(Dân trí) - Phiên thứ 2 của năm 2008, Vn-Index lùi sâu về 900 điểm. "Hàng hoá" trên thị trường trở nên ế ẩm dù mức giá hiện đang thách thức sự “thèm muốn” của nhà đầu tư. Các chuyên gia cho biết, chỉ cần một “cú hích” nhỏ, thị trường sẽ bứt phá đi lên.
Khối lượng giao dịch sụt giảm nhưng nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) mua vào vẫn nhiều, bởi Vn-Index xuống gần 900 điểm cho thấy giá hàng hoá đã rẻ lắm rồi. Phiên 3/1, tại sàn TPHCM, NĐTNN mua vào 45 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1,257 triệu đơn vị, tương đương giá trị 122,733 tỉ đồng.
Theo ông Hoàng Xuân Quyến - Giám đốc Phòng phân tích đầu tư thuộc Công ty chứng khoán Tân Việt, nhà đầu tư hiện đang rất mong chờ những chính sách cụ thể trong điều hành thị trường của Nhà nước. Đó là sự cụ thể hóa về định hướng tăng cung - kích cầu năm 2008 mà Ủy ban Chứng khoán đã đề cập.
Tăng cung đã rõ bởi thị trường đang dồn dập nhận hàng mới. Nhưng kích cầu như thế nào thì hiện chưa có giải pháp cụ thể. Có thể suy luận từ khả năng điều chỉnh Chỉ thị 03, cân nhắc việc mở room những ngành không quá nhạy cảm và tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài…
Để kích cầu thị trường, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất nâng tỷ lệ huy động vốn nắm giữ cổ phần của NĐTNN tại các ngân hàng cổ phần từ mức 30% lên 35% hoặc 37%.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký VAFI cho rằng: “Việc nâng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không chỉ làm tăng tỷ lệ huy động vốn của NĐTNN vào lĩnh vực ngân hàng mà còn tăng quy mô các quỹ nước ngoài vào thị trường chứng khoán và làm cho thị trường vốn của nước ta trở nên hấp dẫn hơn”.
Cũng theo ông Hải, tăng room ở tỷ lệ 35-37% là không nhiều so với tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư trong nước và việc tăng room như thế là để cho các ngân hàng có điều kiện tham gia niêm yết tại nước ngoài.
Theo VAFI, TTCK Việt Nam muốn tăng nhanh qui mô và để đuổi kịp các nước trong khu vực, cần tăng qui mô thị trường gấp 20 lần so với hiện nay.
Còn theo ông Quyến: “Thị trường hiện đang chờ đợt một cú hích để đi lên. Nhà đầu tư và các ngân hàng hiện nay rất mong Nhà nước điều chỉnh Chỉ thị 03, quy định về quản lý cho vay chứng khoán tuỳ thuộc vào mức độ rủi ro. Cùng với đó, họ cũng chờ thông tin về nới lỏng biên độ tỉ giá”.
“Với giá hàng hoá rẻ như hiện nay, nhà đầu tư mong muốn mua vào nhưng họ lại thiếu tiền. NĐTNN muốn được đổi từ USD sang VND để mua nhưng vẫn khó. Còn với nhà đầu tư trong nước, phần lớn đã ôm theo danh mục của mình rồi, một số phải nộp tiền cho phiếu đấu giá VCB” - ông Quyền cho biết.
Nhận định của ông Quyến chỉ ra rằng, từ nay đến tết Âm lịch, Vn-Index sẽ tăng trở lại và đạt đến 1.020 - 1.050 điểm, tương đương mức tăng trưởng của các công ty niêm yết từ 12-15%.
Cùng với những đánh giá lạc quan của các chuyên gia chứng khoán, nhận định của ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cho rằng, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường một cách mạnh mẽ trong năm 2008 này.
Ông Trung khẳng định: "Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhỏ bé, tổng số giá trị vốn hóa chỉ chiếm khoảng 40% GDP. Việc Chính phủ quyết tâm khai thông nguồn vốn từ Singapore, Hong Kong, Mỹ vào Việt Nam sẽ là những hứa hẹn tốt ở phía cầu tạo cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả nền kinh tế".
An Hạ