Cuối tháng 4, nữ minh tinh hàng đầu Trung Quốc Chương Tử Di đã xuất hiện trước công chúng tại Bắc Kinh và vui vẻ tiết lộ về kế hoạch tham gia bộ phim “Laundry Warrior”, bộ phim nói tiếng Anh thứ ba trong sự nghiệp của cô.
Vậy là sau Dạ Yến, đã gần một năm nay cô mới nhận diễn trong phim mới. Nghỉ ngơi một thời gian khá dài như vậy, chắc cô có lý do riêng?
Rất đơn giản, vì trong thời gian đó không có kịch bản nào thực sự khiến tôi xúc động. Với tôi thà không diễn còn hơn là xuất hiện trong những phim mà mình không thích. Tôi luôn tin rằng, mình phải phấn đấu để được diễn trong những phim thực sự có chất lượng. Sắp tới, tôi sẽ một lần nữa tới Hollywood để vào vai chính trong bộ phim Laundry Warrior - một phim tiếng Anh do đạo diễn Hàn Quốc Lee Seung Moo thực hiện.
Cô có thể tiết lộ đôi điều về bộ phim mới này?
Nội dung cụ thể thì đương nhiên tôi không được phép tiết lộ. Tôi chỉ có thể nói đây là phim có đề tài rất thú vị. Laundry Warrior kể về câu chuyện của các chàng cao bồi Viễn Tây nước Mỹ, trong đó có tình yêu, có hành động, mạo hiểm và những tình tiết va chạm giữa tình cảm anh em. Tôi rất tâm đắc với phim này.
Còn công việc chuẩn bị cho “Laundry Warrior”?
Kinh phí làm phim là vào khoảng 30 triệu USD. Vai nam chính cũng đã chọn xong, do diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Gun đảm nhận. Theo tôi biết, đây là phim đầu tiên của Jang Dong Gun tại Hollywood.
Là một trong số ít diễn viên Trung Quốc khá thành công ở kinh đô điện ảnh Hollywood, cô có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình?
Theo tôi, với một diễn viên Trung Quốc, để được Hollywood chấp nhận, trước hết phải vượt qua rào cản về ngôn ngữ. Không hiểu được ngôn ngữ sẽ rất khó có thể hoàn thành công việc của mình trên phim trường quốc tế. Tiếp đó là bản lĩnh và lòng tự hào, nhưng nên tránh sự ngạo mạn. Cần luôn xác định mình đang trưởng thành và tiến bộ nhưng phải không ngừng học tập.
Ngoài ra, phải luôn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể khắc họa nhân vật sinh động và có giá trị nghệ thuật hơn. Vẫn biết hiện nay diễn viên Trung Quốc tại Hollywood chưa thể chủ động đưa ra yêu cầu chọn vai nhưng tôi tin rằng, sẽ có ngày chúng tôi đạt được điều này, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ngoài những vấn đề nói trên, không còn vấn đề lớn nào khác?
Đương nhiên là còn rất nhiều, nhưng có một vấn đề tôi cho là rất lớn. Đó chính là khi bước chân tới Hollywood, các diễn viên Trung Quốc phải xác định: dựa vào chính tài năng của mình để tồn tại. Hollywood cũng không phải là vô hạn, đặc biệt đối với các diễn viên Trung Quốc. Vì thế, những người như tôi phải dựa vào năng lực của bản thân để giành lấy các vai chính. Đây đương nhiên là một vấn đề rất lớn và không dễ dàng gì.
Năm ngoái, một tạp chí nghệ thuật nước ngoài đã bình chọn cô là Nữ diễn viên Trung Quốc hiện đại thành công nhất trên phim trường quốc tế. Cô có cảm nhận thế nào về lời ngợi ca này?
Tôi biết khiếm khuyết của mình còn rất nhiều. Nhưng dù sao đây cũng là sự khích lệ đối với tôi. Thú thực để hình dung một "Nữ diễn viên Trung Quốc hiện đại thành công" là như thế nào thì bản thân tôi cũng chịu (cười).
Cho đến thời điểm này, bản thân cô thích được diễn loại vai nào nhất?
Tôi thích được tham gia những phim tình cảm lãng mạn, bởi tôi chưa từng tham gia vào phim nào có đề tài như vậy. Thú thực, bản thân tôi rất mong muốn được diễn những vai thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
Chương Tử Di tham dự Gala thời trang của
các sao hồi đầu tháng 5/2007.
Từ trước tới nay, các vai tôi diễn luôn căng thẳng, mệt mỏi. Ví dụ như trong Thập diện mai phục hay Anh hùng... Mỗi lần diễn cứ như là một lần chết đi sống lại. Tôi biết nếu chuyển sang diễn trong phim tình cảm lãng mạn hay phim hài nhẹ nhàng thì mình sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng đó cũng là một thách thức, bởi tôi chưa từng một lần diễn những loại vai như thế.
Là nữ diễn viên có cả tài lẫn sắc, cô quan niệm thế nào về vẻ đẹp và thành công của phụ nữ?
Tôi nghĩ, một phụ nữ có sắc đẹp hay tài năng cũng đều tốt. Tuy nhiên, đã là phụ nữ thì phải luôn tâm niệm mình vinh hạnh được làm phái đẹp.
Không biết các chị em khác có cảm nhận giống tôi hay không, còn tôi luôn thấy mỗi phụ nữ đều như một bông hoa. Vấn đề là ở chỗ cần phải luôn nỗ lực để đối mặt với cuộc sống, công việc và biết hưởng thụ chúng một cách có ý nghĩa. Tôi tin, như vậy sẽ khiến người phụ nữ đẹp và thành công hơn.
Theo Bùi Xuân Tuấn
Thể Thao Văn Hóa