ liên quan.
Được biết công an các địa phương có cơ sở của SITC đã, đang và sẽ tiến hành khám xét hết các cơ sở trong thời gian sớm nhất.
Hiện Cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng Đài Loan để làm rõ những hành vi phạm tội của Michael Yu.
Theo Vân Giang
VietNamnet