Thứ Sáu, 06/07/2007 - 12:11

Hilary Duff: “Tôi hài lòng với cuộc sống!”
(Dân trí) - Ở tuổi 19, Hilary Duff đã làm được quá nhiều. Cô kinh doanh thời trang, đóng phim, ca hát và làm từ thiện không ngừng. Tạp chí People đã có cuộc trò chuyện với ngôi sao đa tài này.

Mùa hè này cô có đi nghỉ không?

 

Không, tôi phải làm việc cả mùa hè. Tôi có một buổi diễn ở Canada, sau đó là Mỹ và Châu Âu. Sẽ là một mùa hè bận rộn nhưng không kém phần thú vị!

 

Cô sẽ không thể rời nhà nếu thiếu…?

 

Hai chú cún cưng của tôi. Tuy nhiên, do mỗi ngày phải ở một khách sạn nên mang theo chúng cũng khá bất tiện nhưng khi có chúng bên cạnh, tôi thấy như mình đang ở nhà vậy. Ngoài ra, tôi còn mang theo máy tính xách tay và rất nhiều giày dép.

 

Công việc thật bận rộn?

 

Vâng, đúng thế, khi bạn đi tour, ngoại trừ buổi tối lên sân khấu còn cả ngày, trông bạn sẽ rất xấu xí do chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân. Sau một tháng như vậy, bạn sẽ thấy thật sự cần thư giãn.

 

 

Cô thường nghe nhạc của ai?

 

Tôi nghe nhạc Hip-Hop cổ điển của Dr. Dre, rồi Amy Winehouse…và rất nhiều ca sỹ khác nữa.

 

Cô đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất trò chơi điện tử, cảm giác trở thành nhân vật hoạt hình như thế nào?

 

Lúc đầu tôi thấy rất lạ lùng nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi trò chơi này. Cảm giác xa lạ sẽ nhanh chóng qua nhanh, cũng giống như khi bạn mới thấy mình trên các tờ báo vậy!

 

Cô có đọc các tin về mình trên internet không?

 

Những chuyện kiểu “ngồi lê đôi mách” thì không. Tôi không thích đọc những chuyện khai thác đời tư của các sao.

 

 

Và cô cảm thấy dễ chịu hơn khi làm vậy?

 

Đúng, khi bạn không quan tâm đến một chuyện gì đó, bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Thực ra những câu chuyện về chúng tôi luôn na ná như nhau và đôi khi chúng rất buồn cười!

 

Cô tiêu xài ra sao? Cô có thường xuyên mua ngay những gì mình thích?

 

Không hẳn, cảm giác thèm muốn và khao khát có được một món đồ gì đó cũng rất thú vị và tôi thích có được cảm giác đó, nếu không bạn sẽ chẳng cảm thấy hồ hởi với bất cứ cái gì nữa.

 

Trở thành một người trẻ tuổi “có thế lực”, cô cảm thấy thế nào?

 

Ồ, thật thú vị khi mọi người nghĩ tôi là người “có thế lực”, riêng tôi thì chẳng nghĩ vậy đâu. Tôi làm được nhiều việc đến vậy bởi tôi có rất nhiều sự giúp đỡ quý báu.

 

Công việc mà cô đặc biệt yêu thích là gì?

 

Đóng phim và ca hát. Tôi thích đóng phim để thử thách bản thân; đứng trên sân khấu để cảm thấy thực sự thoải mái.

 

 

Cô luôn mong chờ những thành công lớn?

 

Khó nói lắm vì thực sự tôi làm quá nhiều việc và luôn chịu sức ép. Khi tôi là thương gia - một thương gia mà ai cũng đã “quen mặt” thì mọi chuyện không hề dễ chịu, tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà!

 

Điều gì khiến cô thấy tự hào nhất?

 

Tôi còn trẻ và đã làm được nhiều việc có ích, có thể giúp đỡ gia đình và bè bạn khi họ cần. Tôi có thể đi bất cứ đâu mình muốn, có tất cả mọi thứ trong ngôi nhà của mình và tận hưởng thành quả lao động của chính mình.

 

Vĩnh Ngọc

Theo People