Chuyện những người mẫu thời trang "đổ bộ" sang đóng phim đã trở thành một trào lưu. Sự ưu ái trời cho của thanh sắc cũng không dễ dàng để những ngôi sao sàn diễn thời trang trở thành diễn viên màn bạc.
Những ghi nhận
Không thể phủ nhận những đóng góp của người mẫu trong lĩnh vực phim ảnh. Họ làm khởi sắc đội ngũ diễn viên Việt Nam vốn nghèo về chất lượng lại hụt hẫng về nhan sắc. Diễn viên trẻ có thanh sắc là khát vọng bất tận của các hãng phim, các đạo diễn trong cuộc cạnh tranh thị trường.
Phim Những cô gái chân dài đã "mượn" người đẹp Minh Thư của Gái nhảy hay mới đây nhất dư luận chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt của hai hãng phim Phước Sang và Thiên Ngân để tuyển đủ thập đại mỹ nhân cho Võ lâm truyền kỳ. Kết quả là Hãng Thiên Ngân đã phải ngừng dự án làm phim này vì thiếu người đẹp!
Tên tuổi của những người mẫu thành danh đã mang theo sang phim trường, khán giả trẻ chào đón nhằm giải tỏa cơn khát những diễn viên trẻ đẹp để lấy làm thần tượng. Trước đây dàn diễn viên Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... đã làm nên sức cuốn hút cho dòng phim mì ăn liền. Chính họ chứ không phải ai khác đã tạo được thiện cảm với công chúng và xoay quanh họ thời kỳ đó đã manh nha xuất hiện những mầm mống đầu tiên của ngành công nghiệp điện ảnh.
Những diễn viên này cũng thu hút được nhiều thành công trong lĩnh vực thời trang dù rằng khi đó thật sự ở Việt Nam chưa tồn tại một sàn catwalk nào đúng nghĩa. Tiếc rằng chỉ trông chờ vào thanh sắc của diễn viên nên dòng phim mì ăn liền này đã nhanh chóng vỡ tan như ảo ảnh bảy sắc cầu vồng được tạo ra từ bọt xà phòng. Nhưng sau thế hệ đó, điện ảnh Việt Nam vắng hẳn những bóng hồng có sức cuốn hút cho mỗi bộ phim.
Màn bạc sau một thời gian dài hiu hắt bỗng phục sinh diện mạo bởi sự xuất hiện của "những cô gái chân dài". Số song hành được ở cả hai lĩnh vực thời trang và phim ảnh đã kéo khán giả đến với màn ảnh và rạp, có thể kể đến: Mai Thu Huyền, Trương Ngọc Ánh, Hồ Ngọc Hà, Minh Thư, Thanh Hằng, Kim Thư, Ngô Thanh Vân, Ngô Mỹ Uyên...
Số ít trong số họ đã lấy điện ảnh làm nghiệp chính nhờ tâm huyết, năng lực và sự bền lòng với nghề diễn - một nghề không dễ một sớm một chiều mà có đủ danh lợi. Trương Ngọc Ánh đã từng tâm sự, trở thành diễn viên là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô khi cô chỉ tình cờ đến với nó. Rẽ ngang sang điện ảnh từ thời trang, nhưng hiện nay Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt diễn viên toàn tài, toàn sắc.
Diễn viên, người mẫu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà
Đãi cát tìm vàng
Nhằm tạo sự chú ý của khán giả, các đạo diễn trẻ hăm hở săn tìm những gương mặt khả ái. Cuốn hút nhất chỉ có thể là sàn diễn thời trang, nơi quy tụ thanh sắc. Không cần tính đến năng khiếu, khả năng nhập vai hóa thân vào nhân vật, việc mời được một người mẫu sáng giá nhận vai diễn trong phim đã là một thành công của đạo diễn và đảm bảo cho sự thành công khi ra mắt của bộ phim. Họ luôn được mời vào vai nhân vật chính, nhân vật trung tâm của các bộ phim, tên họ luôn được phóng to, in đậm hay được đưa lên đầu trong phần giới thiệu ê-kíp làm phim cũng như trên băng-rôn quảng cáo...
Đã có rất nhiều bi hài kịch từ sự gượng ép này, nhiều đạo diễn đã phải dở khóc dở cười với diễn viên - người mẫu đã chọn. Không chỉ là chuyện thời gian đóng phim luôn phải "né" những sô diễn thời trang mà sự thất thường của các cô người mẫu-diễn viên luôn đặt cả đoàn làm phim vào thế bị động.
Số lượng người mẫu sang ngang với điện ảnh tăng lên theo sự ra mắt của nhiều hãng phim, đặc biệt là các hãng phim tư nhân. Cuộc chơi "tay ngang" này không dễ dàng "thuận chèo, mát mái". Nhiều kết cục không có hậu đã xảy ra, nhiều thỏa hiệp bị đổ bể vì sự đỏng đảnh của các cô người mẫu diễn viên.
Một đạo diễn trẻ vẫn còn toát mồ hôi khi nhớ lại bộ phim đầu tay của anh đã suýt nữa ngưng máy giữa chừng, vì diễn viên chính siêu mẫu H.N.H lúc đó dính vào một xì căng đan của giới "chân dài". Chuyện xù sô không chỉ xảy ra trên sàn catwalk hay trên sân khấu ca nhạc, các diễn viên - người mẫu cũng thường "đứng núi này, trông núi nọ" để các đạo diễn nhiều phen đứng tim và các nhà sản xuất phải luôn sờ lại túi tiền của mình.
Đây cũng là bài học "chọn mặt gửi vàng" của các đạo diễn trong khâu tìm diễn viên. Đạo diễn Đặng Nhật Minh có một nhận xét: "Người đẹp trong phim không thể là vẻ đẹp của cây cảnh, mà phải làm đẹp bộ phim ở nội dung và nghệ thuật".
Theo Người Hà Nội