(Dân trí) - “Theo tôi trong số được đề cử các gương mặt đều xứng đáng được nhận giải, nhưng khán giả, Hội đồng nghệ thuật và đồng nghiệp đã dành cho tôi vinh dự này. Tôi xin chân thành cảm ơn, tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới để mọi người không phải thất vọng”, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tâm sự sau khi đoạt giải Mai Vàng lần 2.
Cảm xúc của chị khi lần thứ 2 đoạt giải Mai Vàng?
Tôi rất bất ngờ và hanh phúc khi được nhận giảI mai vàng lần thứ 2. Đó là một động lực lớn để tôi tiếp tục cống hiến nghệ thuật trong năm 2007.
Nhiều người cho rằng, năm qua chị quá im ắng trên báo chí và âm nhạc, vậy mà chị vẫn đoạt giải thưởng, có phải vì chị quá được ưu ái?
Năm 2006 tôi đã làm việc không mệt mỏi, tôi phát hành album Sao tình yêu, tổ chức live show Tôi là sinh viên sau đó phát hành DVD, tham gia liên hoan nhạc Pop châu Á tại Hàn Quốc, biểu diễn phục vụ Hội nghị cấp cao APEC, các chương trình truyền hình từ thiện và ca nhạc lớn…Tôi đã rất cố gắng, lẽ ra cuối năm 2006 tôi đã phát hành Album mới Non stop, nhưng còn một số khâu nữa chưa hoàn thành nên đành rời sang năm 2007.
Trong top được đề cử, có 2 ứng cử viên rất nặng ký với chị: Mỹ Linh và Mỹ Tâm, ban đầu xem bảng đề cử chị có thấy mất tự tin không?
Theo tôi trong số được đề cử các gương mặt đều xứng đáng được nhận giải, nhưng khán giả, Hội đồng nghệ thuật và đồng nghiệp đã dành cho tôi vinh dự này. Tôi xin chân thành cảm ơn, tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới để mọi người không phải thất vọng.
Được biết những năm trước, những giải thưởng đã góp phần đưa chị trở thành ngôi sao, vậy năm 2006 vừa qua, mục đích làm việc của chị có hướng đến giải thưởng không?
Những giải thưởng đã đóng góp lớn trên con đường nghệ thuật của tôi, để có được những giải thưởng tôi đã phải lao động hết sức vất vả. Các giải thưởng là đánh giá của khán giả và giới chuyên môn về tôi. Mục đích làm việc của tôi không phải vì giải thưởng, nhưng giải luôn công bằng cho những ai cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
Vậy giờ đã quá đủ giải thưởng rồi, hỏi thật chị, chị còn mong giải thưởng nữa trong năm nay không?
Tôi chưa bao giờ quên bất cứ một giải thưởng gì, dù lớn hay nhỏ tôi đều trân trọng. Mỗi lần tôi đạt giải thưởng, tôi và gia đình đều cất giữ và nâng niu. Những khi gặp chuyện không vui trong công việc thì các giải thưởng chính là nguồn động viên, tiếp cho tôi thêm sức mạnh, cho tôi thêm niềm tin rằng cứ làm hết mình, sẽ có những người hiểu và chia sẻ với mình.
Với Bài hát Việt tới, được biết trong danh sách ca sĩ, có duy nhất chị là ngôi sao trẻ, chị có bị áp lực nếu mình không được bằng những đàn em mới nổi lên?
Tôi đang có áp lực nặng nề là làm thế nào tôi thể hiện được bài hát của nhạc sĩ sao cho tốt nhất. Nếu tôi không hoàn thành trách nhiệm của mình, không chỉ cá nhân tôi mà còn làm ảnh hưởng tới nhạc sĩ. Với các ca sĩ trẻ họ xứng đáng được nhận sự ủng hộ của khán giả và các ca sĩ đi trước. Nếu họ thực sự có tài, niềm say mê chắc chắn họ sẽ thành công, tôi vui vì điều đó.
Chị hát ca khúc “Niềm hy vọng” vì lý do gì? Thị hiếu hay vì nghệ thuật?
Theo tôi bài hát mang tính nghệ thuật nhiều hơn vì khi thể hiện tôi thấy rất khó. Khán giả bây giờ ngày càng khó tính, họ sẽ đón nhận những ca khúc mang tính nghệ thuật cao.
“Niềm hy vọng” được phối với phong cách khác lạ từ trước đến giờ của nhạc Hà Dũng, đây là chủ ý của chị, nhạc sĩ sáng tác hay nhạc sĩ phối khí?
Tôi rất bất ngờ với bản phối này, nó có nét rất riêng, rất lạ, đây là ý tưởng của nhạc sĩ Hà Dũng và nhạc sĩ phối khí Yên Lam, tôi rất có hứng thú với bài hát này.
Vậy “Niềm hy vọng” đã được khán giả bình chọn trong tháng, chị có ý định đưa ca khúc này vào album “Hồ Quỳnh Hương Non Stop!” của chị không?
Sắp tới tôi sẽ trình diễn bài hát này rất nhiều, nó sẽ nằm trong album của tôi. Bởi vì tôi vui khi có ca khúc phù hợp với mình. Tôi cảm giác như tôi đang có bài Lời nguyện cầu trước kia.
Có nhận xét, càng ngày chị hát càng thị trường? Vậy chị đón nhận đó là 1 lời khen hay lời chê?
Tôi cho đó là một lời khen, tôi mải miết đi chinh phục khán giả, đó chính là thị trường. Có rất nhiều thị trường mà tôi thì tham lam muốn có thật nhiều khán giả.
Nhạc thị trường chọn chị hay chị chủ động chọn nhạc thị trường?
Tôi đã chủ động chọn những thể loại nhạc tôi thích, phù hợp với tôi. Nhạc thị trường là một trong những dòng nhạc không thể thiếu mà tôi dang phục vụ khán giả.
Album “Non Stop” của chị cứ lùi ngày phát hành, chị sợ không cạnh tranh được với những album khác cùng thời điểm hay còn lý do nào khác?
Tôi không lo sợ, tôi có niềm tin vào sản phẩm tôi đã đầu tư cả một năm qua, ra sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng hơn là sau khi đĩa phát hành khán giả và giới truyền thông đón nhận như thế nào.
H.N