Thứ Tư, 11/07/2007 - 17:20

Tường Văn: “Nhìn ca sỹ tôi hay phải tưởng tượng”
(Dân trí) - “Tôi nhìn ca sỹ thường hay phải tưởng tượng. Họ đang đứng trước mặt mình nhưng phải hình dung xem khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy có “sáng” sân khấu không”, nhạc sỹ trẻ Tường Văn tâm sự.

Cái tên Tường Văn thường gắn với những ca sỹ xinh đẹp như Lệ Quyên, Mỹ Dung, rồi mới đây người ta lại hay nhắc đến Trà My, anh có thể bật mí về cô gái này?

Một cô gái xinh xắn dễ thương, từng sinh hoạt trong nhóm nhạc nay tách ra để hát solo. Đây chỉ là một ca sỹ mới mà tôi nhận lời làm nhà sản xuất. Một sự kết hợp nhanh chóng và tình cờ từ đầu năm 2007. Trà My là cô gái có giọng hát tình cảm và nữ tính thực sự.

 

Có vẻ như Tường Văn rất hợp “gu” với những cô gái nữ tính, Lệ Quyên cũng thế và rất ít khi thấy anh kết hợp với một nam ca sỹ?

 

Thực tế tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác từ phía các ca sỹ nam. Có người là những anh em thân thiết cũng lên tiếng bảo tôi viết nhạc nhưng hầu như tôi đều từ chối.

 

Thực tế khi vào làm việc cùng nhau, hai người đàn ông như hai cục nam châm cùng chiều, nếu ai không chịu nhịn, rất khó thành công.

 

Ví như trời nóng 38 độ giữa mùa hè thế này, ở trong phòng thu ngột ngạt, chỉ cần ai nóng lên một tí là đã khó làm việc rồi (cười). Và còn một thực tế là các nam ca sỹ ở ngoài Bắc rất ít ra đĩa chứ tôi cũng không căn cứ nhiều vào việc người cộng tác là nam hay là nữ.

 

Có một thực tế là Tường Văn thường là nhà sản xuất cho các ca sỹ mới trẻ, nhưng có những nhà sản xuất thường chỉ làm việc ngôi sao, có sự khác nhau nào giữa hai vị trí này không?

 

Tôi luôn quan niệm, mình gây dựng cho những người mới trở thành người có tiếng tăm, có giá trị gì đó trong xã hội chỉ mất thời gian hơn một chút nhưng những người đó lại được rất nhiều. Việc làm nhà sản xuất cho ngôi sao hay cho người chưa nổi tiếng không phải sự phân biệt chuyện chiếu trên, chiếu dưới. Tôi muốn tạo cho mình một môi trường làm việc với ca sỹ lúc ban đầu thật thoải mái.

 

Hai ca sỹ có cùng một nhà sản xuất thường có sự lặp lại hoặc gần giống nhau về phong cách, ví dụ như Lệ Quyên và Mỹ Dung, anh có sợ sự lặp này đối với người mới Trà My?

Tất nhiên là các ca sỹ cùng cộng tác với một nhà sản xuất sẽ có sự giống nhau nào đó nhưng tôi nghĩ ở những ca sỹ cộng tác cùng Tường Văn, điều đó chưa đến mức báo động. Ở một chương trình nào đó, nghe giọng Lệ Quyên hay Mỹ Dung, khán giả vẫn phân biệt được đó là hai ca sỹ khác nhau. Tôi từng làm một cuộc trưng cầu ý kiến nho nhỏ thì thấy rằng công chúng rất thích kiểu ca sỹ có những bài hát “đo ni đóng giày” kiểu như Lệ Quyên hay Mỹ Dung cũng thế.

 

Thế còn sự hợp tác mới sẽ đi theo hướng như thế nào?

 

Dòng nhạc tôi chọn cho Trà My vẫn là pop. Nhưng tôi muốn cô ấy thể hiện cái hồn, sự trữ tình của người con gái rõ ràng hơn.

 

Nếu chỉ là thổi cái hồn của người con gái thì anh có sợ sẽ khó có dấu ấn nào khác so với Lệ Quyên?

 

Tường Văn chưa bao giờ khẳng định dòng nhạc của mình là hay. Nhưng khi bắt tay vào sản xuất, tôi phân biệt rõ ràng công việc của mình mang tính nghệ thuật nhưng là nghệ thuật giải trí. Bi Rain là giải trí- một điển hình dễ thấy.

 

Hiện nay, trên sân khấu, cả Lệ Quyên và Mỹ Dung đều vận dụng được nhiều kỹ thuật biểu diễn, động tác hình thể để chiếm tình cảm của khán giả. Phải nói là việc cả Quyên và Dung sử dụng đến 90% ca khúc trong album là một thành công. Với sự hợp tác mới, tôi cũng sẽ kiếm tìm những điểm mạnh của Trà My. Nhưng sự thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

 

 

Anh nghĩ yếu tố nào chiếm vai trò quan trọng?

Ngay từ khi cộng tác với Lệ Quyên hay Kim sau này, tôi không nghĩ sẽ phải đạt được mốc cụ thể là 9, hay 10.3000 đĩa đầu của Lệ Quyên phải xếp tồn kho do thời điểm lúc ấy các ca sỹ trẻ xuất hiện rất nhiều. Thời điểm đóng vai trò rất quan trọng. Tôi cũng mong thời gian năm nay quay lại khoảng năm 2005. Vì nhiều ca sỹ thành danh thì đang ấp ủ với những dự định mới và các ca sỹ trẻ đang lao vào các cuộc thi. Chịu khó làm mới thấy, cái gu của khán giả cũng có sự thay đổi theo các thời điểm.

 

Anh có bí quyết gì khi nhìn một ca sỹ có khả năng thành sao?

Tôi nhìn ca sỹ thường hay phải tưởng tượng. Họ đang đứng trước mặt mình nhưng phải hình dung xem khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy có “sáng” sân khấu không. Điều này cũng phụ thuộc nhiều vào thẩm mỹ cá nhân. Nhưng tôi quan niệm, không thể duy trì mãi một hình tượng mà phải thay đổi.

 

Nhưng khi những người cùng cộng tác với anh thành sao thì tên tuổi của Tường Văn lại chìm đi, anh thấy sao?

 

Cách đây, 10 năm, cái tên Tường Văn đã hot. Giờ tôi muốn đứng lùi lại đằng sau để thu nạp kinh nghiệm. Với những nhà sản xuất, càng đơn giản trong hành xử thì càng thành công cho người ca sỹ. Tôi thấy mừng khi mình chìm về tiếng tăm mà không bị chìm về sản phẩm.

 

Sự nổi tiếng sớm ấy lấy của anh những gì?

 

Mọi người đều có cơ hội và cần biết chớp lấy. Người bạn cùng lứa với tôi là Hồ Hoài Anh cũng đang tận dụng rất tốt những cơ hội đến với mình. Chúng tôi cùng xuất thân từ một lò, đi đến con đường mưu sinh trong liều lĩnh và âm thầm. Có lẽ vì tôi còn trẻ nên chưa thấy mất điều gì.

 

Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện!

 

Hà Anh - Hào Hoa