Thứ Năm, 04/01/2007 - 09:00

Tân Nhàn - Tuấn Anh "chia tay" cuộc sống độc thân
"Tuấn Anh là người khô khan, không lãng mạn. Ngay chuyện đi chụp ảnh cưới nghệ thuật cũng phải "nịnh" mãi mới chịu đi" - ca sĩ Tân Nhàn tiết lộ về "ý trung nhân" của mình.

Hậu Sao Mai 2005, Tân Nhàn tuyên bố sẽ ra một album riêng mang tên "Trăng khuyết", nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi, vì sao vậy?

Sự chậm trễ là do một kế hoạch khác xen vào. Tân Nhàn và ca sĩ Tuấn Anh quyết định thực hiện một đĩa chung trước mang tên "Tình ta biển bạc đồng xanh". Sự kết hợp giữa hai dòng nhạc thính phòng và dân gian trong album có lẽ sẽ gây được ấn tượng cho khán giả vì trước đây chưa có ai làm như vậy.

Trước khi phát hành album hoặc tổ chức một hoạt động gì đó, nhiều cặp nghệ sĩ tuyên bố yêu nhau hoặc ngược lại, nhằm dùng chuyện tình cảm để đánh bóng mình. Tân Nhàn - Tuấn Anh thì sao?

Cả Nhàn và Tuấn Anh đều là người kín đáo, không thích ầm ĩ với những tuyên bố yêu đương. Scandal có thể giúp một vài gương mặt trẻ ở dòng nhạc thị trường để lại tên tuổi của mình trong lòng khán giả chứ đối với bọn Nhàn thì không. Hai gia đình cũng vừa tổ chức lễ ăn hỏi cho hai đứa. Hơn một tuần nữa sẽ chính thức nên duyên vợ chồng.

Người ta hay gắn cụm từ "lãng mạn" đối với các cặp nghệ sĩ. Bạn và Tuấn Anh thì sao?

Cũng bình thường thôi mà. Tuấn Anh là người khô khan, không lãng mạn. Ngay chuyện đi chụp ảnh cưới nghệ thuật, Nhàn cũng phải "nịnh" mãi mới chịu đi. Thỉnh thoảng Nhàn cứ trêu: "Anh là nghệ sĩ phải sến đi một tí". Anh ấy chỉ cười rồi đáp: "Đừng bắt anh phải làm những cái mà anh không thể". À, mà còn một đức tính nữa ở Tuấn Anh mà Nhàn rất yêu đó là cực kỳ chung thuỷ. Sau này thì không biết nhưng hiện tại thì Nhàn thấy trái tim anh chỉ dành cho mình Nhàn thôi...

Bạn mường tượng ra cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào chưa?

Nhàn nghĩ một người sẽ không làm tốt nhiều việc được vì vậy xác định điều trước tiên là chăm lo gia đình, còn khi mọi thứ đã ổn định thì cũng không bỏ qua những cơ hội để thăng tiến sự nghiệp. Bọn Nhàn cũng có kế hoạch không sinh con sớm bởi Tuấn Anh sẽ đi du học bên Trung Quốc trong vòng ba năm.

Một năm qua trên sân khấu Tân Nhàn vẫn chỉ hát những ca khúc cũ. Điều này là do thiếu ca khúc mới phù hợp hay do Tân Nhàn lười làm mới mình?

Sở dĩ mọi người thấy Tân Nhàn hay hát những ca khúc cũ là bởi yêu cầu của Ban tổ chức trong những chương trình truyền hình trực tiếp. Thi thoảng Tân Nhàn cũng có hát một số bài hát mới như Xa Huế (Thuận Yến), Quê hương tôi (Hữu Xuân), những bài hát đó cũng mang màu sắc dân gian đậm nét.

Nhàn nghĩ mọi thứ đều phải có cái gốc, xuất phát điểm của mình là dòng nhạc dân gian thì cố theo để thể hiện cho hay chứ chẳng dám nghĩ đến việc hát một ca khúc nào đó ở một dòng nhạc khác.

Ca sĩ Trọng Tấn - một người được đóng đinh bởi các ca khúc cách mạng sau khi hát thử những ca khúc dân gian hiện đại của Lê Minh Sơn cũng tạo dấu ấn đáng kể đó chứ?

Thực ra thì Tân Nhàn cũng đã thử rồi nhưng thấy không hợp. Giọng của Tân Nhàn nói như nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì "nguyên chất như một cái gì đấy giống mắm tôm và không thể trà trộn được với một cái gì đó khác được".

Tân Nhàn có vẻ như khá an phận trong sự nghiệp, không bon chen, không ganh đua, bạn sẽ thế nào nếu điều đó gây nhàm chán cho chính bạn và công chúng?

Dòng nhạc nhẹ khán giả thích rất nhiều và dòng nhạc dân gian mà Tân Nhàn theo đuổi tuy ít hơn nhưng chất lượng. Chưa bao giờ Nhàn cảm thấy tủi thân vì giá cát xê của mình thấp hay có ít người hâm mộ.

Giá trị của dòng nhạc dân gian hay cách mạng, thính phòng được đánh giá theo thời gian. Việc đi hát với Tân Nhàn là niềm yêu thích. Nhàn không bon chen quá nhiều vì đã lựa chọn cho mình một con đường đi chậm mà chắc.

Theo Sơn Hà
Vietnamnet