Thứ Bẩy, 14/04/2007 - 1:40 PM

Hồng Phương: Ra album muộn cũng thấy chạnh lòng

(Dân trí) - Dù không vào được vòng trong nhưng "Sao mai điểm hẹn" Hồng Phương đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong khán giả với một chất giọng khàn, khoẻ khá đặc biệt.

Thấy các bạn cùng Sao mai điểm hẹn (SMĐH) cứ lần lượt ra album, Hồng Phương có sốt ruột không?

 

Ra album, nhất là album đầu tay là một việc rất quan trọng đối với một ca sĩ bởi đó chính là bước ngoặt trong sự nghiệp. Nếu sốt ruột thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được sản phẩm âm nhạc tốt để phục vụ công chúng. Các bạn Sao mai khác là những người có năng lực, việc các bạn ấy ra album là điều đáng mừng.

 

Về phía Phương, do điều kiện cá nhân nên dù rất muốn cũng chưa thể có sản phẩm âm nhạc nào phục vụ các bạn. Đôi lúc, Phương cũng chạnh lòng nhưng Phương tin rằng với sự cổ vũ của các bạn cùng nỗ lực hết mình của bản thân và ê-kíp làm việc, Phương sẽ có được sản phẩm âm nhạc tốt nhất để gửi tặng khán giả.

 

Ít xuất hiện, Hồng Phương không sợ khán giả quên mình sao?

 

Khán giả quên, đó là điều khủng khiếp nhất đối với người ca sỹ. Phương cũng sợ lắm và đang cố gắng hết khả năng để khán giả đừng quên mình.

 

Phương nghĩ, trong SMĐH 2006 Phương có phần kém may mắn hơn các bạn. Nhưng trong cuộc sống và nghề nghiệp, Phương là một người cực kỳ may mắn vì bên cạnh, Phương còn có những người bạn tốt, một ê-kíp làm việc nhiệt tình và những khán giả vô cùng yêu quý mình.

 

Một ca sĩ mới lại chọn Rock làm con đường đi cho mình, có liều quá không?

 

Là ca sỹ, là người của công chúng, việc định hình một phong cách, một cá tính trong âm nhạc rất quan trọng. Có người chọn nhạc nhẹ, có người chọn Dance, có người chọn Jazz, R&B, hay có người chọn Rock… không đơn thuần chỉ là do yêu thích, do liều lĩnh mà đôi khi còn phải do có hợp hay không nữa.

 

Rock ở Việt Nam chưa phát triển rộng rãi như các dòng nhạc thị trường khác, nhưng Phương thấy hiện nay Rock cũng đang dần đi lên và được nhiều người yêu thích. Vì vậy Phương tin rằng lựa chọn của mình là một lựa chọn phù hợp và không hề liều lĩnh.

 

Chọn Rock cho album đầu tay là một “thử nghiệm”?

 

Phương không có điều kiện tài chính khá, do vậy Phương không bao giờ dám đem cả tài sản của mình tích góp trong nhiều năm dồn hết vào album chỉ để “thử nghiệm”. Tất cả những gì Phương muốn trong album đầu tay là “cống hiến” và hy vọng sự cống hiến đó sẽ được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

 

Nếu không thành công ở Rock thì Hồng Phương sẽ...?

 

Sẽ cố để thành công (cười). 

 

Năm nay là năm tuổi, Phương có tin vào vận mệnh của mình?

 

Tin chứ. Mới đây Phương bị gãy chân phải bó bột gần 1 tháng. Nhưng Phương nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Vận mệnh của mình ra sao là do mình.

 

Kế hoạch gần nhất của Phương bây giờ là gì?

 

Là hát, hát tất cả những nơi có thể hát được, hát với tâm hồn, trái tim và tình cảm của mình. Chỉ có cách đó mới có thể giúp Phương đến gần khán giả hơn. Còn xa hơn nữa thì chắc là sẽ kiếm tìm cho mình một mảnh hạnh phúc vì dù sao Phương cũng lớn rồi.

 

Cảm ơn Hồng Phương!

 

Hồng Hà - T.T.Thuý