Thứ Sáu, 14/12/2007 - 4:01 PM

“Nàng Kim Sam Soon” thắng kiện

(Dân trí) - Tại phiên toà xét xử ngày hôm qua (13/12), nữ diễn viên Kim Sun Ah đã chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp với công ty sản xuất cũ. Tháng 6 vừa rồi, công ty giải trí Yoon đã kiện Kim và đòi cô bồi thường 1 tỉ won vì đã vi phạm hợp đồng.

Đại diện của Yoon giải thích, Kim Sun Ah đã trì hoãn kế hoạch thực hiện bộ phim nhựa Thursday’s Child, mà trong đó cô đảm nhiệm vai nữ chính. Hợp đồng giữa Yoon và Kim Sun Ah được ký kết từ năm 2005 nhưng mãi tới mùa hè vừa rồi, bộ phim Thursday’s Child vẫn chưa được bấm máy do lịch làm việc của Kim Sun Ah khá dày đặc. Công ty sản xuất Yoon ước tính, thiệt hại của việc trì hoãn này lên tới 2,3 tỉ won và đâm đơn kiện Kim Sun Ah đòi bồi thường.

 

Toà án tối cao Seoul đã tiến hành điều tra và kết luận việc chậm trễ không phải lỗi của Kim Sun Ah mà là do những xung đột giữa nhà sản xuất và đạo diễn. “Trách nhiệm thuộc về bên sản xuất”, đại diện toà án Seoul kết luận như vậy. Do đó, Kim Sun Ah sẽ không phải chịu trách nhiệm gì và không phải “gánh” bất kỳ khoản bồi thường nào.

 

Sau khi tuyên bố “tẩy chay” Kim Sun Ah, đồng thời mời nữ diễn viên Hàn Quốc thành công tại Mỹ - Kim Yun Jin đảm nhiệm vai nữ chính, bộ phim Thursday’s Child đã được chuyển thành Seven Days. Hai nhà sản xuất Yoon and Joon và Prime đã bắt tay sản xuất bộ phim này. Bộ phim đã được công chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 10 vừa rồi.

 

 

  

Kim Sun Ah được xem là “Nữ hoàng phim hài” của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Cô gia nhập làng giải trí từ những năm cuối thế kỷ 20 nhưng phải tới năm 2005, Kim Sun Ah mới được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết tới sau vai diễn cô nàng Kim Sam Soon béo mập trong bộ phim truyền hình Tên tôi là Kim Sam Soon ăn khách của Hàn Quốc năm 2005.

 

Tháng 8 vừa rồi, Kim Sun Ah đã trở lại phim trương làm việc, cô tham gia bộ phim nhựa mang tên Girl Scout. Trong phim, Kim Sun Ah đóng vai một nữ luật sư, một mình chống lại một tổ chức bắt cóc trẻ em và giành lại tự do cho một tù nhân vô tội bị kết án tử hình.

 

 

  

Mi Vân

Theo Chosun