Thứ Sáu, 08/01/2010 - 12:05

Cần Thơ:

Xóm đạo phát triển các Trung tâm Học tập Cộng đồng
(Dân trí) - Ở Cần Thơ, huyện Vĩnh Thạnh được xem là địa phương thuộc xóm đạo Công giáo. Tại đây, ngoài việc đạo được các vị Linh mục chăm lo chu đáo thì việc đời, đặc biệt là công tác khuyến học cũng rất được chú trọng.

Linh mục Bùi Duy Tân - Chính xứ Thạnh An kiêm Hạt trưởng Giáo hạt Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) cho biết, từ năm 1982 đến nay nhiều Trung tâm Học tập Cộng đồng (TTHTCĐ) được hình thành và phát triển rất tốt, tạo môi trường thuận lợi để các trẻ em nghèo có nơi vui chơi, học tập.

Linh mục Bùi Duy Tân trao đổi với phóng viên về các Trung tâm Học tập Cộng đồng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Năm 1982, từ phong trào Hội thi Hoa phượng đỏ được phát động ở khắp các địa phương. Đội văn nghệ Hoa phượng đỏ ấp E2 (xã Thạnh Thắng) ra đời với các lớp học về âm nhạc, đàn Organ, ghita, trống…Những năm sau đó, thêm các lớp Tin học, các lớp Anh văn được mở đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh nghèo ở đây tiếp cận thêm tri thức mới.

Giữa tháng 6/2009, TTHTCĐ Thạnh An ra đời với các lớp học về Tin học, đàn, nhạc lý….thu hút gần 400 học viên tham gia với tổng chi phí hơn 135 triệu đồng.

Phát triển rầm rộ nhất có lẽ là ở Giáo xứ Hải Hưng. Theo Linh mục Bùi Duy Tân, vào năm 2002, Giáo xứ Hải Hưng mới có khoảng 40% giới trẻ qua được bậc phổ thông trung học, số vào đại học khoảng 5% vì gia đình quá nghèo, lại thiếu những phương tiện cần thiết đáp ứng cho việc học tập. Chính vì thế, tháng 5/2003, TTHTCĐ Hải Hưng chính thức đi vào hoạt động. Ban đầu chỉ là 3 phòng học bằng tre lá với 8 máy tính, thu nhận 80 học viên; 12 đàn Organ, thu nhận 72 học viên; 10 máy may, thu nhận 20 học viên; 7 lớp âm nhạc, thu nhận 150 học viên.

Từ năm 2008, trung tâm ngày càng phát triển với nhiều lớp nhạc lý, xướng âm, thanh nhạc, tin học, cắt may….Qua 6 năm hoạt động, TTHTCĐ Hải Hưng đã gặt hái nhiều thành công như: nhiều em thi đậu vào các trường Sư phạm Âm nhạc, trường Văn hóa nghệ thuật TPHCM, Nhạc viện TPHCM; nhiều em học Tin học đã có chứng chỉ A, B Quốc gia, thi đậu vào các trường ĐH ở TPHCM, Cần Thơ, Tây Đô; nhiều em học cắt may được tuyển vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp.

Linh mục Bùi Duy Tân cho biết thêm, ngoài việc giảng dạy, đào tạo giới trẻ, Trung tâm còn tổ chức những cuộc giao lưu học hỏi về cách nuôi trồng thủy sản; phát triển các giống lúa mới dành cho bà con nông dân trong ấp; tổ chức các khóa huấn luyện thể dục dưỡng sinh, các lớp võ thuật…

Hiện nay, theo yêu cầu của nhiều phụ huynh, Giáo xứ Thạnh An sẽ xây dựng 1 lưu xá ưu tiên cho những nữ sinh đang học các lớp 10, 11, 12. Linh mục Bùi Duy Tân cho biết, do thấy các em đều ở xa trường nên việc xây dựng nơi ở cho các em là rất thiết thực. Hiện đang chờ làm các thủ tục cần thiết.

Dù các TTHTCĐ đến nay đã đi vào nề nếp, tuy nhiên theo Linh mục Bùi Duy Tân, vẫn còn những khó khăn như thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị; thiếu giáo viên chuyên môn; một số học viên chưa có điều kiện theo học thường xuyên… Linh mục Tân cũng mong muốn có sự hỗ trợ cần thiết của các cấp lãnh đạo để các TTHTCĐ này phát triển hơn nữa, nhằm đem lại những thành quả tốt đẹp, đem lại lợi ích cho nhiều người.

Huỳnh Hải