Sau lễ đính hôn, Hồng Nhung với một chàng trai người Mỹ và Quang Dũng với Hoa hậu Jennifer Phạm, hai ngôi sao của làng nhạc Việt đang tất bật chuẩn bị cho liveshow "Vì ta cần nhau". Hai ngôi sao này đã có những chia sẻ khá thú vị về cuộc sống, công việc cũng như tình yêu.
Cùng vừa đính hôn hai bạn có hạnh phúc không? Hai bạn dự tính cho khán giả thưởng thức thêm những bài hát song ca nào nữa?
Hồng Nhung: Nhung rất vui khi đến dự lễ đính hôn của Dũng và Jennifer. Còn mình chưa có kế hoạch cho lễ chính thức. Nhưng bọn mình đều rất vui. Đến hôm nay, chỉ còn 3 tuần nữa là liveshow Vì ta cần nhau sẽ ra mắt ở Nhà hát thành phố (24-25/8) nên không khí chuẩn bị đã đến phần rất rộn rã và gấp rút. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, chúng mình sẽ hát rất nhiều bài mới cùng nhau. Đây là chương trình đầu tiên, nhưng không phải là cuối cùng vì cả hai đều coi đây chỉ là sự mở đầu cho sự cộng tác dài hơn trong âm nhạc, giống như chủ đề của chương trình Vì ta cần nhau.
Quang Dũng: Vì ta cần nhau là chương trình song ca mà Quang Dũng và Hồng Nhung ấp ủ từ lâu, bởi chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người sự gắn bó gần gũi giữa Nhung và Dũng. Điều quan trọng hơn nữa, chúng tôi muốn mang đến cho âm nhạc một màu sắc mới qua sự kết hợp này.
Tại sao Hồng Nhung không chia sẻ với mọi người niềm vui về ngày lễ đính hôn của mình?
Hồng Nhung: Thực ra Nhung chưa tổ chức lễ gì cả. Có lẽ đối với người của công chúng, tin tức còn đi nhanh hơn cả sự kiện. Nhưng khi có tin vui, Nhung mong muốn sẽ chia sẻ với những người yêu mến và quan tâm đến mình.
Liveshow sắp tới của Hồng Nhung và Quang Dũng đánh dấu chính thức sự kết hợp của hai người, vậy hai người sẽ mang đến cho khán giả điều gì mới mẻ?
Hồng Nhung: Thông điệp mà chúng tôi muốn đưa đến cho mọi người là: cuộc sống vốn đã tươi đẹp sẽ còn thần tiên hơn, bay bổng hơn khi được chia sẻ nó với người mà mình yêu mến và tin tưởng. Điều này cũng được thể hiện qua âm nhạc với những bài hát quen thuộc và những ca khúc mới được sáng tác. Hình thức âm nhạc cũng khác đi khi một ý tưởng, một bài hát được trình bày bằng nhân sinh quan và cách thể hiện của hai cá nhân rất khác biệt nhưng cùng chung chí hướng.
Ngoài đời, chúng thôi là những người bạn thân thiết, và lần này trên sân khấu, cái mới chính là sự hòa quyện đem đến cái hay trong âm nhạc một cách tự nhiên.
Cảm giác của Quang Dũng thế nào khi hát song ca với "bà chị" Hồng Nhung?
Quang Dũng: Thật nhiều thú vị và cảm xúc khi cùng hát với Hồng Nhung. Dũng và Hồng Nhung đã cùng chia sẻ với nhau thật nhiều điều về nghề nghiệp, về cuộc sống. Và chúng tôi cùng đi trên một con đường gần giống nhau. Vì vậy, khi cùng trình bày một ca khúc chúng tôi luôn đạt được sự hòa hợp, trao đổi để thống nhất về kỹ thuật cũng như mạch cảm xúc. Nói chung, tôi luôn thấy hân hoan khi hát cùng với Hồng Nhung.
Chị Nhung từng lấy chồng rồi lại chia tay khi chưa ở được với nhau bao lâu. Đến nay, chị còn liên lạc với anh ấy không và anh ấy nói gì về lần kết hôn này của chị?
Hồng Nhung: Anh có may mắn hơn Nhung vì đã lập gia đình và có 2 con rất xinh đẹp. Còn Nhung thì vẫn chưa đến được với hôn nhân như mọi người nghĩ.
Có thể nói chị là người kín tiếng nhất trong giới nghệ sĩ, cẩn trọng trong mọi thứ... Điều này vô tình đã làm cho khán giả có nhận xét là chị ít sống thật với bản thân mình. Chị có suy nghĩ gì?
Hồng Nhung: Nếu sống mà không thật với bản thân thì làm sao có hạnh phúc, làm sao cuộc sống vốn đã hữu hạn lại có ý nghĩa được. Đây cũng là điều mà Nhung học được ở yoga. Và cũng chính yoga dạy cho Nhung sống giản dị hơn, không khoa trương về bản thân. Cuộc sống của Nhung vì thế cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vì tìm đến sự bình an trong chính mình.
Quang Dũng và Hồng Nhung (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Dũng là người rất vững vàng, dù gặp khó khăn nhưng vẫn âm thầm cố gắng và vượt qua. Vậy anh có bí quyết gì để vượt qua mọi sóng gió trong sự nghiệp cũng như cuộc sống?
Quang Dũng: Người xưa có câu "vạn sự khởi đầu nan" nên khi một người tự lập và đi bằng đôi chân của mình chắc chắn sẽ gặp nhiều sóng gió của cuộc đời. Khi đối chọi với những giông tố đó Dũng hiểu được nhiều điều. Quan trọng nhất vẫn là nghị lực của bản thân. Sự âm thầm cố gắng vượt qua đôi khi làm mình thấy nhẹ nhàng hơn là phải tuyên bố điều này hay điều kia.
