Thứ Năm, 08/11/2007 - 5:10 PM
Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2007:

Võ Hạ Trâm liên tiếp nhận giải “thí sinh được yêu thích nhất”!

(Dân trí) - Với chất giọng trong sáng, gương mặt ăn ảnh và duyên dáng, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Võ Hạ Trâm đã khiến Ban giám khảo “choáng váng” khi bốn lần liên tiếp trong bốn đêm chung kết bước lên nhận giải “Thí sinh được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt non trẻ nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2007 - Võ Hạ Trâm (17 tuổi, TPHCM) chưa hút sự chú ý của Ban giám khảo như một số thí sinh khác. Nhưng chỉ qua đêm chung kết đầu tiên (26/10), cô đã chứng tỏ khả năng “tuổi trẻ tài cao” khi vượt qua các đàn anh đàn chị, lên nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất . Ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy) do Hạ Trâm thể hiện đã chiếm được cảm tình của khán giả với 832 cuộc điện thoại và tin nhắn, giá trị giải thưởng là 4 triệu đồng.

 

Cảm xúc tốt, xử lý tinh tế hồn nhiên bài hát Quê nhà (Trần Tiến) đã tiếp tục đem lại cho Hạ Trâm giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong đêm chung kết 2 (27/10). Với chất giọng trong và cao, Hạ Trâm một lần nữa lại chinh phục khán giả với ca khúc Trời xanh Hà Nội xanh (Vũ Thanh) trong đêm chung kết 3 (29/10).

 

 Với chất giọng trong sáng, gương mặt ăn ảnh và duyên dáng - Hạ Trâm chiếm được cảm tình của khán giả. Cô gái trẻ này liên tiếp nhận được khán giả yêu thích nhất trong các đêm diễn chung kết...

 

Trong đêm chung kết 5 (3/11) chỉ có 6 gương mặt nữ “đua tài” là: Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Huyền Quân, Y Thanh Nhị, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Hoà Mi. Hạ Trâm đã chọn hai bài hát Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy) và Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh) tương phản về phong cách cũng như tiết tấu.

 

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đánh giá cao phần trình diễn và cách xử lý của Trâm. Cô có chất giọng trong sáng, gương mặt ăn ảnh và duyên dáng. Nhạc sĩ khuyên cô nên phát huy năng khiếu, tích cực học tập từ hai chuyên gia đến từ Bulgaria và phát huy sự động viên của khán giả với bốn lần được nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất trong đêm. 

 

Bốn thí sinh nữ: Võ Hạ Trâm, Nguyễn Thị Hoà Mi, Y Thanh Nhị, Trần Thu Hường và bốn thí sinh nam: Trịnh Đan Duy Anh, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Đức Quang, Hồ Minh Phúc sẽ có mặt trong đêm chung kết 6 ngày 16/11 tại Đài truyền hình TPHCM. 8 thí sinh này sẽ trình bầy 1 ca khúc (khác 2 ca khúc đã trình bầy trong các đêm trước) và Hội đồng nghệ thuật sẽ công bố trực tiếp 4 thí sinh (2 nam, 2 nữ) vào đêm chung kết xếp hạng.

Theo sát Hạ Trâm là Nguyễn Thị Hoà Mi, Trần Thu Hường và Y Thanh Nhị. Ba cô gái này luôn giành được lời khen ngợi của Ban giám khảo trong các đêm chung kết. Nhà báo Hữu Thân khen Hoà Mi hát ngày càng hay, năm nay hát hay hơn năm trước (cô từng lọt vào vòng chung kết 1 Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2006).

 

 Y Thanh Nhị và Nguyễn Đức Quang là hai trong những gương mặt sáng giá của cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình.

 

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì nhận xét Thu Hường rất cá tính trong phong cách và giọng hát. Bằng cách chọn bài thông minh (Cỏ và mưa của Giáng Son và của Thuỷ Tiên trong đêm chung kết 5), cô đã biết tận dụng giọng cao mảnh của mình thành ưu điểm trong khi thể hiện ca khúc. Y Thanh Nhị - cô gái dân tộc Sê đăng thì chinh phục khán giả với chất giọng nữ cao hiếm hoi, hoà trộn cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc.

 

Trái với sự vượt trội của Hạ Trâm, hai gương mặt được chú ý từ vòng bán kết, được đánh giá cao ở thể loại nhạc nhẹ là Nguyễn Thị Bích Nga và Nguyễn Huyền Quân lại ngậm ngùi chia tay cuộc thi với số điểm thấp nhất trong đêm chung kết 5. Nguyễn Thị Bích Nga có chất giọng khoẻ, khả năng trình diễn đa dạng trên sân khấu nhưng còn lộ hơi ở các âm thấp nên đôi chỗ hát chưa rõ lời. Nguyễn Huyền Quân lại sai lầm khi chọn bài rock Bão đêm (Microwave) cho đêm quyết định. Dù cô hát khá lửa nhưng bài hát quá khó, cô thể hiện chưa tới, thiếu sự tự tin.

 

Nếu việc chọn lựa 4 gương mặt nữ cho đêm thứ 6 thật khó khăn đối với Ban giám khảo thì việc lựa chọn 4 gương mặt nam cũng “đau đầu” không kém. Sau phần trình diễn của 6 thí sinh nam trong đêm chung kết 4 (đêm chấm điểm ), theo quy định, có 2 thí sinh phải dừng cuộc chơi.

 

 

 Lê Huy Trực đã khóc nức nở khi phải dừng cuộc chơi

 

Ngoài thí sinh Lê Viết Hoàn có số điểm thấp nhất 17,95 thì hai thí sinh còn lại Lê Huy Trực và Hồ Minh Phúc có số điểm trùng nhau là 18,21. Căn cứ vào số điểm thí sinh đạt được ở vòng bán kết 2, Lê Huy Trực phải ra về vì số điểm của anh ở vòng bán kết 2 thấp hơn Hồ Minh Phúc. Kết quả cuối cùng bốn thí sinh được vào vòng chung kết 6 là: Trịnh Đan Duy Anh, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Đức Quang và Hồ Minh Phúc.

 

Tréo ngoe là ở chỗ, Thí sinh Lê Huy Trực - người phải dừng lại cuộc chơi lại là người giành được giải Thí sinh được yêu thích nhất trong đêm chung kết 4 do khán giả bình chọn! Giờ anh chỉ có thể hi vọng vé vớt vào vòng cuối trong đêm chung kết 7 (các thí sinh bị loại trong các đêm dự thi trước có cơ hội thể hiện 1 ca khúc tự chọn để giành 1 vé vớt vào vòng trong).

 

 6 thí sinh nữ tại cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình (hàng trên)

 6 thí sinh nam tại cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 

 

  12 thí sinh lọt vào vòng chung kết.

 

 

Hàn Nguyệt