(Dân trí) - Sau khi quyết định đi học đại học, cứ tưởng Hồ Quỳnh Hương xao lãng chuyện ca hát, tập trung việc học nhưng đùng một cái Hồ Quỳnh Hương cho ra mắt cùng một lúc hai sản phẩm âm nhạc với hai phong cách khác nhau.
Chào Hồ Quỳnh Hương! Im lặng một thời gian rồi cùng lúc cho ra hai album, có phải Hồ Quỳnh Hương “chơi nổi” để hâm nóng tên tuổi?
Hương nghĩ cùng một lúc cho ra mắt hai album là việc ca sỹ nào cũng có thể làm được, chẳng qua là họ không làm mà thôi. Thật ra lúc đầu Hương không có ý định cho ra cùng một lúc hai album, chỉ khi trong quá trình thực hiện mới nảy ra ý định này. Mặc khác Non stop và Diamond noir là hai album với hai phong cách âm nhạc hoàn toàn khác nhau, một album Hương hát solo và một album Hương song ca với ca sỹ trẻ Minh Hà.
Vì sao Hương lại chọn tên album là Non stop và Diamond noir?
Hương nghĩ đã theo nghiệp ca hát thì Hương không muốn dừng lại, luôn muốn vận động, sáng tạo, không ngừng khám phá cái mới trong nghệ thuật. Chính vì vậy Hương đã chọn Non stop - Không dừng lại để đặt cho tên của album và Hương đã “thai nghén” Non Stop trong thời gian khá dài từ cuối năm 2005 đến năm 2007. Đây có thể coi là một cách để có những sản phẩm âm nhạc trọn vẹn đến với công chúng.
Còn với Diamond noir - Kim cương đen thì đây có thể xem như một sự tôn vinh những công việc thầm lặng, những cống hiến âm thầm và đóng góp không mệt mỏi của ca ê kíp thực hiện. Hương và ê kíp thống nhất là không có cái tên nào phù hợp với album này bằng tên Diamond noir, vì thế album song ca này được đặt tên là Kim cương đen.
Nói như vậy thì tên album Non stop như một tuyên ngôn nghề nghiệp của Hương?
(Cười)…Không dám nghĩ như vậy, với Non stop - Không dừng lại, Hương tiếp tục mong muốn giọng hát mình đến gần khán giả hơn, muốn âm nhạc mình dễ nhận được sự đồng điệu từ mọi người, mặt khác Hương tự nhắc nhở mình sẽ tiếp tục cố gắng để cái tên mình ngày càng được nhiều người yêu thích và những bài hát của Hương được nhiều người chọn nghe.
Hương có thể cho biết vì sao có sự kết hợp giữa Minh Hà và Hồ Quỳnh Hương?
Sau một thời gian tập trung cho việc kinh doanh, nhạc sỹ Hà Dũng đã giới thiệu Minh Hà để song ca với Hương, lúc đầu Hương cũng không đặt hy vọng nhiều vào Minh Hà, nhưng sau khi nghe bản demo thì Hương đã bị thuyết phục bởi một chất giọng khá lạ và có kỹ thuật.
Hương có nghĩ nếu sự kết hợp này không thành công sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của mình?
Nói gì thì nói, mỗi khi làm việc gì thì Hương đều nghĩ đến bản thân mình một chút, nếu chỉ đơn thuần vì Minh Hà là học trò của nhạc sỹ Hà Dũng thì Hương sẽ không chọn hát song ca, Hương cảm nhận ở Minh Hà một tác phong làm việc nghiêm túc, một niềm say mê âm nhạc mãnh liệt nhưng chưa có cơ hội giới thiệu mình với mọi người, điều này cũng giống như Hương trước đây khi mới vào Sài Gòn lập nghiệp.
Chính vì thế Hương nghĩ sự kết hợp song ca này xuất phát từ sự đồng cảm và cũng tình cờ khi Hương và Minh Hà có rất nhiều điểm chung giống nhau như đều là đồng hương Quảng Ninh, cùng học chung trường đại học nghệ thuật quân đội.
Cùng một lúc ra hai album, Hương có bị “đuối” trong việc chọn lựa ca khúc, chọn lựa phong cách thể hiện, thiết kế album?
Ngay từ đầu Hương đã xác định mỗi album là một phong cách khác nhau nên việc chọn bài hay phong cách thể hiện cũng không có gì lúng túng lắm, Hương và ê kíp đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi những gì phù hợp nhất để thể hiện trong hai album, mỗi album là một màu sắc khác sau về phong cách âm nhạc cũng như thiết kế hình ảnh. Với lần ra mắt này Hương có thể đạt được cả hai ý muốn của mình là âm nhạc của mình phải vừa gần gũi, dễ cảm thụ và phải mang đậm chất nghệ thuật.
Ngoài là tên album, Diamond noir còn là tên của một công ty?
Để việc ca hát của Hương trở nên chuyên nghiệp hơn, Hương và ê kíp của mình đã thành lập công ty, Hương muốn mọi người xung quanh mình, làm việc chung với mình có một môi trường làm việc tốt, chuyên nghiệp cũng như những công ty, đơn vị khi họ ký hợp đồng với Hồ Quỳnh Hương là ký hợp đồng với một công ty, chứ không phải ký với một cá nhân Hương.
Trong lần ra mắt này Hương còn giới thiệu mình qua vai trò nhạc sỹ, có phải Hương chạy theo trào lưu “ca sỹ - nhạc sỹ”?
Trước đây Hương cũng có tập tành sáng tác và Hương chỉ sáng tác theo cảm xúc của mình cho chính mình hát thôi chứ không dám nhận làm ca sỹ - nhạc sỹ đâu, mỗi người điều có công việc riêng, nhạc sỹ thì chuyên sáng tác còn Hương chỉ là người thể hiện bài hát thôi.
Lâu lâu có cảm xúc thì viết lại, giống như bài Honey vậy. Đây là một nick name mà bạn bè hay gọi Hương, nó dễ thương và ngọt ngào đến nổi Hương không dám nhận, mỗi lần có ai gọi như vậy Hương điều cảm thấy ngượng lắm, chính vì thế Hương viết một bài hát và lấy tên là Honey luôn. Hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận những sáng tác của Hương như đã từng đón nhận giọng hát của Hương.
Cám ơn Hồ Quỳnh Hương về cuộc trò chuyện này.
Trung Thành