Thứ Tư, 14/10/2009 - 09:06
Doanh nghiệp “thờ ơ” với tin tặc
(Dân trí) - Đa số doanh nghiệp nghĩ rằng các cuộc tấn công tin tặc từ bên ngoài rất khó xảy ra và nhân viên mới là nguyên nhân chủ yếu đánh mất dữ liệu, theo một cuộc khảo sát toàn cầu về quản lý công nghệ thông tin của IDC.
Chỉ 15% trong số các công ty
được hỏi nghĩ rằng họ sẽ mất dữ liệu bởi các tin tặc, trong khi có đến 45%
doanh nghiệp tin sự bất cẩn của nhân viên là nguyên nhân chính dẫn đến việc này.
Tuy nhiên, cũng theo cuộc điều tra, nếu doanh nghiệp đã từng bị tin tặc tấn
công thì cuộc tấn công đó lại gây ra những thiệt hại nặng nề nhất.
“Khi bảo vệ một tổ chức, thách
thức đặt ra là các biện pháp phòng thủ truyền thống chỉ được thiết kế để đối
mặt với bọn tội phạm bên ngoài ở “vòng ngoài”, trong khi việc kiểm soát từ bên
trong khá thoải mái”, Neil Campbell, tổng giám đốc toàn cầu phụ trách các giải
pháp bảo mật tại Dimension Data - đơn vị
tài trợ cho cuộc nghiên cứu - nhận xét.
“Cộng thêm một vấn đề nữa là
thực tế công tác huấn luyện nâng cao nhận thức bảo mật thường xuyên cho nhân
viên chỉ mang tính hình thức. Đó là lý do các tổ chức cảm thấy khó khăn khi
phải chi tiền lại cho những khóa đào tạo như vậy”.
Cũng theo cuộc khảo sát, hầu
hết những thông tin mà doanh nghiệp bị mất đều là vấn đề sở hữu trí tuệ.
“Những ảnh hưởng nghiêm trọng
nhất kế tiếp đến là sự lo lắng của khách hàng đối với vấn đề bảo mật và riêng
tư, đặc biệt là những hệ thống IT cung cấp sản phẩm và dịch vụ”, Eric Domage,
giám đốc chương trình các chiến lược và sản phẩm bảo mật châu Âu của IDC, tuyên
bố.
Cuộc khảo sát trên được tiến
hành trên 400 công ty thuộc 18 quốc gia khác nhau. Hầu hết các sự cố liên quan
đến vấn đề bảo mật bao gồm: bị đánh cắp hoặc mất máy tính (chiếm 54%), các vụ
tấn công bằng thư rác (chiếm 45%); làm mất hoặc bị hack (chiếm 45%) và các công
cụ gián điệp (45%).
Võ Hiền
Theo Vnunet