(Dân trí) - Sáng hôm nay (ngày 1/12), Bộ văn hoá thông tin đã tổ chức lễ trao bằng khen cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải thưởng tại các LHP quốc tế năm 2006. Những “anh tài” như đạo diễn Ngô Quang Hải, Bùi Thạc Chuyên và “bầu” Phước Sang đã sớm có mặt đầy đủ.
Lễ trao bằng khen diễn ra rất giản dị. Vì thứ trưởng Bộ Văn hoá thông tin - Lê Tiến Thọ cáo bận không thể đến tham dự và trao thưởng nên thay mặt thứ trưởng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Lại Văn Sinh đã đảm nhiệm trọng trách này: trao tận tay bằng khen và tiền thưởng cho các đạo diễn.
Giải thưởng và bằng khen là một nguồn động viên lớn về mặt tinh thần, bởi với số tiền thưởng chỉ mang tính động viên (400.000 đồng).
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên “ẵm” trọn hai bằng khen bởi bộ phim Sống trong sợ hãi của anh năm 2006 đã đạt hai giải thưởng tại hai LHP quốc tế, đó là giải Đạo diễn trẻ triển vọng tại LHP Thượng Hải diễn ra hồi tháng 6/2006, và giải thưởng lớn do Ban giám khảo của LHP châu Á - Thái Bình Dương bình chọn vừa qua.
Đạo diễn Ngô Quang Hải nhận bằng khen cho Giải thưởng đặc biệt do Ban giám khảo bình chọn tại LHP châu Á - Thái Bình Dương với bộ phim Chuyện của Pao. Cũng tại LHP này, bộ phim tài liệu Còn lại với thời gian của đạo diễn Lê Hồng Chương (Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương) đã giành giải nhất trong hạng mục cho phim tài liệu. Rất tiếc, đạo diễn Lê Hồng Chương đã không có mặt trong buổi trao tặng bằng khen sáng nay.
Ông “bầu” Phước Sang cũng có mặt để “rinh” về bằng khen giành cho bộ phim Áo lụa Hà Đông - phim được khán giả bình chọn nhiều nhất tại LHP Pusan lần thứ 11 (Hàn Quốc) vào đầu tháng 11 vừa qua.
Phước Sang phát biểu trong cuộc họp báo: “Tôi cũng như các đạo diễn rất vui khi được Bộ văn hoá và Cục điện ảnh ghi nhận những đóng góp nhỏ bé của mình. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những người làm điện ảnh chúng tôi. Nói thật, tôi rất khâm phục đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn Ngô Quang Hải và tất cả các đạo diễn khác khi đã sản xuất được những bộ phim hay với điều kiện kỹ thuật còn hạn chế”.
“Qua đây tôi cũng mong, Bộ văn hoá và Cục điện ảnh có cái nhìn xa hơn trong quá trình phát triển điện ảnh, tạo điều kiện để các đạo diễn được sáng tạo hết mình! Nhất là vấn đề phim trường, nhất thiết chúng ta phải có”, ông bầu Phước Sang cho biết thêm.
Hào Hoa