Thứ Ba, 18/12/2007 - 11:30
15 tỷ dành cho trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam
(Dân trí) - Ngày 18/12, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết dự án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ nạn nhân chất độc da cam”. Dự án được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực cho sức khoẻ của trẻ khuyết tật trên cả nước.
Hiện nay, trên cả nước có tới 1,2 triệu trẻ khuyết tật, trong đó có hơn 200 nghìn trẻ khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam. Hưởng ứng lời kêu gọi của phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, năm 2001, dự án "Hỗ trợ trẻ khuyết tật, đặc biệt trẻ em nạn nhân chất độc da cam" ra đời.
Ban đầu, Quỹ bảo trợ trẻ em đã triển khai xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng (PHCN) cụm liên xã của 4 tỉnh có tỉ lệ trẻ em nạn nhân chất độc da cam cao nhất trong cả nước đó là Đồng Nai, Bến Tre, Quảng Trị và Quảng Nam.
Đến nay, đã có 24 trung tâm PHCN thuộc 24 tỉnh thành trong cả nước. Và số trẻ em được hưởng lợi từ dự án lên tới gần 3000 trẻ, trong đó trẻ có tiến bộ tốt chiếm trên 41%.
Hiện nay, tại các trung tâm PHCN, trẻ không chỉ được hướng dẫn, luyện tập PHCN mà các em còn được hỗ trợ từ 70 -100 nghìn/tháng để tăng cường dinh dưỡng.
Theo báo cáo của Quỹ bảo trợ trẻ em, từ năm 2001-2007, Quỹ đã huy động được hơn 15 tỷ đồng để triển khai và duy trì dự án. Và số tiền này sẽ vẫn còn tiếp tục tăng nhờ những lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trước hàng triệu trẻ khuyết tật đang cần sự giúp đỡ.
Lan Hương