Nhung thể hiện rất thành công những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vậy chị có thể chia sẻ điều gì mà chị cho là giá trị, là đáng trân trọng và học tập từ cuộc đời và sự nghiệp của người nhạc sĩ nổi tiếng này?
Hồng Nhung: Sau 10 năm được gần gũi như là người trò nhỏ, người bạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhung học được rất nhiều điều. Nhưng có lẽ câu chuyện nhớ nhất, cũng trở thành bài học in sâu trong mình, là khi anh kể về một buổi sáng đi ra khỏi nhà, thấy có người vẫy tay, anh giơ tay vẫy theo và cười rất tươi. Sau đó anh mới biết, đó là người cùng phố anh gặp một lần duy nhất trước khi người đó qua đời vì bệnh ung thư. Anh nói với Nhung, nếu ai có vẫy tay với mình thì hãy vẫy tay lại ngay, vì không biết rồi có gặp lại được không, bởi "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".
Chỉ là một cái vẫy tay thôi, một nụ cười hay một bài hát thôi, nhưng bằng tình cảm chân thành thì mình có thể mang đến cho ai đó một niềm vui nho nhỏ. Đó là hạnh phúc và ý nghĩa của đời sống một người nghệ sĩ.
Hiện giờ anh đang hạnh phúc vì có người vợ thật xinh đẹp. Liệu có lúc nào anh nhớ tới Thanh Thảo, người phụ nữ đang không may mắn trong hạnh phúc. Anh nghĩ sao về Thanh Thảo hiện nay?
Quang Dũng: Hiện tại, Thanh Thảo và Dũng đã là những người bạn thân trong đời sống. Dũng luôn mong muốn giữa Thanh Thảo và Quang Dũng giữ được sự chia sẻ với nhau. Gần đây, Dũng rất vui khi những dự định của Thanh Thảo đều tiến triển tốt. Xin chúc mừng Thảo!
Đã từ lâu rồi tôi thích tiếng hát của chị qua các tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi rất thích nụ cười của chị, nhưng hình như dạo này nụ cười của chị không còn đẹp như xưa. Tại sao chị lại thay đổi vậy?
Hồng Nhung: Suốt 2 năm qua Hồng Nhung phải chịu đựng đeo niềng răng rất đau nên khi lên sân khấu, nụ cười không thể đẹp được, do mang theo quá nhiều "mắc cài" đó... Từ nhỏ, Nhung đã ước mong có hàm răng trắng đều, nên giờ chịu đau để chỉnh răng. Có nhiều người tiếc 2 chiếc răng khểnh của Nhung vì nghĩ răng bị nhổ đi. Sự thật là bác sĩ vẫn giữ lại, chỉ có điều làm cho nó khểnh một cách kín đáo hơn thôi. Đến liveshow lần này, Nhung được tháo niềng răng nên hát và cười sẽ được tự nhiên hơn nhiều.
Anh có thể chia sẻ với độc giả con đường đến với nghề hát của mình không?
Quang Dũng: Dũng sinh ra và lớn lên tại Quy Nhơn trong một gia đình có 7 anh chị em, tất cả đều là những người lao động bình thường. Những ngày đầu đi hát tại cà phê Thu Vàng là những kỷ niệm khó quên trong Dũng. Người miền Trung thì thấu hiểu được cái nắng gió và mưa bão nhưng tất cả những điều đó lại là cái nôi nuôi dưỡng cho tâm hồn và giúp mình dễ hòa nhập với không gian và hoàn cảnh mới. Sau hai cuộc thi, giành được giải nhì tiếng hát truyền hình và huy chương vàng năm 1997, Dũng có thêm những động lực để đeo đuổi nghề, đeo đuổi niềm đam mê đến hôm nay.
Xin được hỏi một câu tế nhị: Chị và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tình cảm nào khác với tình thầy trò không?
Hồng Nhung: Có chứ, một tình cảm rất đặc biệt của hai người nghệ sĩ, một người sáng tác còn một người thể hiện gặp gỡ và thăng hoa trong âm nhạc. Đó chính là điều tạo nên sự gắn bó, thân thiết, khác thường như có khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói về Hồng Nhung: "thân thiết quá không biết gọi là ai".
Làm thế nào mà anh "cưa đổ" cô hoa hậu có vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhất từ trước tới nay vậy?
Quang Dũng: Cưa đổ một người con gái đã khó mà cưa đổ một vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính càng khó hơn. Nhưng tất cả theo Dũng nghĩ đều là duyên số vì cuộc đời chỉ có 60 năm mà thôi.
Đã có bao giờ Hồng Nhung và Quang Dũng đánh mất gì đó mà cảm thấy rất hối tiếc chưa?
Hồng Nhung: Nhung không hối tiếc gì mà cảm thấy rất may mắn được gặp gỡ và trở thành người bạn thân thiết với Quang Dũng. Vì ta cần nhau chỉ là mốc đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của Dũng và Nhung. Hy vọng trong tương lai, tình bạn và tình đồng nghiệp này còn giúp hai người đem đến khán giả nhiều tác phẩm khác.
Quang Dũng: Hối tiếc lớn nhất với Quang Dũng là không cùng với Hồng Nhung chia sẻ nhiều hơn nữa. Bởi vì đến nay, sự gần gũi đã làm cho hai người cảm thấy rất vui và tìm được những điều thật tốt cho nghề nghiệp và cuộc sống.
Theo Ngôi Sao