(Dân trí) - Tại lễ trao giải Astar TV Drama lần thứ nhất tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) vào đầu tháng 4, Phạm Băng Băng đã trở thành đại diện duy nhất của Trung Quốc được trao tặng danh hiệu ngôi sao triển vọng của châu Á.
Astar TV drama là giải thưởng dành cho những diễn viên trẻ, có triển vọng đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan và Thái Lan.
Người có vinh dự nhận giải phải là diễn viên đã khẳng định được hình ảnh ngay tại quê nhà, đồng thời cũng hội đủ các yếu tố tiềm năng để trở thành ngôi sao hàng đầu của điện ảnh châu Á.
Ngoài Phạm Băng Băng đến từ Trung Quốc, Astar TV drama cũng chọn ra 5 gương mặt tiêu biểu khác của nền điện ảnh châu Á là Kamenashi Kazuya (Nhật Bản), Joo Ji Hoon (Hàn Quốc), Wilson Chen (Đài Loan), Ngô Ngạn Tổ của Hong Kong và cuối cùng là đại diện đến từ Thái Lan - Patcharapa Chaichua.
Sau cả hai phần sê-ri phim truyền hình Hoàn châu cách cách, Phạm Băng Băng đã chiếm được cảm tình của phần lớn khán giả và các đạo diễn tại Trung Quốc. Nhờ sắc đẹp trời phú: vừa sang trọng, vừa trong sáng nhưng không thiếu phần sexy, Phạm Băng Băng liên tục xuất hiện trong các quảng cáo mỹ phẩm.
Vẻ quyến rũ mê hoặc lòng nguời khiến Phạm Băng Băng nhanh chóng trở thành “đích ngắm” của các tạp chí điện ảnh. Song, những thứ đó chỉ khiến khán giả quen mặt Phạm Băng Băng chứ chưa nhớ tới cô như một ngôi sao điện ảnh đích thực.
Lăn lộn khá nhiều với các vai diễn truyền hình, Phạm Băng Băng nhận ra rằng: “Chỉ có những vai diễn trên màn ảnh rộng, đòi hỏi nội tâm sâu lắng mới giúp cô gây được ấn tượng với khán giả”.
Do vậy, trong năm 2002, Phạm Băng Băng liên tiếp nhận lời tham gia các bộ phim nhựa như Love At First Sight, Reunion 2002 và The Lion Roars. Song, phải đợi đến vai diễn cô nàng xinh đẹp, đa tình nhưng cũng đa mưu trong bộ phim Điện thoại di động ra mắt năm 2003, cô mới thật sự “lột xác”. Cũng trong năm 2003 này, cô đã lọt vào Top 10 ngôi sao trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc và nói lời chia tay với cái mác “bình hoa di động”.
Nhưng năm 2005 mới thực sự là năm của Phạm Băng Băng: cô xuất hiện liên tục trong các tác phẩm điện ảnh lớn và đã khẳng định đẳng cấp ngôi sao của mình cả ở danh tiếng lẫn doanh thu tài chính. Cũng trong năm này, Phạm Băng Băng được bình chọn là một trong 10 nữ minh tinh đẹp nhất Trung Quốc và lọt vào Top 10 nhân vật nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn (vị trí thứ 7).
Sang năm 2006, Phạm Băng Băng thực sự bước lên hàng những kiều nữ đình đám nhất Trung Quốc cùng Chương Tử Di, Củng Lợi, Triệu Vy, Lý Băng Băng, Châu Tấn... Năm này cũng đánh dấu danh hiệu Người đẹp tạp chí bởi trong suốt năm 2006, Phạm Băng Băng liên tiếp tỏa sáng trên trang bìa các tạp chí danh tiếng.
.jpg)
Song, sự nổi tiếng luôn đi kèm với những điều tiếng. Một diễn viên giấu tên đã xúi dục một cô bé 15 tuổi viết thư xúc phạm Phạm Băng Băng. Bức thư khẳng định: Phạm Băng Băng đã không từ một thủ đoạn nào để được nổi tiếng, kể cả “đổi tình lấy vai diễn”.
Phạm Băng Băng cùng công ty của cô đã quyết định kiện kẻ giấu mặt kia ra tòa. Kết quả, cô bé 15 tuổi đã phải viết thư xin lỗi và thú nhận, bức thư đó là một nữ diễn viên giấu tên soạn ra. Hiện, Phạm Băng Băng đã giao việc này cho cảnh sát điều tra.
Trong năm 2007, Phạm Băng Băng đã có mặt tại LHP Berlin lần thứ 57 với vai diễn bà bầu xấu xí trong Apple (Quả táo) cùng Lương Gia Huy và Đồng Đại Vi. Vai diễn của “nàng bạch tuyết” đã được giới phê bình điện ảnh quốc tế đánh giá cao và hứa hẹn mở ra một năm thành công cho kiều nữ xinh đẹp này.
Với những gì Phạm Băng Băng đã làm được: thoát khỏi cái bóng “bình hoa di động”, chận nhận những vai diễn nặng ký và bản lĩnh khi đứng trước những vụ scandal, nữ diễn viên 26 tuổi này thật xứng đáng với danh hiệu Ngôi sao triển vọng của châu Á mà cô mới nhận được.
Mi Vân
Theo Sina/Wiki