Đó là khẳng định của siêu mẫu Xuân Lan - Giám đốc công ty dịch vụ cung cấp người mẫu La La. Theo chị, so với mức thu nhập cách đây 3 năm, số tiền trung bình hằng tháng của một người mẫu hoạt động thường xuyên hiện nay tăng gấp 3-4 lần.
So với mức thù lao 200.000 đồng mỗi sô của một người mẫu mới vào nghề ở thời điểm năm 2000, đến nay, với một gương mặt hoàn toàn mới, con số này cũng có thể dao động 400.000-500.000 đồng. Người mẫu hạng A, B thì cát-sê phải ở mức 1 triệu đồng. Con số này sẽ tăng gấp 4-5 lần với hàng vedette.
Với những khoản khác ngoài thu nhập từ sàn catwalk, vedette trong làng thời trang TPHCM hiện nay như Xuân Lan, Kim Hồng, Anh Thư, Thanh Hằng, Bằng Lăng... có thể nhận 400-600 USD cho một lần chụp ảnh bộ sưu tập thời trang. Sô chụp hình quảng cáo, đại diện cho một sản phẩm thời trang, mỹ phẩm có thù lao từ 2.000 USD trở lên. Cùng hạng mục này, những người mẫu hạng A như: Phương Thảo, Tống Bạch Thủy, Vũ Thu Phương, Phi Thanh Vân... thì cát-sê thường từ một nửa đến 2/3 so với vedette; người mẫu hạng B, C thì tỷ lệ bằng 1/4.
Với những người mẫu "chưa có hạng", chưa nổi tiếng, thì ngoài việc diễn lót ở sàn catwalk, còn có một khoản thu nhập ổn định từ những hoạt động như: minh họa clip ca nhạc, game show truyền hình, tiếp tân tại những hội nghị khách hàng...
Tính cả những sô chụp hình, quay phim quảng cáo, bộ sưu tập thời trang, tạp chí..., với điều kiện duy nhất là hoạt động thường xuyên, theo Xuân Lan, một người mẫu được giới biểu diễn "chấm", ngay cả mới vào nghề, cũng có thể có mức thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng. Với người mẫu hạng A, B thì con số này lên đến 10 triệu. Riêng hàng top thì 15 triệu đồng, thậm chí đến 20 triệu đồng mỗi tháng là hoàn toàn khả thi.
Người mẫu Ngọc Quyên - một gương mặt mới của
làng thời trang, hiện nay đã được đánh giá ở hạng A.
Sở dĩ mức thu nhập của nghề người mẫu tăng cao là do nhu cầu sử dụng nhân lực trong lĩnh vực này lên rất nhiều trong những năm gần đây. Theo thống kê chưa đầy đủ của những công ty dịch vụ cung cấp người mẫu, trung bình mỗi tháng có đến hơn 100 sô diễn thời trang lớn nhỏ (kể cả hội nghị khách hàng), mỗi sô cần 10-20 người.
Thu nhập thì khác nhau, nhưng cơ hội thì chưa chắc ai có nhiều hơn ai giữa những người mẫu khác hạng. "Tính riêng lĩnh vực quảng cáo, cơ hội cho những người mẫu mới là rất lớn, vì nhu cầu sử dụng những gương mặt ít xuất hiện của các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế vào Việt Nam", Xuân Lan nhận định.
Theo Xuân Lan, một số thương hiệu thường chọn những người mẫu mới nhằm đảm bảo: thù lao vừa phải và có gương mặt lạ quảng bá cho sản phẩm của mình. Ngay cả những nhà thiết kế có tên tuổi của Việt Nam, khi tìm đến người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập, cũng có khuynh hướng tìm đến với những nhân tố "ít đụng hàng", tránh trùng lắp với đồng nghiệp.
Người mẫu Thanh Hằng
Thêm nữa, do bộ sưu tập thời trang nhiều, đầu tạp chí không thiếu, nhãn hiệu mỹ phẩm cũng ngập tràn, kéo theo nhu cầu về các người mẫu trẻ càng lớn. Những cuộc thi người đẹp được tổ chức với quy mô dày đặc cũng là cơ hội thuận lợi để một người mẫu khẳng định mình, từ đó có một mức cát-sê cao hơn.
Lợi thế khác với giới người mẫu hiện nay là chi phí cho nghề rất thấp. Người mẫu mới được đào tạo gần như miễn phí, hoặc phí rất thấp ở nhiều công ty cung cấp người mẫu. Khi tham gia diễn thời trang, chụp hình, mọi chuyện như trang phục, phụ kiện, make-up... đều do bầu sô đảm nhiệm.
Với thực tế như trên, Xuân Lan cho rằng nếu biết cách tiết kiệm, người mẫu mới vào nghề hoàn toàn có thể trang trải cuộc sống cá nhân. Còn một người mẫu hạng A, B có thể nuôi cả gia đình nhỏ 2-3 người. "Người mẫu vedette có thể để dành tiền để mua nhà, xe, mà không phải "nhờ vào tiền của đại gia", như nhiều điều tiếng cách đây không lâu", siêu mẫu tóc ngắn khẳng định.
Theo Đ.D
Vnexpress