"Với nền công nghiệp điện ảnh đang hình thành ở nước ta, tôi hy vọng sẽ có PR cho đạo diễn, PR cho diễn viên và PR cho phim..." - Diễn viên Minh Tiệp bày tỏ.
Dạo này ít thấy anh đóng phim truyền hình?
Hơn một năm nay tôi không nhận lời đóng phim truyền hình. Tôi đã đóng trên dưới 10 phim với tổng số khoảng 100 tập.
Theo tôi, diễn viên phải biết tự "PR" cho bản thân mình: Xuất hiện lúc nào, khi nào, ở đâu, làm việc với đạo diễn nào, kịch bản nào. Có thể trong thời gian tới không nên xuất hiện nhiều ở bên ngoài. Hạn chế đến sàn nhảy...
Mỗi năm, tôi nghĩ, diễn viên đóng một phim truyền hình dài tập và một phim nhựa là quá nhiều. Về thu nhập, cả hai bộ phim chỉ đem lại 40 triệu đồng. Như vậy là âm. Nhưng mình phải biết chấp nhận. Điều này tốt cho tôi và cho cả các đạo diễn.
Nhưng vẫn thấy anh xuất hiện trong chương trình Lựa chọn cuối tuần của VTV1 và trong các spot quảng cáo?
Sau thời gian đóng phim ở miền Nam, tôi vừa trở lại với công việc MC. Khán giả gặp tôi 1lần/tuần, với vai trò MC, tôi nghĩ như vậy cũng không nhiều.
Một năm trở lại đây tôi không đóng quảng cáo nữa. Tôi chọn sản phẩm để làm quảng cáo. Chẳng hạn, ăn tối với Minh Tiệp vừa tạo hình ảnh đẹp cho mình và có thu nhập.
Tôi đã từ chối tương đối nhiều show quảng cáo. Quảng cáo bột ngọt và bột giặt không đáp ứng thù lao tôi đưa ra và phát quá lâu gây nhàm chán nên tôi không nhận lời. Nếu chỉ đóng phim, tôi sẽ chết đói và không sống được với mức cát-xê hiện nay.
Có nghĩa, nếu sản phẩm phù hợp nhưng cát-xê thấp anh cũng không nhận lời tham gia show quảng cáo đó?
Sản phẩm và cát-xê, cả hai điều kiện này phải song hành. Chẳng hạn, cảnh Minh Tiệp vào tắm rồi quay qua ống kính mờ thì 50.000 USD tôi cũng không làm.
Anh nghĩ gì về việc PR trong nghệ thuật hiện nay?
Ở TPHCM, các ca sỹ nhờ PR mà đi lên. Thời nay, một nghệ sỹ muốn thành công phải có cả hai: tài năng và làm tốt PR. Đạo diễn nào chẳng muốn mời diễn viên nổi tiếng. Gần đây, PR ở Sài Gòn có chiều hướng đi xuống vì khán giả có cảm giác bị lừa. Khán giả đến rạp vì tò mò nhưng cứ 3 - 4 lần bị lừa thì những chiêu tiếp thị không đúng sẽ không còn hiệu lực. Với nền công nghiệp điện ảnh đang hình thành ở nước ta, tôi hy vọng sẽ có PR cho đạo diễn, PR cho diễn viên và PR cho phim.
PR có tạo nên một "ngôi sao" trên bầu trời nghệ thuật?
"Ngôi sao" được sinh ra khi gặp những điều kiện "thiên thời địa lợi".
Từ PR cho mình, anh có nghĩ mình trở thành "sao"?
Chưa bao giờ tôi tự đánh giá bản thân, tôi muốn để các nhà báo và khán giả đánh giá. Tôi không dám.
Tôi gặp may mắn là vào thời điểm nhận vai, các diễn viên trẻ còn ít. Tôi được gặp các đạo diễn giỏi, vai diễn tốt và những đồng nghiệp phối hợp ăn ý. "Nấc thang mới" tôi thủ vai chính đến nay vẫn là bộ phim được giới trẻ thích, dù nội dung và diễn xuất có thể chưa tốt, nhưng tôi đã có ngôi sao may mắn. Tôi rất bằng lòng với vai Bằng trong Ban mai xanh. Giới trẻ thích phim này.
Dường như anh chưa có duyên với phim nhựa?
Tôi đã tham gia 3 phim nhựa. Gần đây nhất là phim Giá mua một thượng đế của Hãng phim Giải Phóng. Trong ba phim nhựa, vai tôi thích nhất vai diễn của tôi trong Trò đùa của thiên lôi. Phim này đoạt nhiều giải thưởng nhưng rất tiếc chưa được chiếu ra rạp. Đúng ra là có chiếu ở TPHCM nhưng không ăn thua.
Có vẻ như Tiệp chỉ hợp với những vai diễn đểu đểu ăn chơi?
10 đạo diễn thì 9 người nói khuôn mặt tôi đóng được nhiều dạng vai. Tôi đã đóng chính diện nhiều. Có người xem tôi đóng rồi khóc, bảo lên phim tôi đáng thương nhưng sao ngoài đời nhìn ngầu quá.
Theo Hoàng Chi
Thể thao Ngày nay