Chủ Nhật, 08/04/2007 - 15:17

Lam Trường: "10 năm đi hát đã rèn luyện cho tôi khá nhiều"
Sau một đêm diễn trong TPHCM, một đêm diễn khá thành công tại Singapore, Lam Trường lại hồ hởi với những dự án mới, địa điểm sắp tới của anh có thể là Lào hoặc Nhật Bản.

Có ý kiến cho rằng phong cách của anh ngày một Tây hóa?

 

Không biết mọi người dựa vào đâu nói thế, tôi thì thấy mình vẫn đặc Việt Nam. Có thể lên sân khấu tôi ăn mặc hơi Tây chăng? Còn về âm nhạc, đặc biệt nhạc trẻ thì không riêng ở Việt Nam, tất cả các nước châu Á đều ảnh hưởng từ phương Tây.

 

Ở Lào anh được xem như Bi (Rain), cảm giác của anh thế nào?

 

Tất nhiên là rất vui, vì công chúng bên đó biết đến mình, chứ không phải vì được so sánh với Bi. Chuyện này mà xảy ra ở Nhật, có khi tôi còn không ngạc nhiên bằng ở Lào vì dù gì tôi cũng từng tới Nhật biểu diễn, Lào thì chưa. Công ty tôi cũng vừa cử người sang Lào xem xét tình hình mới về, có thể trong tương lai tôi sẽ thực hiện một chương trình tại Lào.

 

Sự hợp tác với Thái Lan sau album nhạc Thái lời Việt vẫn tiếp tục chứ? Sau Thái Lan anh đang nhắm đến thị trường quốc tế nào khác?

 

Phía Thái Lan có đưa người sang công ty G.O.M của tôi để tìm hiểu và sắp tới sẽ có những dự án lớn giữa hai công ty. Năm 2007 này, tôi sẽ tập trung ở Việt Nam nhiều hơn. Những dự án nước ngoài cần cơ hội và thời điểm thích hợp.

 

Anh có thấy mình ít cơ hội so với lứa đàn em đầy triển vọng trong sự hội nhập âm nhạc quốc tế?

 

Cũng còn tùy, ví dụ thời điểm này họ muốn phát triển boyband hay girlband, hoặc ca sĩ theo dòng Hip-hop thì tuổi trẻ là lợi thế. Riêng tôi thấy 10 năm đi hát đã rèn luyện cho tôi khá nhiều, từ cách chọn bài, cách xử lý bài hát, ứng xử trên sân khấu... Vậy có phải cũng là một lợi thế mà các ca sĩ trẻ không có được?

 

Có khi nào anh nghĩ mình sẽ ra CD gốc bán với giá của CD lậu?

 

Không bao giờ. Trước đây khi các trung tâm sản xuất băng đĩa ở Việt Nam gần như gục hẳn cũng có sáng kiến bán đĩa gốc với giá 15.000đ/cái. Họ cũng đề nghị tôi tham gia để chống nạn đĩa lậu, tôi đã từ chối vì không tìm thấy sự khác biệt nhiều lắm, trong khi đĩa lậu chỉ 8.000VND, họ sẽ lại vẫn mua đĩa lậu thôi.

 

Cứ cho là anh làm được một lần, lần 2 khán giả đòi anh phải làm giá đĩa lậu nữa người ta mới mua thì sao, liệu có làm nổi không. Hay lại phải gồng mình lên, làm ra những sản phẩm không chất lượng cả về hình thức lẫn âm nhạc. Nếu làm được đĩa 8.000VND thật thì đĩa lậu sẵn sàng đẩy xuống 2.000VND vì họ có phải bỏ tiền đầu tư đâu.

 

Mê phim và thích hát, anh có nghĩ đến một bộ phim ca nhạc do anh sản xuất?

 

Đấy là ước mơ của tôi. Nhưng để làm cho ra hồn thì không phải chỉ ý tưởng của riêng mình tôi được. Tôi mà làm nhà sản xuất, vai chính là phải ưu tiên cho tôi rồi (cười).

 

Anh là người có rất nhiều giải thưởng, HTV Award (giải thưởng của đài truyền hình HTV TPHCM) sắp tới lần đầu tiên tổ chức anh cũng có tên trong bảng, anh vẫn hi vọng chứ?

 

Giải thưởng là để tôn vinh những người đã có đóng góp, tôi được góp mặt tức là mọi người đã nhìn nhận những việc tôi đã làm. Đấy cũng là một hạnh phúc rồi.

 

Theo Quang Chí

Sinh Viên Việt Nam